Luật sư của chính Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình chỉ ra một điều vô lý: bệnh nhân hầu hết là người nghèo nhưng lại phải trả tiền chạy thận cao gấp đôi so với ở bệnh viện ở thủ đô.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin luật sư Nguyễn Danh Huế - đại diện cho BVĐK Hòa Bình - nhắc lại quan điểm người phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này là ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc bệnh viện, và giám đốc Công ty Thiên Sơn.
Luật sư Nguyễn Danh Huế nêu quan điểm tranh tụng chiều 28-5
Theo ông Huế, việc Công ty Thiên Sơn "bán cái" hợp đồng sửa chữa hệ thống lọc nước RO cho Công ty Trâm Anh là hành vi chuyển nhượng thầu trái pháp luật nghiêm trọng, là nguyên nhân chính dẫn tới việc 9 bệnh nhân tử vong.
Luật sư này kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét khởi tố giám đốc Công ty Thiên Sơn và xem xét trách nhiệm dân sự nguyên giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, "cũng là để trả lại công bằng, bảo vệ lẽ phải cho bệnh viện".
Luật sư Huế cũng chỉ ra "một điều hết sức vô lý" diễn ra tại BVĐK Hòa Bình suốt những năm qua: Hòa Bình là tỉnh miền núi, bệnh nhân chủ yếu là người nghèo, dân tộc thiểu số nhưng khi chạy thận lại phải chịu mức giá gấp đôi so với những nơi khác.
Luật sư này còn thẳng thắn nhận định sự cố y khoa này cho thấy có những nhóm lợi ích "hoành hành trên nỗi đau của các bệnh nhân".