Duyên Dáng Việt Nam

Du khách cần biết gì khi đến Nga xem World Cup

My • 11-05-2018 • Lượt xem: 748
Du khách cần biết gì khi đến Nga xem World Cup

Giải bóng đá World Cup sẽ được tổ chức ở Liên bang Nga từ ngày 14-6 đến ngày 15-7-2018. Bạn nên lưu ý một số quy định trước khi đến Nga nhé!

1. Quy định về thời hạn hộ chiếu

Ảnh: Al Jajeeza

Khi khi vào Nga, bạn phải đăng ký một thẻ di trú điện tử tại bộ phận kiểm soát hộ chiếu. Thẻ này có hai phần giống hệt nhau. Một phần nhân viên nhập cảnh giữ lại khi bạn đến và một phần bạn giữ cùng hộ chiếu vì sẽ cần nó để rời khỏi Nga khi giải bóng kết thúc.

2. Tìm hiểu chi tiết về vật dụng được mang lên máy bay

Các lực lượng an ninh ở sân bay và biên giới Nga cũng có thể yêu cầu kiểm tra bất kỳ thiết bị điện tử nào của bạn. Nga cũng có quy định nghiêm khắc về việc lưu giữ và vận chuyển thuốc men qua biên giới. Ngoài ra, bạn có thể bị bắt nếu rời khỏi đất nước mà mang theo đồ cổ, các đồ vật như tranh nghệ thuật, biểu tượng, đồng tiền, thảm trải sàn, huy chương quân sự và cổ vật phải có giấy chứng nhận cho thấy chúng không có giá trị lịch sử hoặc văn hoá. 

3. Không uống rượu bia

Rượu bị cấm tại sân vận động diễn ra các trận đấu. Việc bán và tiêu thụ sẽ bị cấm vào buổi tối và ngày có trận đấu ở một số vị trí nhất định trong thành phố. Bạn có thể bị tù vì lái xe khi say. Do vậy, không nên uống say, hoặc nếu uống cần tìm hiểu đó là nơi bị cấm rượu hay không.

4. Vấn đề về giới tính

Về cơ bản, Nga không cấm đồng tính luyến ái nhưng không phải bộ phận người dân nào cũng có cái nhìn thiện cảm về vấn đề này. Sau khi luật này có hiệu lực các vụ bạo lực đối với cộng đồng LGBT đã tăng mạnh. Nếu bạn thuộc giới tính thứ 3, bạn vẫn có thể đến Nga du lịch và xem World Cup nhưng đừng thể hiện công khai quá những hành động thân mật với bạn tình của mình. Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tránh những hành động quá khích, gây xung đột chủng tộc. Đây cũng là vấn đề khá nhạy cảm ở Nga.

5. An toàn khi vào sân vận động

Trước mỗi trận đấu tại các sân vận động khác nhau, bạn mua và kiểm tra vé hợp lệ. Chuẩn bị kỹ giấy tờ tùy thân và tìm hiểu rõ những quy định dành cho khán giả trong sân. Những vật dụng bị cấm như bật lửa, dao hay các chất gây cháy nổ thì tuyệt đối không mang vào sân.