Duyên Dáng Việt Nam

Định vị quán quân Vietnam Idol: Một bước thành sao, vạn dặm lao đao

Tuấn Tuấn • 06-04-2020 • Lượt xem: 5009
Định vị quán quân Vietnam Idol: Một bước thành sao, vạn dặm lao đao

Trở thành thần tượng của giới trẻ chỉ sau chương trình truyền hình thực tế là giấc mộng lớn mà khó có ai làm được điều đó.

Vietnam Idol là một cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc trên khắp đất nước Việt Nam. Ra mắt vào năm 2007 đến nay cuộc thi đã trải qua 13 năm,  với 7 quán quân khác nhau. Với format “Zero to hero”, chương trình đã tìm kiếm, phát hiện ra rất nhiều gương mặt tiềm năng cho nền âm nhạc Việt. 

Nhưng nhiều người lầm tưởng cứ trở thành quán quân của một cuộc thi âm nhạc thì cơ hội bước chân vào showbiz sẽ rộng mở, sớm hay muộn họ cũng sẽ trở thành những ngôi sao nổi tiếng. Điều này chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó nhưng để nổi tiếng ngoài danh tiếng và tài năng có sẵn thì bạn còn phải biết đi nhanh.

Cùng Duyendangvietnam.net.vn nhìn lại 7 quán quân bước ra từ cuộc thi từng 'làm mưa làm gió' ở giới giải trí và những thay đổi của họ đến thời điểm hiện tại.

Phương Vy (2007) - Lấy chồng Tây, lui về chăm sóc gia đình nhỏ

Đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên đã mở ra cho Phương Vy nhiều cơ hội trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau cuộc thi, cô trở thành ca sĩ độc quyền cho công ty Music Faces và nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Đức Trí. Với sự thành công trong lĩnh vực sáng tác, Đức Trí nhanh chóng giúp Phương Vy ghi điểm trong mắt khán giả qua các ca khúc như “Lúc mới yêu, Có đôi lần, Chuyện về người con gái,” … và nhanh chóng trở thành hits. 

Sau 3 năm gắn bó, Phương Vy quyết định “chia tay” nhạc sĩ Đức Trí với lý do muốn thay đổi hình ảnh và phong cách âm nhạc mới mẻ hơn. Dù chuyển sang dòng nhạc mới và hoạt động chăm chỉ nhưng tên tuổi Phương Vy có phần trầm lặng hơn so với lúc trước. Bởi lẻ, công chúng đã quá quen thuộc với hình ảnh một Phương Vy của thời điểm “Lúc mới yêu”.

Năm 2014, Phương Vy tham gia chương trình “Tuyệt Đỉnh Tranh Tài” và chiến thắng với ngôi vị quán quân. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng đối với cô nhưng lại khá mờ nhạt do chương trình không thu hút khán giả. Tháng 03/2015, Phương Vy lên xe hoa cùng chú rể ngoại quốc - Sean Trace, sau hơn 3 năm yêu nhau. 

Hậu đám cưới, cô dần ít xuất hiện trước công chúng mà lui về xây dựng tổ ấm gia đình và sinh em bé. Nói về giai đoạn sau sinh em bé, Phương Vy đã từng bị bầu show từ chối ký hợp đồng vì tăng cân quá đà khiến cô khá buồn suốt một thời gian dài. Đến nay, nữ ca sĩ đã lấy lại vóc dáng thon gọn và thường xuyên up các clip cover cùng chồng lên trang cá nhân.


Phương Vy của thời điểm hiện tại sống hạnh phúc cùng chồng và cô con gái bé bỏng.

Quốc Thiên (2008) – Chới với vì thời chưa tới

Đăng quang ở mùa giải thứ hai, công chúng hy vọng Quốc Thiên cũng sẽ sớm làm nên chuyện như quán quân Phương Vy đã làm được. Nhưng ngay từ album đầu tiên “Hát cùng tôi” anh đã nhận lấy sự thất bại về tất cả mọi mặt. Đồng thời khiến Quốc Thiên trong suốt một thời gian dài “giậm chân tại chỗ” với các hoạt động âm nhạc của mình.

Nỗ lực trở lại nhưng không đạt được nhiều thành công như kỳ vọng, Quốc Thiên quyết định thay đổi bản thân bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Với sự thay đổi từ ngoại hình cũng như phong cách, anh dần tạo được sự chú ý với công chúng khi tham gia các gameshow như “Gương Mặt Thân Quen”, “Sao Nhập Ngũ”, … Nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, các sản phẩm âm nhạc sau này của anh vẫn chưa thuyết phục được nhiều người. Có lẽ do mất một khoảng thời gian dài loay hoay với chính mình, giọng ca “Chia cách bình yên” đã trở thành một cái tên có thâm niên trong nghề và khán giả đã dần chuyển hướng sang quan tâm các gương mặt mới đầy tiềm năng hơn.

Bên cạnh đó, Quốc Thiên không ít lần bị vướng nghi án hẹn hò đồng tính nhưng anh lên tiếng một mực phủ nhận trước thông tin này.

 


Quốc Thiên khiến công chúng ngạc nhiên trước sự thay đổi nhan sắc có phần đẹp và hài hòa hơn trước.

Uyên Linh (2010) – Thăng hoa cùng âm nhạc

Mùa giải thứ ba của Vietnam Idol là một mùa giải vô cùng thành công về mọi mặt từ chuyên môn đến chất lượng thí sinh. Vượt qua nhiều cái tên nặng ký, Uyên Linh chinh phục tất cả mọi người và xuất sắc giành lấy ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2010. 

Thời điểm ấy, Uyên Linh trở thành một hiện tượng âm nhạc trong mắt công chúng khi liên tục chọn những ca khúc khó để trình diễn nhưng cô luôn làm cho người nghe cảm thấy hài lòng. Ngay sau cuộc thi với ca khúc “Cảm ơn tình yêu” cô nhanh chóng bỏ túi ngay bản hit đầu tiên và được mọi người ví von gọi là “người hát tình ca”. 

Uyên Linh được đánh giá là một giọng hát giàu nội lực, tư duy âm nhạc tốt cùng khả năng trình diễn cuốn hút nên cô được đánh giá là một ca sĩ rất tiềm năng trong tương lai.


Mặc cho những ồn ào bủa vây, Uyên Linh vẫn cháy hết mình cùng âm nhạc.

Không mất quá nhiều thời gian, bước ra khỏi cuộc thi nữ ca sĩ “Cảm ơn tình yêu” tạo được cho mình chỗ đứng vững chắc với những thành công từ các ca khúc như “Người hát tình ca, Chỉ là giấc mơ, Chờ người nơi ấy”, … hay gần đây nhất là ca khúc “Nếu có một ngày (OST Gái già lắm chiêu 2)”. 

Năm 2017, đánh dấu sự thành công của Uyên Linh cùng album phòng thu thứ ba - Portrait. Với Portrait, Uyên Linh một lần nữa chinh phục người nghe với những bài tình ca đong đầy cảm xúc cùng chất giọng truyền cảm. Tuy là một người hoạt động nghiêm túc với nghề nhưng không ít lần nữ ca sĩ phải đối mặt với hàng loạt scandal như trở thành người ba, thái độ ngôi sao, hét giá catse, … 

Gần đây nhất cô đã khiến cộng đồng fan US-UK tại Việt Nam tỏ ra không hài lòng khi gọi Taylor Swift là “con rắn hao trai” trên trang cá nhân. Điều đó khiến phần nào hình ảnh của Uyên Linh có phần lung lay trong mắt người hâm mộ. Đây có thể được xem là một bài học dành cho nghệ sĩ nên cẩn thận hơn trước khi phát ngôn trên mạng xã hội.

Ya Suy (2012) - Giải nghệ sớm vì scandal

Là quán quân người dân tộc đầu tiên của chương trình nhưng chiến thắng của Ya Suy tạo nên nhiều luồn ý kiến trái chiều. Một số ý kiến nhận đính rằng chính sự ưu ái của ban giám khảo trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi đã tạo nên sự yêu thích ảo áp đặt lên sự bình chọn của khán giả. Góp phần đưa Ya Suy trở thành quán quân dù đối thủ tại đêm chung kết được đánh giá hơn hẳn Ya Suy về mọi mặt. 

Bước ra khỏi cuộc thi, anh đã gặp phải scandal đầu tiên trong sự nghiệp của mình, “ăn cơm trước kẻng” với fan hâm mộ. Điều này khiến Ya Suy lao đao suốt mấy tháng trời và công chúng càng giận dữ hơn khi anh chỉ muốn nhận nuôi con mà không chịu kết hôn cùng cô gái. Sau khi chuyện đời tư có phần im ắng, anh tiếp tục khiến công chúng bất ngờ trước tuyên bố giải nghệ sớm vì mất giọng.

Chính thức mất giọng không thể hát được như ý muốn nữa. Cố gắng thật nhiều rồi. Dừng bước sân khấu tại đây" – Ya Suy viết trên trang cá nhân.

Trường hợp của Ya Suy khá đáng tiếc khi anh chưa tạo được nhiều dấu ấn với khán giả, số sản phẩm chỉ vọn vẹn không đến ba. Điều này góp phần đưa Ya Suy trở thành quán quân thất bại nhất trong tất cả các quán quân của chương trình.


Ya Suy biến mất khỏi showbiz sau khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Nhật Thủy (2014) - Thánh giả giọng của showbiz Việt

Chiến thắng của Nhật Thủy tại mùa giải thứ năm của Vietnam Idol là một chiến thắng được dự đoán từ trước. Hầu như trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, cô đều khiến mọi người cảm thấy mãn nhãn và hài lòng qua từng phần trình diễn. 

Cuộc thi kết thúc cũng chính là lúc Nhật Thủy bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp dưới sự giúp đỡ của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh. Tuy nhiên album đầu tay “Tỉnh giấc” lại không tạo được nhiều hiệu ứng cho cô mà nhanh chóng trở thành bom xịt.

Nhật Thủy dần được mọi người chú ý trở lại khi cô tham gia chương trình “Gương Mặt Thân Quen 2015”. Dừng chân ở vị trí top 3, điều làm người hâm mộ ấn tượng nhất là những màn hóa thân giả giọng không sai một chút nào của Nhật Thủy. Những tưởng nhờ hiệu ứng của chương trình cô sẽ gây được sự chú ý và có màn quay trở lại với âm nhạc. Nhưng nữ ca sĩ lại quyết định kết hôn cùng một vị doanh nhân trong lĩnh vực truyền thông khi con đường sự nghiệp đang bắt đầu phát triển.

Năm 2019, sau thời gian sinh con trai đầu lòng Nhật Thủy quay trở lại showbiz tham một chương trình tuy cũ nhưng mới “Gương Mặt Thân Quen” – Mùa giải Allstar & Newface. Vẫn tiếp tục là một hình ảnh Nhật Thủy biến hóa đa dạng qua từng nhân vật với khả năng giả giọng trời phú nhưng ngày càng sắc bén hơn. Cô làm cho mọi người vô cùng thích thú đến nỗi giám khảo Hồ Ngọc Hà phải đích thân bước lên sân khấu kiểm tra cổ họng và cho rằng cô có đến 80 cuống họng ở bên trong. Với phong độ ổn định, Nhật Thủy lên ngôi quán quân “Gương Mặt Thân Quen 2019” trước sự vui mừng của khán giả. Đây được xem như là một tín hiệu đáng mừng đối với nữ ca sĩ gốc Nam Định nếu như cô tiếp tục bước tiếp con đường ca hát của mình.


Với ngôi vị quán quân “Gương Mặt Thân Quen 2019”, Nhật Thủy sẽ phải tự trả lời câu hỏi cho chính bản thân mình “bước tiếp hay dừng lại?”

Trọng Hiếu (2015) – Hạnh phúc cùng tình yêu mới

Gây được sự chú từ ngay những vòng đầu tiên của cuộc thi, Trọng Hiếu may mắn sở hữu một lượng fan nhất định. Đọng lại trong mắt khán giả Trọng Hiếu là một anh chàng Việt kiều Đức cùng gương mặt điển trai và phong cách trình diễn phóng khoáng. Đó chính là vũ khí giúp Trọng Hiếu trở nên khác biệt với dàn thí sinh năm đó. 

Dù thời gian đầu, vốn tiếng Việt chưa được nhiều nhưng với sự cố gắng cùng cá tính âm nhạc rõ ràng nên Trọng Hiếu thẳng tiến đi đến đêm chung kết và giành lấy ngôi vị quán quân.

Bệ phóng từ Vietnam Idol nhanh chóng đưa tên tuổi Trọng Hiệu sánh ngang với các ngôi sao đang nổi lúc bấy giờ cùng những sản phẩm âm nhạc như "Một lần", "Em là bà nội của anh", "Bước đến bên em,” … Bên cạnh đó, body săn chắc, vạm vỡ chuẩn nam thần cùng vũ đạo thuộc hàng top của V-Pop. Trọng Hiếu khiến người hâm mộ như muốn đổ gục và dành tặng cho anh nhiều lời khen ngợi.


Trọng Hiếu được rất nhiều khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai

Đầu năm nay, dư luận khá shock khi Trọng Hiếu công khai hẹn hò với Hoài Sa (Top 12 Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2020) trong chương trình “Tình Yêu Hoàn Mỹ”. Mọi người bắt đầu đặt ra nghi vấn về giới tính thật sự của nam ca sĩ, đáp lại là lời khẳng định Trọng Hiếu và Hoài Sa đang quen nhau nghiêm túc, không chiêu trò, không che đậy giới tính bản thân. Minh chứng cho điều này khi Hoài Sa được mời đến dự tiệc tất niên cùng gia đình của nam ca sĩ và món quà Valentine ngọt ngào trên trang cá nhân của Trọng Hiếu. 

Hy vọng với tình yêu này sẽ giúp Trọng Hiếu ngày càng thăng hoa hơn trong âm nhạc và đạt được nhiều thành công trong những dự án sắp tới.


Trọng Hiếu và Hoài Sa tiếp tục ghi danh trở thành cặp đôi mới của showbiz Việt.

Janice Phương (2016) - Quán quân “tàng hình”

Tiếp bước Trọng Hiếu, Janice Phương giành lấy ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2016. Janice Phương tên thật là Janicee Aranjuez Buco, cô là người Philippines. Nghệ danh Janice Phương được nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Thu Minh đặt cho cô khi tham gia Vietnam Idol. Cũng chính vì điều này nên khi đăng quang một bộ phận khán giả tỏ ra không hài lòng khi chương trình tìm kiếm thần tượng tại Việt Nam nhưng người chiến thắng lại là người nước ngoài. Bên cạnh những ý kiến gây tranh cãi cũng có những người yêu mến cô và cho rằng ngôi vị quán quân hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Janice Phương đã nỗ lực.

Janice Phương sở hữu một giọng hát nội lực và đã từng tham gia biểu diễn nên khả năng làm chủ sân khấu của cô rất tốt. Với ngôi vị quán quân nhưng cô không tận dụng được hết giá trị của nó khiến hành trình sự nghiệp trở nên mờ nhạt và dần đi vào ngõ cụt. Lần gần đây nhất Janice Phương xuất hiện là vào năm 2017 khi cô tham gia chương trình “Nhạc Hội Song Ca” và lặn mất tăm kể từ thời điểm đó.

Hành trình của Janice Phương sau Vietnam Idol được gói gọn bằng hai single “Love you in silence” và “Tâm Tư” nhưng cũng không nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Có lẽ Janice Phương đã lui về chăm sóc gia đình hoặc biểu diễn tại các quán bar, phòng trà. Thậm chí là quay trở về Philippines. Đó vẫn là suy đoán mà người hâm mộ vẫn luôn tò mò về hành trình bí ẩn như một phép tàng hình mà Janice Phương mang lại.


Janice Phương ngoài khả năng ca hát, cô còn có siêu năng lực “tàng hình” khiến khán giả không biết cô đang ở đâu.