Duyên Dáng Việt Nam

Đua với Barcelona và Real, Man United phải chi 91 triệu bảng nếu muốn có Haaland

DDVN • 04-12-2020 • Lượt xem: 402
Đua với Barcelona và Real, Man United phải chi 91 triệu bảng nếu muốn có Haaland

Manchester United cần chi 91 triệu bảng để mua Erling Haaland từ Borussia Dortmund, theo truyền thông Anh.

Sau khi bỏ lỡ chữ ký của Erling Haaland vào tháng 1.2020, HLV Ole Gunnar Solskjaer dự định yêu cầu Manchester United bạo chi để có siêu tiền đạo đồng hương vào mùa hè năm 2022.

Siêu tiền đạo Na Uy 20 tuổi có điều khoản giải phóng trị giá 64 triệu bảng trong hợp đồng với Borussia Dortmund, có hiệu lực sau 18 tháng khoác áo CLB Đức.

Thế nhưng, bất cứ CLB muốn có Erling Haaland cần phải trả thêm khoản hoa hồng cho cha và người đại diện trung phong này.

Theo đó, người đại diện của Erling Haaland, siêu cò Mino Raiola sẽ bỏ túi phần lớn trong số 18 triệu bảng theo yêu cầu mà CLB muốn mua Haaland phải trả cho người môi giới. 9 triệu bảng còn lại sẽ được trả cho gia đình Haaland, trong đó có cha anh là Alf-Inge Haaland - cựu cầu thủ Man City.


Erling Haaland và cha

Siêu cò Mino Raiola cũng là người đại diện của Pogba - tiền vệ Manchester United

Đây là điều gây trở ngại với các CLB muốn sở hữu tiền đạo đã ghi 23 bàn thắng sau 22 lần ra sân kể từ khi gia nhập Borussia Dortmund vào tháng 1.2020 từ Salzburg (Áo).

Vì Erling Haaland, Manchester United có thể phải cạnh tranh với hai đại gia Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid

Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ tổ chức bầu cử Chủ tịch vào ngày 24.1 tới và vài ứng cử viên được cho đã nói rõ ý định muốn đưa Haaland đến sân Nou Camp.

Real Madrid liên hệ một số tiền đạo khi tìm kiếm sự thay thế lâu dài cho chân sút chủ lực Karim Benzema năm nay đã 32 tuổi.

Haaland đã ghi được 16 bàn thắng ở Champions League trong sự nghiệp và nhiều khả năng vượt qua kỷ lục của Solskjaer thời gian ngắn sắp tới.

Solskjaer hiện là cầu thủ Na Uy ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League với 19 pha lập công, trong khi John Carew đứng thứ hai với 18 bàn.

HLV Manchester United ủng hộ Haaland phá vỡ kỷ lục của mình khi cho biết: "Cậu ấy sẽ phá kỷ lục rất dễ dàng. Thật tuyệt khi từng làm việc cùng cậu bé này và một phần nào đó trong tôi cảm thấy tự hào khi có một chút ý kiến ​​đóng góp vào sự phát triển như vậy. Tôi chắc chắn Erling sẽ ghi nhiều bàn thắng ở Champions League".

Điểm đáng chú ý là Haaland chuyển tới CLB Molde FK (Na Uy) ở thời điểm đầu sự nghiệp, trước khi có bước đột phá dưới sự dìu dắt của Solskjaer.

Tháng 11.2019, Haaland từng ca ngợi thầy cũ: "Tôi đã làm việc gần hai năm dưới sự chỉ đạo của ông ấy và có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt với những cầu thủ trẻ, Solskjaer là một huấn luyện viên hoàn hảo vì ông ấy từng là một tiền đạo xuất sắc. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều điều. Ngay cả bây giờ, đôi khi chúng tôi cũng nhắn tin và tôi rất vui về thành công của ông ấy với Man United. Tôi chúc Solskjaer mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai".

Sau đó, Haaland tiết lộ Solskjaer giúp anh có khả năng săn bàn thượng thặng như ngày này: "Tôi vẫn nhớ cảm giác thất vọng khi mọi thứ chống lại một tiền đạo trẻ như mình trên sân tập. Tôi nhận quả tạt từ Solskjaer, trước mắt chỉ có thủ môn và khung gỗ, nhưng tôi vẫn bỏ lỡ mọi cơ hội. Tôi vẫn nhớ Solskjaer nói rằng tôi được đá chính trận tới nên cần phải sẵn sàng

Solskjaer và tôi cùng tập luyện kỹ năng dứt điểm. Ông ấy đã chỉ cho tôi những quy tắc cơ bản, đầu tiên là sút một chạm. Tôi không cố sử dụng quá nhiều sức mạnh để tàn phá khung thành hay thủ môn bằng trái bóng. Tôi nghĩ mình đã tư duy và làm theo đúng những gì Solskjaer chỉ dạy. Tôi không ghi được bàn trong lúc tập, nhưng ít nhất, tôi đã ghi nhớ suy nghĩ và bài học đó trong đầu mình. Ông ấy cũng dạy tôi phải bình tĩnh, luôn giữ thăng bằng và dự đoán tình huống mà bóng sẽ tới. Đó là khi tôi có cơ hội ghi bàn. Solskjaer có công rất lớn khi dạy tôi điều đó".

Theo Nhân Hoàng/1thegioi.vn