VĂN HÓA

Đến thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng H’Mông

Lan Hương • 07-05-2023 • Lượt xem: 1143
Đến thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng H’Mông

Nằm gọn giữa núi rừng cao nguyên đá, làng văn hóa du lịch cộng đồng H’Mông là không gian chứa đựng hết thảy nét đặc trưng về kiến trúc cũng như các giá trị văn hóa, con người đồng bào vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc.

Làng H’Mông Pả Vi hay còn gọi là làng văn hóa du lịch cộng đồng H’Mông nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang 160km, thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống kết hợp với làm du lịch cộng đồng của 28 hộ gia đình hoàn toàn là người dân tộc H’Mông. Ngôi làng có tổng diện tích hơn 46.000 mét vuông gồm 3 khu vực chính được bài trí theo kiểu kiến trúc bông hoa đào.

Một phần trong kiến trúc độc đáo của làng văn hóa du lịch cộng đồng H'Mông.

Với kiến trúc nhà cổ trình tường – lối kiến trúc nhà truyền thống của người Mông được dựng bằng cột kèo gỗ, mái ngói âm dương hai tầng và hàng rào đá bao quanh. Làng có nhà văn hóa, nhà trưng bày theo mẫu truyền thống, khu vui chơi và cũng là nơi biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống của đồng bào Mông.

Kiến trúc nhà cổ trình tường với hàng rào đá kiên cố đặc trưng của dân tộc H'Mông.

Điểm đặc biệt tại làng chính là phong cách thiết kế độc đáo, khu nhà được bố trí xây dựng thành 2 hình bát giác nối liền nhau, nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy được khung cảnh vô cùng ấn tượng. Những mái nhà cổ kính nằm yên bình dưới chân đèo Mã Pí Lèng, bên cạnh là dòng sông Nho Quế uốn lượn xanh ngắt càng tô đậm thêm cảnh sắc thơ mộng cho vùng đất cao nguyên đẹp đẽ này.

Hai khối nhà hình bát giác là điểm nhấn ấn tượng và đặc biệt cho ngôi làng.

Thật chẳng sai khi người ta nói về làng H’Mông Pả Vi tựa như đóa hoa nở rộ giữa núi rừng Tây Bắc. Khi đặt chân đến làng, bạn sẽ cảm thấy như được hòa mình vào một thế giới khác, một nơi tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Dọc khắp làng là những dải hoa tam giác mạch dài típ tắp tỏa hương thơm ngát, xa xa những đỉnh núi ẩn hiện giữa làn sương mờ với cái se se lạnh của vùng cao nguyên khiến con người ở mãi chẳng muốn rời.

Khung cảnh thơ mộng với sương mờ bảng lảng cùng tiết trời se lạnh khiến cho con người như đặt chân vào thế giới khác - thế giới của sự bình yên, mộc mạc.

Ngoài việc tìm cho mình không gian nghỉ ngơi, thư giãn, đến đây du khách còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa đồng bào H'Mông từ những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tận mắt chứng kiến những bộ trang phục đặc trưng được tạo ra từ đôi tay khéo léo của đồng bào nơi đây.

Chắc chắn rằng làng du lịch cộng đồng H’Mông sẽ mang đến cho bạn một hành trình trải nghiệm thú vị khi đến với Hà Giang, nơi mảnh đất cao nguyên vùng địa đầu Tổ quốc.