Duyên Dáng Việt Nam

Gia đình 3 thế hệ vượt 100km xem tuyển thủ U.23 Việt Nam đá giải U.19

DDVN • 05-04-2022 • Lượt xem: 864
Gia đình 3 thế hệ vượt 100km xem tuyển thủ U.23 Việt Nam đá giải U.19

Gia đình gồm 3 thế hệ của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã lặn lội khoảng 100km từ quê nhà Hải Phòng đến trung tâm PVF để xem tuyển thủ U.23 Việt Nam thi đấu tại giải U.19 quốc gia 2022.

Tiền đạo của đội tuyển U.23 Việt Nam - Nguyễn Quốc Việt đã chính thức nói lời chia tay với giải U.19 quốc gia 2022 khi Học viện Nutifood để Hà Nội lội ngược dòng và chịu thua với tỷ số 1-3 ở bán kết. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2003 vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với pha ghi bàn mở tỷ số rất kỹ thuật ở phút 45+1. Nhận đường chuyền của Trần Gia Huy, Quốc Việt tâng bóng nhẹ nhàng qua đầu thủ thành đối phương để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Mặc dù vậy, những nỗ lực của tiền đạo người Hải Phòng là chưa đủ để đội bóng mà thầy Giôm đang dẫn dắt giành chiến thắng.Khi ở dưới sân, người hâm mộ cảm thấy ấn tượng với sự nhạy bén của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Còn trên khán đài, nhiều khán giả chắc hẳn cũng sẽ chú ý đến một nhóm cổ động viên khoảng 10 người luôn theo dõi sát trận đấu và cổ vũ rất nhiệt. Sau khi tìm hiểu, phóng viên được biết đó là người thân của chân sút Quốc Việt. 3 thế hệ trong gia đình: bà nội, bà ngoại, bố, mẹ, em trai, em gái đều đã có mặt tại khán đài của sân PVF để tiếp lửa cho tiền đạo của tuyển U.23 Việt N


Bố, mẹ (bìa phải) cùng bà nội, ngoại và các em cổ vũ cho tiền đạo Quốc Việt

Bố của cầu thủ sinh năm 2003 chia sẻ: "Từ Hải Phòng lên tới đây cũng khoảng 100km. Ở đây có bà nội của Việt lớn tuổi, đã ngoài 70 rồi, còn bà ngoại thì hơn 60 nhưng các cụ vẫn không ngại đường xa. Bản thân tôi và mẹ của Việt cũng cảm thấy nhớ nên muốn lên thăm cháu, xem cháu thi đấu".

Trước đó, Quốc Việt phải tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam và tập luyện xuyên tết trước khi sang Campuchia dự giải U.23 Đông Nam Á rồi giành chức vô địch. Sau đó, tiền đạo 19 tuổi về thi đấu trong màu áo U.19 HV Nutifood ở vòng loại và giúp đội bóng giành vé vào chơi vòng chung kết. Anh tiếp tục được triệu tập lên U.23 Việt Nam dự U.23 Dubai Cup trước khi trở lại Hưng Yên để hội quân cùng thầy Giôm và các đồng đội từ trận tứ kết giải U.19.

Ở VCK U.19 quốc gia 2022, Nguyễn Quốc Việt chỉ ra sân được 2 trận và ghi được 1 bàn. Đây cũng là lần cuối cùng chân sút sinh năm 2003 được tham dự giải U.19. Đáng tiếc là tuyển thủ U.23 Việt Nam không thể cùng các đồng đội cải thiện thành tích tại giải U.19 quốc gia khi không thể vào đến trận chung kết như năm 2021 ở Bình Dương. Trên sân vận động Bình Dương đúng 1 năm trước, đội bóng của thầy Giôm từng để thua U.19 PVF với tỷ số 1-4 ở trận cuối cùng.


Quốc Việt có cơ hội dự SEA Games 31

Với bản thân Quốc Việt, anh rời giải U.19 trong sự tiếc nuối nhưng sẽ đứng trước cơ hội được triệu tập lên tuyển U.23 dự SEA Games 31 trên sân nhà. Nói về điều này, bố của chân sút 19 tuổi chia sẻ: "Việt được triệu tập lên U.23 đúng như ước nguyện của gia đình. Còn có tập tốt và được ra sân hay không thì phụ thuộc vào ban huấn luyện, huấn luyện viên nhìn nhận và đánh giá.

Vừa rồi, gia đình rất mừng khi Việt được tham dự giải đấu bên Dubai. Là một người cha, dĩ nhiên là tôi rất muốn Việt sẽ tiếp tục cùng U.23 đá SEA Games. Tuy nhiên, trên Việt còn rất nhiều đàn anh giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Nên với tôi, Việt có được lên tuyển U.23 Việt Nam lần này hay không cũng không sao vì con còn rất trẻ, tương lai rộng mở phía trước. Tôi chỉ mong muốn Việt lúc nào cũng có tâm lý vững vàng và rồi cơ hội cũng sẽ đến".

Theo Nghi Thạo/Thanhnien.vn