Duyên Dáng Việt Nam

Điểm danh những ứng viên 'nặng ký' U.21 Quốc tế lần thứ 13

DDVN • 28-10-2019 • Lượt xem: 801
Điểm danh những ứng viên 'nặng ký' U.21 Quốc tế lần thứ 13

Các đội khách mời gồm FK Sarajevo của Bosnia & Herzegovina, đội Sinh viên Nhật Bản và đội Đại học Hanyang từ Hàn Quốc sẽ lần lượt đến TP.Đà Nẵng để chuẩn bị tham dự giải U.21 Quốc tế lần thứ 13 diễn ra từ ngày 30.10 đến 5.11.

HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt đội chủ nhà U.21 tuyển chọn Việt Nam đã sớm di chuyển từ Pleiku xuống TP. Đà Nẵng ngày 25.10 tập luyện tích cực ngày 2 buổi trong 3 ngày qua.

Chỉ có 1 tuần vừa ráp nối đội hình vừa hoàn chỉnh lối chơi nhưng U.21 tuyển chọn Việt Nam tỏ ra rất ổn định bởi chất lượng đội hình được xem là khá tốt không thua gì danh sách U.22 Việt Nam sắp tập trung. Việc thắng đội sắp đá trận play-off vào ngày mai là Phố Hiến đến 4-1 cũng đủ cho thấy, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn sẽ tập trung cao độ cho giải này, giành điểm với 3 đội nước ngoài và quyết tâm ít nhất phải có mặt ở trận chung kết.

27/10, Ban tổ chức giải U.21 Quốc tế đã sớm lên lịch tập cho các đội từ chiều ngày 28.10, cũng như lịch tập ở sân chính Hòa Xuân trong ngày 29.10 để làm quen mặt sân và có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu trẻ quốc tế uy tín nhất khu vực sắp diễn ra.

29/10, sẽ diễn ra 2 sự kiện chính là buổi lễ họp báo về giải và họp kỹ thuật các đội bóng diễn ra từ lúc 2 giờ chiều tại khách sạn Golden Bay với sự tham dự của trưởng đoàn, HLV 4 đội bóng, giám sát trọng tài và đông đảo giới truyền thông Việt Nam.

Trong 4 đội dự giải U.21 Quốc tế năm nay, U.21 tuyển chọn Việt Nam và FK Sarajevo phần nào lộ diện sau khi có các trận giao hữu gần đây.

Nếu đội U.21 tuyển chọn Việt Nam gần như là phiên bản 2 của đội U.22 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games  sắp tới đây thì FK Sarajevo dù có lực lượng đa số U.19 nhưng hầu hết các cầu thủ đều có thể hình cao to từ 1m80 trở lên, và vừa đấu giao hữu không kém cạnh với đội tuyển U.19 Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á 2020 sắp diễn ra từ ngày 6 đến 10.11 tới tại TP.HCM. Dù thua 1-2 nhưng chính HLV trưởng U.19 Việt Nam Troussier cho rằng đối thủ vẫn còn “giấu bài” cho U.21 quốc tế.

Các cầu thủ 'nặng kí' đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc - Hình: Thanh Niên

Hai đội còn lại đến giờ khá bí ẩn là Sinh viên Nhật Bản và đội Đại học Hanyang từ Hàn Quốc. Sinh viên Nhật Bản là tập hợp tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc nhất đến từ nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Nhật Bản, trong danh sách tham dự giải có đến 15 cầu thủ ở đội tuổi 20, và 5 cầu thủ 19 tuổi. Các cầu thủ trẻ Sinh viên Nhật Bản đều có chiều cao ấn tượng đa số từ 1m80 trở lên, riêng thủ môn Sakuraba Riki cao 1m92, và từng khoác áo đội U.19 Nhật Bản. Đội Sinh viên Nhật Bản hiện cũng là đương kim vô địch Đại hội thể thao Sinh viên thế giới tổ chức tại  Napoli (Ý) tháng 7.2019.

Đội Đại học Hanyang - Hình: Thanh Niên

Đội Đại học Hanyang do đích thân HLV tuyển VN, ông Park Hang-seo giới thiệu tham dự giải, trong danh sách đăng ký có nhiều cầu thủ ở độ tuổi 21 (sinh năm 1998, đến 7 cầu thủ), còn lại có 6 cầu thủ 20 tuổi và 6 cầu thủ 19 tuổi, duy nhất 1 cầu thủ mới 18 tuổi là Lee Min-gi. Ngoài ra, đội hình của Đại học Hanyang còn có tiền đạo rất hứa hẹn là Lee Kun-hee, hiện 21 tuổi, từng được gọi vào đội U.20 Hàn Quốc cách đây 2 năm.

Rõ ràng, với 4 đội bóng có tên tuổi góp mặt tại giải U.21 Quốc tế năm nay, hứa hẹn các trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Theo thể thức thi đấu, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng , hai đội nhất nhì tranh chung kết và hai đội còn lại tranh hạng 3.