Duyên Dáng Việt Nam

Đông Nhi - Cổ tích có thật về 'nàng Lọ Lem' thời hiện đại

Tuấn Tuấn • 08-07-2020 • Lượt xem: 2998
Đông Nhi - Cổ tích có thật về 'nàng Lọ Lem' thời hiện đại

Từng là một ca sĩ tuổi teen nhưng Đông Nhi không ngừng nỗ lực để ngày hôm nay cô chính là cái tên hàng đầu tại thị trường V-Pop. Không những đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đông Nhi của hiện tại như một biểu tượng cho sự hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng đều mơ ước.

Thành công từ con số 0

Bước chân chập chững vào showbiz, những ngày đầu tiên với Đông Nhi là những sự từ chối bẽ bàng. Người ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh một cô gái vẻ ngoài tràn đầy sức sống nhưng bị đánh rớt ngay từ vòng gửi xe của một chương trình âm nhạc. Tiếp đó, cô tìm đến một công ty giải trí, sau đó không lâu công ty này cũng gạt Đông Nhi sang một bên vì họ không tin cô sẽ thành công. Không có sự hậu thuẫn cũng chẳng có bệ phóng nào, Đông Nhi ngày ấy lặng lẽ chọn cách bước đi âm thầm nhưng không hề sợ hãi.

Ngoài giọng hát, Đông Nhi còn có khả năng sáng tác, chính điều này đã giúp cô trở nên khác biệt hơn so với những ca sĩ khác. “Chàng baby milo” – Ca khúc đầu tiên debut Đông Nhi trên một sân khấu âm nhạc đã tạo ra một cơn sốt không nhỏ. Theo dòng chảy thời gian, những “Khóc”, “Lời thú tội ngọt ngào” hay “Đu quay tình yêu” đều là những ca khúc có lượt nghe lẫn lượt tìm kiếm nhiều trên internet, nhanh chóng thành hit đưa cái tên Đông Nhi trở thành một hiện tượng âm nhạc của giới trẻ. Bằng cách tiếp cận công chúng qua những bài hát do chính mình sáng tác, Đông Nhi từng bước vươn lên hàng ngũ thế hệ ca sĩ trẻ tiềm năng của V-Pop. Đây như là một sự “trả thù” ngọt ngào cho những lời từ chối ngày xưa.


Những ngày đầu tiên, Đông Nhi mang đến hình ảnh “kẹo ngọt” qua những ca khúc hit như “Chàng baby milo”, “Đu quay tình yêu”, “Khóc”, “Cổ tích cầu vồng tuyết”, …    

Một bước lên mây, tần suất xuất hiện của Đông Nhi ngày một dày đặc từ phim ảnh, quảng cáo cho đến MC, không lĩnh vực nào mà cô không góp mặt. Mọi thứ trở nên thuận lợi, Đông Nhi bắt đầu có những bước đi mang tính đột phá khi cho ra mắt album, định hình dòng nhạc, concept cũng như đầu tư tiền tỷ thực hiện MV và liveshow. 

Không những thế, Đông Nhi còn trở thành cái tên sáng giá kế thừa lớp đàn anh, đàn chị ca sĩ thế hệ trước. Lần lượt các giải thưởng danh giá như “Làn Sóng Xanh”, “Mai Vàng”, “HTV Awards” hay “Cống Hiến” đều gọi tên nữ ca sĩ. Tầm ảnh hưởng không chỉ giới hạn trong nước, tên tuổi của nữ ca sĩ còn lan sang thị trường quốc tế khi cô được trao giải “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất” của lễ trao giải MAMA 2015 và “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất” của MTV EMA 2016. 


Năm 2018, Đông Nhi làm nức lòng người hâm mộ khi cô là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời biểu diễn tại sự kiện “The 2nd ASEAN - Japan Music Festival” diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. 

Bên cạnh những thành công, Đông Nhi cũng không ít lần vướng phải “tay bay vạ gió” từ trên trời rơi xuống. Ngồi vào vị trí huấn luyện viên cho chương trình “Giọng hát Việt nhí 2016”, định kiến về giọng hát lẫn chuyên môn của giọng ca “Bối rối” là chủ đề được nhiều người mang ra bàn tán. Sau tất cả, Đông Nhi chọn cách im lặng và đáp trả bằng những gì bản thân thể hiện trong suốt hành trình cuộc thi diễn ra. Công chúng không những có câu trả lời thỏa đáng mà còn thuyết phục hơn nữa khi chứng kiến Đông Nhi một lần nữa thể hiện năng lực bản thân tại ghế huấn luyện viên “Giọng hát Việt 2017”.

Định kiến về chuyên môn chưa hẳn là “cơn vũ bão”, đỉnh điểm nhất là khi Đông Nhi bắt đầu chuyển hướng sang hình ảnh trưởng thành cùng dòng nhạc thời thượng EDM đã không làm hài lòng số đông người hâm mộ. Sự kiện này đã nổ ra một cuộc tranh cãi nội bộ rất lớn từ phía trợ lý của nữ ca sĩ và những thành viên trong FC Đông Nhi. Cô đã phải lên tiếng viết tâm thư để trấn an người hâm mộ và ngay lúc này Đông Nhi cũng từng có ý định giải nghệ khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp, FC phần nào thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nữ ca sĩ và tiếp tục đồng hành, tiếp thêm nguồn năng lượng cho cô.


Đăng quang ngôi vị quán quân “The Remix – Hòa âm và ánh sáng 2015”, Đông Nhi từng bước có sự thay đổi mạnh mẽ hơn với dòng nhạc EDM. Nhưng một bộ phận người hâm mộ của cô không hài lòng vì điều này.

Năm 2018, đánh dấu cột mốc quan trọng của Đông Nhi khi tròn 10 năm cô chính thức bước chân theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Để mốc thời gian này trở nên ý nghĩa hơn, nữ ca sĩ cho phát hành album phòng thu thứ ba mang tên “Ten On Ten”. Album gồm 10 ca khúc với nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng cũng không thể thiếu một sáng tác của riêng Đông Nhi như chính lời hứa mà cô dành cho người hâm mộ đã chờ đợi cô trong nhiều năm qua.

Song song đó, liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát “Ten On Ten” cũng được cô và ekip lên kế hoạch thực hiện ngay cùng thời điểm ra mắt album. Liveshow diễn ra một đêm duy nhất tại sân vận động Quân Khu 7 TP.HCM đã thu hút hàng chục ngàn người hâm mộ. Tại đây, Đông Nhi đã trình diễn hơn 30 ca khúc là những bài hit gắn liền với tên tuổi của cô như “Khóc”, “Bối rối”, “Ngọt ngào”, “Từng thuộc về nhau”,… cùng những ca khúc mới nhất đến từ album “Ten On Ten”. Liveshow ngoài những tiết mục được đầu tư hoành tráng bởi âm thanh, ánh sáng, vũ đạo thì còn đem đến những cảm xúc dạt dào giữa Đông Nhi và người hâm mộ qua những không gian ký ức được tái hiện 
bằng âm nhạc.


Liveshow “Ten On Ten” đánh dấu 10 năm ca hát của Đông Nhi đã làm thõa lòng người hâm mộ khi luôn bên cạnh tin tưởng, ủng hộ cô trong suốt nhiều năm qua.

Đến thời điểm hiện tại, trong khi những đối thủ cùng thời người thì từ giã cuộc chơi, người chật vật chuyển sang hoạt động lĩnh vực khác thì Đông Nhi vẫn miệt mài ở lại nhận trọng trách giữ lửa cho thị trường nhạc Việt. Để có được như ngày hôm nay, hiển nhiên cô cũng đã phải đối mặt với rất nhiều thứ. Từ những thị phi bàn ra tán vào của giới showbiz đến những áp lực từ phía công việc mang đến mà chỉ mỗi Đông Nhi mới cảm nhận được. 

Tất cả cũng được đền đáp xứng đáng bởi những thành quả của ngày hôm nay. Nó không đánh đổi bằng bất cứ điều gì mà bởi chính năng lực và sự kiên định cùng cách làm nghề nghiêm túc giúp cô gặt hái liên tiếp mang về nhiều thành công. Một thập kỷ đam mê cũng đã kết thúc nhưng lại mở ra một chương mới với nhiều hoài bão lớn lao hơn vì với Đông Nhi sẽ không bao giờ có hai từ “dừng lại” mà cô sẽ tiếp tục với nhiều cột mốc 10 năm hơn nữa.

Hạnh phúc nhân đôi cùng tổ ấm gia đình

Với gia tài là một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, như bao người phụ nữ khác, Đông Nhi cũng mơ ước về một tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình. Và thế là Ông Cao Thắng xuất hiện, nắm lấy tay Đông Nhi đưa cô đi khắp thế gian này.Hoạt động âm nhạc hơn 10 năm thì Đông Nhi đã dành đến 9 năm để yêu Ông Cao Thắng. Ngược dòng thời gian, cặp đôi đã có đến 2 năm yêu nhau bí mật nhưng vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của người hâm mộ. Thời gian đầu khi cả hai xác nhận hẹn hò, cặp đôi trở thành miếng mồi của dư luận khi người hâm mộ liên tục phản đối mối quan hệ này. Đông Nhi trở thành tâm điểm công kích nhiều nhất với những lời lẽ không mấy hay ho cũng bởi Ông Cao Thắng là một nghệ sĩ với gia thế rất giàu có. Mặc cho những lời gièm pha, cả hai vẫn đồng hành cùng nhau như “hình với bóng” vượt qua bao nhiêu trở ngại, khó khăn.


Như bao cặp đôi nghệ sĩ, Đông Nhi và Ông Cao Thắng thời gian đầu cũng nhận sự phản đối từ phía người hâm mộ nhưng bằng chính tình cảm chân thật, không phô trương đã thuyết phục được tất cả mọi người.

Cách mà Đông Nhi và Ông Cao Thắng yêu nhau là một điều rất hiếm trong giới showbiz, lẳng lặng, yên bình nhưng lại rất đẹp. Hầu như từ khi công khai, chưa bao giờ giới truyền thông đề cập đến chuyện cả hai mâu thuẫn hay xảy ra xích mích. Đổi lại là những hình ảnh đẹp của giọng ca “Bối rối” cùng chàng trai họ Ông trong mỗi lần lưu diễn, những chuyến đi du lịch hay chỉ là những cử chỉ quan tâm chăm sóc Đông Nhi phía sau hậu trường. 

Cứ thế hằng năm, cặp đôi lại tung ra một sản phẩm chung là những bản tình ca ngọt ngào về tình yêu ở mỗi giai đoạn của hai người. Mở đầu là “Vẫn mãi yêu anh”, “Nắm tay anh nhé” rồi “I wanna be your love”, … như là câu trả lời cho người hâm mộ trước những lời đồn thổi vô căn cứ. Cũng từ đây, công chúng bắt đầu tin tưởng, ủng hộ và đặt nhiều tình cảm hơn dành cho cả hai.


Hình ảnh Ông Cao Thắng hộ tống Đông Nhi trong mỗi show diễn không còn là điều xa lạ đối với công chúng. Anh luôn bên cạnh là hậu phương vững chắc đồng hành cùng nữ ca sĩ.

Nếu Đông Nhi là người hứng chịu dư luận ở thời gian đầu thì Ông Cao Thắng hi sinh quãng đời còn lại dành cho người mình yêu. Anh từ bỏ sự nghiệp ca hát lui về phía sau thành lập công ty giải trí riêng. Với công ty này, Ông Cao Thắng tập trung hết tất cả mọi thứ, hết mình hỗ trợ bạn gái phát triển sự nghiệp. Có thể thấy, anh chính là hậu phương vững chắc giúp Đông Nhi ngày càng thăng hoa hơn trong âm nhạc.

Nhưng thế với anh vẫn chưa đủ, phía sau hậu trường, anh luôn chăm lo cho nữ ca sĩ từng li từng tí một mỗi khi cô vừa hoàn thành xong phần trình diễn. Có lúc, anh lại âm thầm hòa mình cùng khán giả, lẳng lặng ngắm nhìn Đông Nhi đứng trên sân khấu từ phía xa. 

Tại liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát “Ten On Ten”, sau khi đêm diễn kết thúc, Đông Nhi gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ekip và tất cả mọi người đã đến tham gia. Nữ ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người yêu nhưng xúc động nhất có lẽ là hình ảnh Ông Cao Thắng đứng trên khán đài rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc và gửi đến bạn gái mình một nụ hôn gió vô cùng tình cảm. Đó chính là khoảnh khắc minh chứng cho một tình yêu đẹp, bền bỉ mà đến nay khán giả cũng không bao giờ quên được.

Ông Cao Thắng túc trực xuyên suốt trên khán đài liveshow “Ten On Ten” của Đông Nhi. Sau đêm diễn, khi được người yêu dành tặng những lời có cánh, anh xúc động gần như bật khóc.

Năm 2019, người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng khi cả hai chính thức về chung nhà bằng một đám cưới được diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc vào dịp cuối năm. Lễ cưới của cả hai diễn ra vô cùng hoành tráng trong hai ngày với số khách mời lên đến con số 500 cùng toàn bộ chi phí di chuyển được tài trợ bởi chính thân chủ. 

Ngập tràn trong không gian lãng mạn và hạnh phúc của lễ cưới, đã có không ít những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của các vị khách mời. Mọi người vô cùng xúc động khi đã được chứng kiến hành trình yêu nhau của cả hai khép lại bằng một lễ cưới. Kể từ đây, họ sẽ cùng nhau bước đi trên một hành trình mới mà ở đó Ông Cao Thắng và Đông Nhi sẽ bắt đầu xây dựng tổ ấm gia đình cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi và cho ra đời những đứa con kháu khỉnh.

“Giây phút này, em sắp trở thành người bên cạnh anh tới cuối cuộc đời. Được đứng ở đây là niềm mong ước của em bấy lâu. Em đã mong chờ giây phút này rất lâu bởi em luôn tin tưởng anh là người chồng tuyệt vời của em. Ngày hôm nay, đứng trước mặt những vị khách quý, em chính thức có thể gọi anh là chồng” – Đông Nhi xúc động phát biểu trong hôn lễ.


Chuyện tình yêu của cả hai đã có một kết thúc có hậu bằng một đám cưới cổ tích trong niềm vui mừng của đông đảo người hâm mộ.

Hậu đám cưới cổ tích, gia đình Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiếp tục mang đến tin vui cho mọi người khi thông báo nữ ca sĩ đang mang thai đứa con đầu lòng. Rất đông người hâm mộ và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến cả hai trước tin vui này. 

Mới đây, giới tính của đứa bé cũng đã được vợ chồng Đông Nhi công khai qua một vlog trên trang Youtube cá nhân. Trong khi hai bà mẹ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng dự đoán là một “công chúa” thì hai ông bố lại mong muốn là một cháu trai để hai ông có “thêm bạn nhậu” cho vui. Riêng về phần vợ chồng Đông Nhi, dù trai hay gái thì hai người cũng đều rất hạnh phúc và mong chờ ngày đứa con đầu lòng chào đời. Cuối cùng, giới tính của đứa bé cũng được tiết lộ là một đứa bé gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình hai bên.

Nhiều năm về trước, Đông Nhi xuất hiện như một nàng Lọ Lem khi lúc đó cô gần như không có gì trong tay. Bắt đầu nhận được sự chú ý, người ta cũng nghĩ cô chỉ là một hiện tượng “sớm nở tối tàn”. Bằng chính niềm đam mê, Đông Nhi bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc dù cho bản thân chịu rất nhiều thiệt thòi ngay từ lúc bắt đầu lẫn đến khi thành công. 

Sau tất cả, nàng Lọ Lem bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình bằng một tình yêu tưởng chừng chỉ có trong mơ với một chàng hoàng tư gia thế giàu có. Nhưng cô chứng minh điều ngược lại bằng sự kiên trì và vun đắp tình yêu này qua mỗi ngày từ những điều bé nhỏ. Trải qua một thập kỷ, tình yêu của Lọ Lem và chàng hoàng tử khép lại bằng một đám cưới cổ tích và sắp tới họ sẽ chào đón đứa con gái đầu lòng.


Đang trong giai đoạn mang thai, Đông Nhi rạng rỡ khoe bụng bầu bên cạnh ông xã Ông Cao Thắng trong một chuyến đi du lịch gần đây.

Câu chuyện trên không phải được kể ra từ cổ tích mà nay nó đã bước ra đời thật bởi chính Đông Nhi khắc họa nên. Không quá ồn ào hay lắm chiêu trò, cũng chẳng hào nhoáng hay xa hoa, cứ thế bền bỉ qua nhiều năm, câu chuyện này sẽ tiếp tục sẽ được kể mãi bằng những tin vui nối tiếp nhau đến từ gia đình Nhi Thắng.