Duyên Dáng Việt Nam

Đỗ Thị Hà – Có ‘đỏ’ nhưng chưa đủ ‘thơm’

Tuấn Tuấn • 23-11-2021 • Lượt xem: 728
Đỗ Thị Hà – Có ‘đỏ’ nhưng chưa đủ ‘thơm’

Sau hơn 1 năm tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, “Miss World” chính thức trở lại vào tháng 12 năm nay. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã sẵn sàng lên đường sang “hòn đảo diệu kỳ” - Puerto Rico chinh chiến. Sớm được giới truyền thông quốc tế hậu thuẫn, liệu Đỗ Thị Hà có làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay?

Khởi đầu những tín hiệu tốt

Đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2020”, Đỗ Thị Hà từ cô sinh viên Đại học bắt đầu gánh trên vai trọng trách mang Việt Nam rạng danh tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Nói về Đỗ Thị Hà, cô nàng có khá nhiều ưu điểm phù hợp với tiêu chí “Miss World”. Nổi bật nhất là gương mặt thanh thoát cùng những đường nét tự nhiên toát lên sự trẻ trung, ngọt ngào, gây thiện cảm với người đối diện. Chính điều này đã khiến “nàng hậu xứ Thanh” lọt vào mắt xanh của truyền thông quốc tế. Họ đánh giá Đỗ Thị Hà có nét đẹp tương đồng với “Miss World 2007” – Trương Tử Lâm. Đồng thời, đây cũng là kiểu nhan sắc đã từng “làm mưa làm gió” tại “Miss World” nhiều năm về trước.


Nếu Á hậu Phương Anh mang vẻ đẹp tri thức, Ngọc Thảo mang vẻ đẹp sắc sảo thì Hoa hậu Đỗ Thị Hà mang vẻ đẹp thuần Việt rất hợp với tiêu chí cuộc thi “Miss World” đề ra. 

Không chỉ sở hữu nhan sắc tiệm cận “Miss World”, Đỗ Thị Hà còn nổi bật với vóc dáng chuẩn chỉnh. Đôi chân dài thẳng tắp 1m1, chiều cao 1m75, chỉ số 3 vòng 80 – 60 – 90, người đẹp luôn tỏa sáng ở mọi phương diện. Bằng chứng là tại “Hoa hậu Việt Nam 2020”, Đỗ Thị Hà luôn có mặt trong Top 5 những phần thi thiên về kỹ năng trình diễn ngoại hình. Theo như một số nguồn tin, “Miss World 2021” sẽ đưa phần thi “Beach Beauty” trở lại. Nếu điều này trở thành sự thật, nàng hậu sẽ có cơ hội khoe sắc vóc, bên cạnh lợi thế hình thể sẽ giúp Đỗ Thị Hà ghi điểm chiến thắng.

Tương tự như nhiều cuộc thi nhan sắc khác, “Miss World” cũng đòi hỏi các thí sinh phải có ít nhiều kinh nghiệm trình diễn sân khấu. Trở thành Hoa hậu trong một thời gian ngắn nhưng Đỗ Thị Hà đã may mắn có nhiều trải nghiệm trên sàn runway. Kinh nghiệm từ những bước catwalk này sẽ là lợi thế vô cùng lớn trong phần thi “Top Model” tại cuộc thi sắp tới. Đa phần các thí sinh chiến thắng phần thi trên đều có xác suất in-top khá cao, thậm chí là trở thành Hoa hậu. Đến hiện tại, “Miss World” đã chứng kiến 7 lần lên ngôi của 7 cô gái chiến thắng từ vòng thi “Top Model”. 


Lợi thế lớn nhất của Đỗ Thị Hà nằm ở việc sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài thẳng tắp. Điều này sẽ giúp người đẹp ghi điểm ở các phần thi thiên về kỹ năng trình diễn như “Top Model” hoặc “Beach Beauty”. 

Bên cạnh các yếu tố trên, kỹ năng interview rất cần thiết đối với một Hoa hậu. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng câu trả lời giúp Đỗ Thị Hà đăng quang tại “Hoa hậu Việt Nam 2020” lại chiếm nhiều tình cảm của công chúng. Bằng chính sự tự tin, sâu sắc cùng một chút khiêm nhường, “nàng hậu xứ Thanh” đánh vào trái tim người nghe một cách đơn giản, không quá dài dòng. Có thể nhận thấy, Đỗ Thị Hà có đủ sự thông minh trong cách ứng xử không như nhiều người lầm tưởng. Thế nên điều cô gái này cần là sự hoạt ngôn, khéo léo hơn nữa, bên cạnh việc trau dồi ngoại ngữ khi bước chân đến với cuộc thi.


Đến với “Miss World”, phần thi “Head To Head Challenge” là phần thi đòi hỏi các thí sinh phải có kiến thức nhất định, đưa ra quan điểm bản thân dựa trên các chủ đề được đặt ra. Đỗ Thị Hà sẽ cần phải trao dồi thêm kiến thức xã hội cũng như khả năng ngoại ngữ để có thể hoàn thành tốt phần thi này.

Từ những ưu điểm bản thân sẵn có, Đỗ Thị Hà nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của các chuyên trang đánh giá sắc đẹp quốc tế. Theo đó, chuyên trang Missosology, một chuyên trang sắc đẹp uy tín của Phillipines, đã đưa ra nhiều lời nhận xét có cánh dành cho đại diện Việt Nam với vị trí thứ 7 chung cuộc. Trong khi mới đây nhất, Sash Factor dự đoán đại diện Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất tại “Miss World 2021”, nhảy lên 13 bậc sau lần đánh giá trước đó. 

Việc liên tiếp được truyền thông quốc tế “o bế” quả là một tín hiệu đáng mừng dành cho Đỗ Thị Hà. Tuy nhiên, những đánh giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và dự đoán theo thời điểm hiện tại. Chỉ đến khi cuộc thi chính thức bắt đầu, thực lực của các đại diện mới được phản ánh một cách chính xác nhất. Thế nên, không gì khác ngoài việc xem đó là nguồn động lực, chuyên tâm trao dồi, tập luyện thì chí ít mới giúp Đỗ Thị Hà làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.

Yếu điểm đang dần lộ diện

Thấm thoát đăng quang cũng gần 1 năm, không may mắn cho Đỗ Thị Hà khi thời điểm bắt đầu training lại đụng ngay đợt bùng dịch Covid-19. Điều này đã gây cản trở, khó khăn lẫn áp lực cho nàng hậu khi cô không có nhiều thời gian chuẩn bị, luyện tập để đến với “Miss World”. Khi xã hội bước vào giai đoạn bình thường mới, đây cũng là lúc “nàng hậu xứ Thanh” chạy nước rút với các lịch trình dày đặc, thời gian ngơi nghỉ hầu như rất ít. 


Đụng độ với Covid-19, hành trình chuẩn bị đến với “Miss World” của Đỗ Thị Hà phải gián đoạn trong một thời gian. Tuy nhiên, cô nàng vẫn chăm chỉ tự mình tập luyện, trao dồi trước một số kỹ năng cơ bản để việc trở lại sau thời gian giãn cách được tiến hành thuận lợi và dễ dàng.

Điều khiến “Miss World” khác biệt với nhiều cuộc thi nhan sắc khác là họ hướng đến vẻ đẹp vì cộng đồng. Do đó, bắt buộc mỗi thí sinh dự thi phải có ít nhất một dự án nhân ái hướng đến những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Đặc biệt, phần thi này vô cùng quan trọng và chiếm số điểm quyết định trong cuộc thi. Với phần thi này, Đỗ Thị Hà đã trình làng dự án nhân ái “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên), được thực hiện tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Dự án của “nàng hậu xứ Thanh” đã giúp đỡ, hỗ trợ 18 hộ dân thiết lập lại cuộc sống mới sau trận lũ lụt xảy ra vào năm ngoái. 

So với 3 đại diện Việt Nam trước đó, dự án của Đỗ Thị Hà có sức nặng không kém. Vừa mang yếu tố hướng đến đời sống an sinh xã hội, vừa mang tính bền vững tương đối lớn và thiết thực. Thế nên “Peaceful Houses” rất có khả năng lớn tiếp nối chuỗi thành tích của những người chị em đi trước, giúp Đỗ Thị Hà tiến sâu vào top đầu bảng.

Năm nay cũng là năm đầu tiên đơn vị nắm giữ bản quyền “Miss World” tại Việt Nam – Sen Vàng, ra mắt chuỗi series “Road To Miss World 2021” dành cho Tân Hoa hậu nước nhà. Thông qua chương trình này, những công tác, hoạt động chuẩn bị dành cho Đỗ Thị Hà cũng dần được tiết lộ. 

Tại phần thi “Dances Of The World”, Đỗ Thị Hà sẽ diện bộ trang phục được lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử Bà Triệu cùng vùng quê Thanh Hóa của mình. Lấy tên gọi là “Nhụy Kiều Tướng Quân – Bà Triệu”, NTK Thủy Nguyễn và Ngô Mạnh Đông Đông đã mang đến mẫu thiết kế toát lên sự uy quyền, đậm đà bản sắc Việt. Thế nhưng khi Đỗ Thị Hà trình bày tiết mục dự thi tại buổi send-off vừa qua thì có lẽ sự uy quyền này đã phần nào giảm bớt. 

Trong khoảng 30 giây của tiết mục “Dances Of The World”, dễ dàng nhận thấy Đỗ Thị Hà còn đang lúng túng trong từng động tác một. Nàng hậu chưa thực sự mang đến hào khí của một nữ anh hùng dân tộc, thần thái gương mặt chưa thoải mái, các động tác tay chân thiếu sự liên kết. Điều Hà cần quan tâm nhất đối với phần trình diễn này là sự tập trung ở biểu cảm gương mặt. Đồng thời, người đẹp còn phải dứt khoác, hết mình trong từng động tác. Bởi tiết mục “Dances Of The World” của Đỗ Thị Hà dải lụa chỉ mang tính bổ trợ, chủ yếu nhấn nhá sử dụng tay chân là chính.


Trình làng người hâm mộ Việt phần thi “Dances Of The World”, Đỗ Thị Hà chưa thực sự làm tốt khi phần trình diễn chỉ mới ở mức “trả bài” người xem. Người đẹp cần dành thời gian tập luyện thật kỹ để phần trình diễn này trở nên hoàn thiện hơn.

Tại buổi send-off, Đỗ Thị Hà cũng lần đầu tiên trình làng các bộ trang phục cho phần thi “Top Model” và dạ hội cho đêm chung kết. Nhìn chung, những thiết kế này đều mang yếu tố tâm linh khi lựa chọn các màu sắc may mắn tại “Miss World” như xanh dương, trắng và hồng. Đồng thời, các mẫu thiết kế còn khoe được lợi thế về mặt vóc dáng lẫn đôi chân dài miên man của nàng hậu. Trong hai mẫu thiết kế dạ hội, nổi bật hơn cả là bộ váy dạ hội đuôi cá màu hồng cùng phần tùng váy mô phỏng ruộng bậc thang. Nếu như chi tiết phần tùng váy được làm gọn lại thì chắc chắn bộ cánh này sẽ giúp Đỗ Thị Hà tỏa sáng hơn nữa trên sân khấu “Miss World”. 


Các trang phục dự thi tại “Miss World” của Đỗ Thị Hà đều mang màu sắc bám sát phong thủy cuộc thi. Trong số đó, màu hồng được xem là bùa may mắn dành cho Tân Hoa hậu. 

Mọi thứ có vẻ đang khá ổn thì bất ngờ Đỗ Thị Hà có màn quay xe nhanh như chớp, ngay phút 89. Đây có thể nói là điều mà không một ai có thể ngờ tới nếu như buổi send-off không được diễn ra. Tại “Hoa hậu Việt Nam 2020”, kỹ năng trình diễn sân khấu của Hà nằm ở mức vừa vặn thì hiện tại những bước catwalk của nàng hậu bắt đầu có dấu hiệu over quá đà. 

Việc Sen Vàng mời siêu mẫu Minh Tú training cho gà nhà là điều hợp lý nhưng là với trường hợp của Thùy Tiên. Còn với Đỗ Thị Hà, một bên nghiêng về thanh lịch, không quá màu mè đặt cạnh một siêu mẫu nghiêng về sự cá tính đã thấy sự lệch pha ngay từ giây phút đầu. Phải chăng do bị ảnh hưởng từ người huấn luyện, “nàng hậu xứ Thanh” không còn là chính mình khi phần trình diễn catwalk lai tạp khá nhiều màu sắc từ các cuộc thi nhan sắc mang yếu tố giải trí thay vì sự thanh lịch, tỏa sáng từ bên trong.

Nhìn nhận về catwalk, Đỗ Thị Hà chưa thực sự làm tốt nhưng cũng đừng vội vàng khoác lên người một chiếc quá rộng thành ra mọi thứ cứ “lạc trôi”. Bên cạnh đó, công bằng mà nói, Hà vẫn chưa thực sự tự tin, chưa làm chủ sân khấu tốt dù ngày thi đang gần kề. Nếu Hà có thể sớm cải thiện thì đó là một điều rất có lợi dành cho cô nàng. Nhưng nếu mọi thứ vẫn cứ như vậy sẽ là điều đáng lo, vì cơ bản sân nhà vẫn chưa là gì so với nước bạn cùng sự góp mặt của vô số đối thủ.


Mặc dù được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao nhưng ở hiện tại Đỗ Thị Hà đang dần mất đi sự tự nhiên vốn có của mình. Tuy bản thân đang rất cố gắng nhưng người đẹp sẽ cần phải tiết chế hơn nữa trong cách trình diễn để bản thân không vượt quá giới hạn của một “Miss World” chính hiệu.

Sau 3 năm Việt Nam liên tiếp in-top tại “Miss World”, người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng đối với Đỗ Thị Hà tại cuộc thi năm nay. Mặc dù sớm nhận được sự hậu thuẫn từ truyền thông quốc tế nhưng đại diện Việt Nam lại không mấy may mắn trong công tác chuẩn bị tập luyện. Dẫu vậy, Sen Vàng vẫn luôn nổi tiếng trong việc trui rèn những viên ngọc tiềm năng trở thành những viên ngọc sáng. Biết đâu sau những thiếu xót trên sẽ là những chiến thuật đắc giá được ém hàng đến phút cuối, giúp nàng hậu kịp thời tỏa sáng và mang vinh quang về cho quê nhà.