Du lịch

Dừng hoạt động nhiều di tích, danh thắng vì corona

Kim Ngân • 04-02-2020 • Lượt xem: 1276
Dừng hoạt động nhiều di tích, danh thắng vì corona

Quận Hoàn Kiếm vừa cho biết dừng tổ chức tất cả hoạt động tại phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận từ 3/2 nhằm hạn chế tập trung đông người. Mọi hoạt động lễ hội và các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cũng phải tạm dừng để phòng chống dịch viêm phổi do virus corona nCoV.

Tin, bài liên quan:

Sắp có khẩu trang có thể diệt virus corona

Dịch Corona: Bạn sẽ làm gì sau khi đi chợ, đi chơi...

Du thuyền bị cách ly vì khách Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

Phố đi bộ Hà Nội gồm toàn bộ và một phần các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch, phố Trần Nguyên Hãn, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Lò Sũ, Hàng Dầu, phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can, Phố Hàng Bài, Bảo Khánh; mở cửa từ 19h thứ 6 đến 24h Chủ nhật hằng tuần. Trung bình mỗi ngày, phố đi bộ đón 20.000 - 25.000 lượt khách tham quan. Ngày lễ, Tết có lúc lên tới 200.000 người.

Hiện chưa xác định thời điểm hoạt động trở lại phố đi bộ Hồ Gươm. “Việc này phụ thuộc vào diễn biến của dịch và chỉ đạo từ thành phố", lãnh đạo UBND Q.Hoàn Kiếm cho biết.

Tính đến sáng ngày 4/2, Sở Y tế Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus corona nCoV trên địa bàn. 29 trường hợp nghi nhiễm nCoV đang được giám sát tại bệnh viện, trong đó 27 trường hợp xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp chưa có kết quả.

Chùa Quán Sứ (Hà Nội) vắng tanh những ngày đầu năm

Trước đó, công điện của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 3/2 cho biết mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cũng phải tạm dừng.

Chỉ sau 3 ngày khai mạc, lễ hội chùa Hương đã vắng bóng du khách

Bộ đề nghị các địa phương dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch; tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người.

Trước đó, Chính phủ yêu cầu dừng tất cả lễ hội chưa khai mạc trong cả nước; lễ hội đang diễn ra phải giảm quy mô. Người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội. Ngay sau đó, các lễ hội lớn như Yên Tử ở Quảng Ninh, Tam Chúc ở Hà Nam, đền Trần ở Nam Định... đều thông báo không tổ chức lễ khai mạc để phòng virus corona lây lan.