Duyên Dáng Việt Nam

'Đua nhau' sút hỏng luân lưu, U19 Hà Nội 'dâng' ngôi vô địch cho U19 Đồng Tháp

Đình Thảo • 15-03-2018 • Lượt xem: 981
'Đua nhau' sút hỏng luân lưu, U19 Hà Nội 'dâng' ngôi vô địch cho U19 Đồng Tháp

Giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trên chấm luân lưu sau khi 2 đội cầm hòa không bàn thắng ở 90 phút thi đấu, U19 Đồng Tháp đã đăng quang tại VCK U19 Quốc gia, qua đó biến U19 Hà Nội thành cựu vương.

U19 Đồng Tháp đã lật đổ ĐKVĐ U19 Hà Nội để giành ngôi vô địch tại VCK U19 Quốc gia 2018. Ảnh: BTN

Nếu như đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đến với giải năm nay với mục tiêu bảo vệ chức vô địch và họ cũng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Với Đồng Tháp, đây là lứa cầu thủ đã từng vô địch các giải U15, U17 ở những năm trước đó và từng đá hạng Nhất nên có sự gắn kết và rất ăn ý với nhau. Chính điều này cũng khiến HLV của U19 Hà Nội rất đề phòng lối chơi của đội bóng miền Tây.

Dù vậy, U19 Hà Nội nhập cuộc khá tự tin khi chủ động áp đặt lối chơi lên đối thủ. Ở chiều ngược lại, HLV Bùi Văn Đông của U19 Đồng Tháp thực hiện lối chơi phòng ngự số đông nhằm kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Bởi HLV này hiểu rõ sức mạnh tấn công của U19 Hà Nội, nếu chơi đôi công sẽ khó mà chiến thắng được đối thủ này.

U19 Đồng Tháp (áo vàng) giành chiến thắng 3-2 trước U19 Hà Nội trong loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch. Ảnh: BTN

Ý đồ của HLV U19 Đồng Tháp đã được các học trò thực hiện cực kì hiệu quả khi phong tỏa mọi pha tấn công của đối thủ bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Tuy vậy, điều này khiến cho trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt bởi lối chơi toan tính này.

Ngay cả khi cầu thủ Hồng Sơn của U19 Hà Nội nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở những phút cuối trận nhưng U19 Đồng Tháp cũng không hề tổ chức tấn công khi đã chơi hơn người. Không có bàn thắng nào được ghi, buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu.

Ở loạt sút này, U19 Hà Nội có đến 3 cầu thủ là Văn Xuân, Hữu Tuấn và Văn Nam đều thực hiện không thành công lượt sút của mình. Trong khi đó, chỉ có 2 cái tên Duy Nam và Hoàng Duy của U19 Đồng Tháp không thắng được thủ môn.

Chung cuộc, U19 Đồng Tháp giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trên chấm 11m để đăng quang giải U19 năm nay. Với ĐKVĐ U19 Hà Nội, họ đã trở thành cựu vương của giải đấu khi không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình.

Các danh hiệu chung cuộc:

Vô địch: Đồng Tháp

Hạng nhì: U19 Hà Nội

Đồng hạng ba: SLNA và Viettel

Giải Phong cách: SLNA

Thủ môn xuất sắc: Nhật Trường (U19 Đồng Tháp)

Cầu thủ xuất sắc: Trần Công Minh (U19 Đồng Tháp)

Vua phá lưới: Công Minh (Đồng Tháp), Văn Xuân (Hà Nội), Đức Anh (SLNA) cùng ghi 4 bàn.