Duyên Dáng Việt Nam

Gần 400 người mẫu sải bước trên sàn diễn Vietnam International Fashion Festival

DDVN • 21-12-2020 • Lượt xem: 862
Gần 400 người mẫu sải bước trên sàn diễn Vietnam International Fashion Festival

Vietnam International Fashion Festival là lễ hội thời trang - âm nhạc - kết nối đa sắc màu về phong cách sống sẽ được diễn ra trong 4 ngày 25, 26, 27, 28-12-2020 tại Novaland Gallery (179 Hai Bà Trưng, P6, Quận 3 TP. HCM).

Lễ hội quy tụ những ngôi sao hàng đầu

Một tuần trước ngày diễn ra Vietnam International Festival, danh sách những nhân vật tham gia trình diễn đầu tiên xác nhận sẽ xuất hiện trong các phần trình diễn đã biến lễ hội trở thành sự kiện đáng được mong chờ nhất trong thời điểm cuối năm.

Về phần âm nhạc, ca sĩ Thu Phương, Hà Trần, Đoan Trang, Bảo Anh, Suboi, Trọng Hiếu đã chính thức xác nhận tham gia. Danh sách người mẫu, hoa hậu, á hậu trình diễn gồm siêu mẫu Thanh Hằng, Minh Tú, Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Thúy Vân, Á hậu Hoàng Thùy…

Lễ hội còn có dàn khách mời gồm nhiều doanh nhân, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng với cộng đồng ở nhiều lĩnh vực như thời trang, giải trí, du lịch và kinh doanh. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cộng đồng mạng “đồn đoán” về lễ hội thời trang - âm nhạc được mong đợi nhất để khép lại năm 2020.

13 nhà thiết kế, gần 400 lượt người mẫu, hàng trăm nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật trình diễn tại lễ hội

13 nhà thiết kế sẽ mang đến những bộ sưu tập thời trang trong 4 ngày gồm: Ngày 25/12 - Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, Nhà thiết kế Tuấn Trần, Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến. Ngày 26/12 - Nhà thiết kế Tùng Vũ, Nhà thiết kế Kiều Việt Liên, Nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển.

Ngày 27/12 - Nhà thiết kế Wuan Phan, Nhà thiết kế Devon Nguyễn, Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, Nhà thiết kế Lê Lâm. Ngày 28/12 - Nhà Thiết kế Hà Linh Thư, Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, Nhà thiết kế Lý Giám Tiền. 

Gần 400 lượt người mẫu, gồm các người mẫu nhí sẽ tham gia trình diễn là những con số ấn tượng được hứa hẹn sẽ mang đến lượng thông tin khổng lồ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó chương trình có sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật như nhạc giao hưởng, ba lê cổ điển, ảo thuật, múa đương đại, múa cột, tương tác, nghệ thuật sắp đặt… mang đến không khí một lễ hội đầy màu sắc.

Đạo diễn Lê Việt chia sẻ: “Vietnam International Fashion Festival là một lễ hội vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị nhiều điều bất ngờ, độc đáo để mang đến tinh thần này. Lồng trong mỗi màn buổi diễn là những thông điệp tích cực cho khán giả.

Chúng tôi sẽ đưa bạn đặt chân đến một lễ hội với nhiều không gian nghệ thuật độc đáo. Khách tham dự không chỉ được chạm tới nhiều tầng cảm xúc mà trong mỗi show diễn còn là một câu chuyện nhân văn”.

 Chờ đợi danh sách Top 10 mỹ nhân của sự kiện

Trang phục đẹp, ấn tượng, phong cách của dàn khách mời luôn là mối quan tâm đặc biệt của công chúng. Ban tổ chức đã mời Ban cố vấn gồm Nhà thiết kế Công Trí, Giám đốc Điều hành Công ty Empire Entertaiment & Media - Tùng Leo, Diễn viên Trương Ngọc Ánh, Make-up Artist Đỗ Phước Lợi, Giám đốc Truyền Thông - Nguyễn Ngọc Thanh Dân để chọn ra danh sách 10 mỹ nhân của lễ hội. Đây cũng chính là điểm nhấn của lễ hội.

Không đơn thuần là tuần lễ thời trang, Vietnam International Fashion Festival là lễ hội thời trang kết hợp âm nhạc và trải nghiệm du lịch đầu tiên tại Việt Nam. Chỉ với danh sách những nhân vật tham gia, cộng đồng mạng đã có những dự đoán về một trải nghiệm đáng mong đợi để khép lại 2020.

Ban tổ chức lễ hội cũng bật mí, sau Vietnam International Fashion Festival sẽ có thêm nhiều lễ hội với đa dạng chủ đề như Vietnam International Music Festival, Vietnam International Movie Festival… được tổ chức tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng.

Với thông điệp lễ hội không phải là một mùa cụ thể trong năm mà là khi trái tim ta rực lửa đam mê, tràn đầy năng lượng khát khao thì ngày nào cũng là lễ hội, Vietnam International Festival là một chuỗi chương trình nghệ thuật lớn, tiêu chuẩn quốc tế, được đầu tư kỹ lưỡng, mang đến những thông điệp nhân văn và nâng tầm phong cách sống.