Duyên Dáng Việt Nam

Giá dầu Mỹ rơi xuống dưới 0 USD/thùng

Theo Cẩm Bình / Một Thế Giới • 21-04-2020 • Lượt xem: 468
Giá dầu Mỹ rơi xuống dưới 0 USD/thùng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20.4, chỉ số WTI giao dịch ở mức -37,63 USD/thùng - có nghĩa người mua được trả tiền để tiêu thụ dầu.

Nguyên nhân của giá âm một phần do hợp đồng dầu giao tháng 5 sắp đáo hạn vào ngày 21.4, giới đầu tư tập trung vào hợp đồng tháng 6 nên giảm khối lượng giao dịch. Ngoài ra, các nhà sản xuất Mỹ sắp hết chỗ dự trữ giữa bối cảnh dịch bệnh làm giảm mạnh nhu cầu.

Hợp đồng dầu giao tháng 6 giao dịch ở mức khoảng hơn 22 USD/thùng. Chỉ số Brent chuẩn quốc tế giảm 5,5% còn 26,53 USD/thùng.

Nhà phân tích Bjarne Schieldrop thuộc ngân hàng SEB nhận định tình trạng bù hoãn mua (giá tương lai cao hơn giá giao ngay) của hai chỉ số dầu thô chỉ ra rằng các nhà sản xuất đang gặp vấn đề lớn với việc dự trữ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy giới thương nhân tin tưởng giá sẽ tăng nên tích trữ và đợi bán ra.

WTI rơi vào vùng giá âm - Ảnh: Business Insider

Giá WTI âm xuất hiện sau khi Ả Rập Saudi, Nga cùng một số nước sản xuất dầu lớn khác tuần trước vừa đạt thỏa thuận cắt giảm gần 10 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5 - 6 - mức giảm bị đánh giá chưa đủ sức cứu thị trường.

Do dịch COVID-19, hai chỉ số dầu thô đầu năm qua liên tục lao dốc. Nhu cầu nhiên liệu thế giới giảm đến 1/3 (tương đương 30 triệu thùng/ngày) do hàng tỉ người sống trong phong tỏa, buộc nhiều công ty năng lượng giảm đầu tư.

Diễn biến tiêu cực trên thị trường dầu lập tức ảnh hướng xấu đến thị trường chứng khoán Mỹ. Ba chỉ số S&P 500, Dow Jones, Nasdaq đều lần lượt giảm 3,7%, 2,4% và 1%.