Duyên Dáng Việt Nam

Duy Mạnh phải xét nghiệm Covid-19 trước khi điều trị chấn thương lần thứ hai

DDVN • 09-04-2020 • Lượt xem: 623
Duy Mạnh phải xét nghiệm Covid-19 trước khi điều trị chấn thương lần thứ hai

Duy Mạnh sẽ phải xét nghiệm thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi được vào trung tâm huấn luyện PVF điều trị chấn thương.

Trung vệ tuyển Việt Nam dính chấn thương nặng trong trận cầu tranh Siêu cúp QG hồi đầu năm giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh, Duy Mạnh được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước, sau đó cầu thủ này được đưa sang Singapore phẫu thuật.

Với nền y học hiện đại và tay nghề điêu luyện của các bác sĩ thể thao xứ Đảo quốc, ca mổ đã thành công như mong đợi.

Thế nhưng trung vệ đang khoác áo Hà Nội FC cần phải tập vật lý trị liệu và để phục hồi hoàn toàn, Duy Mạnh dự kiến phải cần 9-10 tháng.

Sau khi phẫu thuật thành công, bất kỳ cầu thủ nào muốn trở lại phong độ đỉnh cao đều phải duy trì sự tập luyện bền bỉ bằng cả sức mạnh và ý chí.

Không những vậy họ còn phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt cho đúng 100% các phác đồ tập luyện hồi phục thì mới có thể trở lại mạnh mẽ nhất.

Duy Mạnh cũng không ngoại lệ, trung vệ sinh năm 96 này cần phải chăm chỉ tập vật lý trị liệu để đạt được phong độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Và để thực hiện hai mục tiêu khó khăn này, anh cần một trung tâm tập luyện có cơ sở vật chất đạt tiêu chẩn và PVF là một trong những nơi rất ít ở Việt Nam hiện tại có khả năng đáp ứng yêu cầu trên.

Tại đây sẽ có đầy đủ các trang thiết bị y tế, thể dục thể thao cũng như bác sĩ chuyên môn hỗ trợ Duy Mạnh, thế nhưng trước sự bùng phát và lây lan dịch COVID-19, cứ 10 ngày lại có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Thêm vào đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, Duy Mạnh đã tới bệnh viện Vinmec xét nghiệm lần hai sau khi có kết quả âm tính ở lần trở về từ Singapore trước đây.

Theo thông tin điều tra dịch tể học, trong thời gian ở bệnh viện, Duy Mạnh không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài các nhân viên y tế và cầu thủ này cũng rất ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân bằng cách sử dụng những trang thiết bị bảo hộ.

Trước khi Duy Mạnh dính chấn thương thì trung vệ Đình Trọng cũng phải rời sân trên cáng cứu thương trong một pha tranh chấp bóng với cầu thủ ngoại binh HAGL.

Chấn thương này cũng khiến cựu cầu thủ Sài Gòn FC phải cần sự can thiệp của dao kéo để sớm phục hồi và hiệu ứng của sự thiếu vắng những trụ cột quan trọng khiến Hà Nội vỡ hàng thủ trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ rằng, mình chỉ mong đội bóng không có thêm chấn thương nào xảy ra, bởi vị trí trung vệ thì rất khó khăn và mùa bóng còn rất dài.

Thuyền trưởng đội bóng thủ đô chia sẻ: “Tôi đánh giá rất cao khả năng của Duy Mạnh, không những chơi khá hay trong vai trò một tiền vệ phòng ngự mà cậu ấy còn thể hiện rất ấn tượng ở vị trí trung vệ.

Với tài năng này, Mạnh vừa được đôn lên đội 1 Hà Nội FC sau khi kết thúc hợp đồng với hệ thống đào tạo trẻ của CLB dù trước đó cậu ấy đã thi đấu rất nhiều ở đội hình chính thức.

Ở trận đấu đầu tiên với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, Mạnh không may bị chấn thương và tôi lấy làm tiếc vì điều này bởi của cầu thủ này rất quan trọng trong lối chơi của đội Hà Nội.

Và dĩ nhiên vắng cậu ấy trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thứ hạng của đội bóng nhưng tôi cùng BLĐ đội bóng đã động viên Mạnh không cần vội, cứ bình tĩnh điều trị và tập luyện theo đúng phác đồ và yêu cầu của bác sĩ”, ông Nghiêm nói.

Theo Thế Chữ/Motthegioi.vn