Duyên Dáng Việt Nam

Duyên dáng Việt Nam 29 sẽ được tổ chức trong tuần lễ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII

Theo Dạ Thảo/Một Thế Giới • 18-11-2017 • Lượt xem: 6207
Duyên dáng Việt Nam 29 sẽ được tổ chức trong tuần lễ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII

Ngày 17.11.2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII diễn ra từ ngày 23 - 27.12.2017 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tôn vinh ngành hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng. Sản phầm hoa được trưng bày trong các chương trình là 100% hoa Đà Lạt, đây là điều kiện xúc tiến thương mại, thương hiệu nông sản Lâm Đồng, tôn vinh, khẳng định các ngành nghề đặc trưng, trồng chè, trồng rau.

Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là Lễ hội văn hóa - du lịch mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, và cũng là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt.

Hoa hậu Ngọc Hân trình diễn một bộ trang phục từ chất liệu tơ tằm sẽ được trình diễn ở Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII

Lễ hội có 16 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng, trong đó có nhiều chương trình chính được xã hội hóa. Đêm thời trang áo dài lụa, Chương trình nghệ thuật thời trang “Duyên dáng Việt Nam”, Đêm hội tơ trà, thuộc 16 chương trình chính của lễ hội sẽ do Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh niên phối hợp với tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Lễ hội có sự góp mặt của Đoàn Quốc nhạc tỉnh Cheon La Nam (Hàn Quốc).

Chương trình không gian hoa, một trong những chương trình truyền thống chủ đạo của tất cả bảy mùa lễ hội hoa sẽ được Hiệp hội Hoa Đà Lạt tiếp tục chủ trì thực hiện với khoảng 30 tiểu cảnh sử dụng các loại hoa tươi đặc trưng của Đà Lạt, tạo thành không gian hoa nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương. Không gian hoa còn được mở rộng đến công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, điểm du lịch trên địa bàn TP.Đà Lạt và vùng phụ cận.

Bên cạnh đó, Vườn hoa Đà Lạt tiếp tục được đầu tư, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trở thành một công viên hoa độc đáo, hấp dẫn nhân dịp lễ hội.

Về quản lý an ninh, trật, tự: yêu cầu các địa điểm kê khai ổn định giá trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Tất cả các cơ sở lưu trú phải niêm yết giá, cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ vấn đề này.

Mục tiêu tổ chức Festival là sản xuất, kinh doanh hoa và quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt. Thông qua lễ hội, không chỉ người kinh doanh hưởng lợi trực tiếp từ chương trình.

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc sở VHTT-DL tỉnh Lâm Đồng chia sẻ tại buổi họp báo rằng tỉnh mong muốn có nhiều sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu thăm quan của du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, Lâm Đồng hiện đang có 2 sản phẩm du lịch mới là du lịch thể thao mạo hiểm và trải nghiệm tìm hiệu về nông nghiệp công nghệ cao sẽ thu hút khách du lịch các nơi.

Trình diễn mẫu trang phục được làm từ chất liệu truyền thống sẽ được giới thiệu tại Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

Trước đó, ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Trưởng Ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2017 đã khẳng định qua những lần tổ chức Festival Hoa Đà Lạt, giá trị của hoa Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung cũng như người trồng hoa, nông sản ngày càng được khẳng định "thương hiệu" của mình. Năm 2010, diện tích trồng hoa ở Lâm Đồng là 5.127 ha (sản lượng 1,105 tỉ cành), nhưng đến 2016, diện tích trồng hoa toàn tỉnh Lâm Đồng là hơn 7.900 ha (sản lượng 2,536 tỉ cành). Thu nhập người trồng hoa ở Lâm Đồng trước đây đạt từ 300 triệu - 400 triệu đồng/ha/năm nhưng hiện nay có thể đạt một tỉ đồng/ha/năm.

Diễn ra vào mùa đẹp nhất trong năm của Đà Lạt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những không gian hoa mang tính nghệ thuật cao.

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017 chủ đề “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 23.12.2017, với sự tham gia của 500 diễn viên trên phông nền sân khấu khung cảnh ba chiều của không gian Hồ Xuân Hương, Đồi Cù… hứa hẹn kỳ lễ hội nhiều đặc sắc, mới lạ, hấp dẫn.

Ngoài ra, lượng du khách trong nước và nước ngoài đến Đà Lạt ngày càng tăng theo từng năm đã góp phần đưa thương hiệu lễ hội Hoa Đà Lạt nói riêng và ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng ngày thêm phát triển.

UBND Tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên phối hợp thực hiện chuỗi chương trình trong Lễ hội Hoa Đà Lạt 2017 được diễn ra từ ngày 23/12 đến ngày 27/12. Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên xin cảm ơn những nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Tổng công ty viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Công ty TNHH TM DV Điện Mạnh Phương, Công ty Cổ phần Địa ốc Trung Nam Đà Lạt, Chuỗi khách sạn SanouvaCông ty TNHH Danti đã đồng hành cùng các chương trình.