Duyên Dáng Việt Nam

Dạy con thế nào để trẻ có nhân cách tốt?

Phương Lan • 19-07-2018 • Lượt xem: 927
Dạy con thế nào để trẻ có nhân cách tốt?

Giáo dục của gia đình là vô cùng quan trọng để trẻ lớn lên có được tính cách tốt.

1. Không chiều theo nhu cầu của con

Trì hoãn các phần thưởng. Hãy làm cho những niềm vui trở nên đơn giản, bất ngờ và xứng đáng.

2. Hãy từ chối con khi có thể

Hãy thoải mái với sự khó chịu của con bạn. Tạo ra các quy tắc và giới hạn. Trẻ em có bố mẹ dễ dãi dễ phát triển thành những con người dễ dãi với sức chịu đựng kém.

3. Tán thưởng trẻ vì hành vi tốt 

Hãy nhấn mạnh nhiều về những gì mà chúng có thể làm, chứ không phải là chúng là ai. Khen ngợi chúng khi chúng thành thật, khi chúng nói chuyện tử tế với một anh chị em ruột, khi chúng dừng lại để giúp ai đó trên đường phố hoặc mở cửa cho người lạ.

4. Dạy trẻ nghĩ về điều tốt

Nói về sự lương thiện. Nói về lòng tốt. Cung cấp cho trẻ em các phương pháp để phát huy các tính cách này. Tôi không phản đối các chiến dịch chống bắt nạt xảy ra tại các trường học, nhưng tôi nghĩ cách giải quyết đó là sai. Hãy gọi đó là chiến dịch tử tế. Thay vì dạy trẻ những điều không nên làm, hãy dạy cho chúng những làm điều tốt đẹp.

5. Noi theo người tốt

Đối xử với người khác bằng sự tôn trọng. Nói chuyện vui vẻ với nhân viên dịch vụ đến nhà . Mỉm cười với nhân viên thanh tóan. Giao dịch thành thật với người khác. Nâng cao ngôn ngữ của bạn. Biến nhà bạn thành nơi không có tin đồn và chế giễu. Con của bạn sẽ theo dõi những gì bố mẹ chúng đã và đang làm.

6. Hướng dẫn trẻ giao tiếp với người lớn

Trẻ sẽ trở thành người lớn vào một ngày nào đó và chúng cần phải học cách tôn trọng cũng như đối xử với những người cao tuổi hơn chúng. Dạy chúng cách nhìn, chào chúng bằng tên, hỏi chúng đang làm gì và nói cảm ơn.