Duyên Dáng Việt Nam

Giải U.19 quốc gia: Đại chiến Hà Nội- HAGL trước giờ 2 đội đá V-League

DDVN • 04-03-2022 • Lượt xem: 841
Giải U.19 quốc gia: Đại chiến Hà Nội- HAGL trước giờ 2 đội đá V-League

Ban tổ chức giải U.19 vô địch quốc gia 2022 vừa quyết định điều chỉnh lịch thi đấu đưa trận lượt về đại chiến giữa Hà Nội và HAGL diễn ra vào chiều chủ nhật 6.3 ngay trước giờ 2 đội lớn của 2 đội này ra sân đá V-League.

Từ lâu những cuộc chạm trán giữa Hà Nội và HAGL luôn vô cùng nóng bỏng từ đội lớn đến cấp độ trẻ. Ở giải U.21 năm rồi, Hà Nội gặp HAGL 2 lần và đều thắng cả 2, nhưng tình hình giải U.19 khởi đi có vẻ ngược lại khi HAGL đã thắng đậm Hà Nội 4-1 ở trận lượt đi vòng loại bảng C trên sân trung tâm đào tạo trẻ VFF. Khi đó HAGL không chỉ có đội hình đầy đủ có phong độ cao mà còn hưng phấn sau khi toàn thắng 2 trận trước đó trước Công an Nhân dân và Lâm Đồng nên nhập cuộc đầy khí thế.


Tranh chấp quyết liệt trong trận lượt đi U.19 Hà Nội- HAGL

Còn thầy trò HLV Lê Đức Tuấn lúc đó mới là trận đầu tiên sau thời gian dài lực lượng bị nhiễm covid-19 nên đội hình còn chắp vá, nhuệ khí chưa cao. Vì thế đội bóng thủ đô chơi không tốt và thua đậm từ những lỗi lầm hớ hênh của hàng thủ. Ngay cả khi có quả 11m thì sự tập trung cũng không tốt nên Đức Anh sút không thắng được thủ môn HAGL.


Niềm vui của U.19 HAGL sau khi thắng Hà Nội

Tuy nhiên lần gặp lại vào 13 giờ 30 ngày chủ nhật 6.3 tới có thể sẽ khác. Trước hết Ban tổ chức đã quyết định đổi lịch thi đấu, dời lại trận này một ngày thay vì 5.3 dời lại 6.3 vì để cho Hà Nội sẽ đá bù vào hôm nay 4.3 với Khánh Hòa do đội bóng thủ đô chỉ mới đá 3 trận, trong khi các đội khác đã đá 5 trận. Nếu hôm nay đá bù trận lượt đi mà thắng Khánh Hòa như cách Hà Nội đã thắng mới đây trước đội bóng phố biển ở lượt về thì tinh thần thầy trò ông Lê Đức Tuấn sẽ mạnh lên và sẽ bước vào cuộc tranh chấp với HAGL sòng phẳng hơn.

Hiện Hà Nội mới có 4 điểm (thắng 1, hòa 1 và thua 1), đang thua Khánh Hòa 3 điểm. Còn HAGL 15 điểm đã cầm chắc vé vào VCK, nhưng trận đại chiến với Hà Nội hoặc sẽ một lần nữa khẳng định sức mạnh của đội bóng trẻ phố Núi, thắng lượt đi là vô cùng xứng đáng hoặc sẽ gặp phải một “khắc tinh” đang mạnh lên, vẫn phải dè chừng.


Trận đại chiến Hà Nội và HAGL (1-4) ở lượt đi

Thú vị là trận đấu này chỉ diễn ra vài giờ trước khi cả 2 đội V-League của 2 đội sẽ ra sân sau đó.Lúc 17 giờ, HAGL sẽ gặp chủ nhà SLNA trên sân Vinh cũng đang rất khát khao có chiến thắng sau 2 trận chỉ biết hòa. Nếu lứa U.19 thắng Hà Nội, đó sẽ là động lực và là sự khích lệ để thầy trò HLV Kiatisak quyết tâm quật ngã Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức như cách mà Bình Định mới thắng.

Còn với Hà Nội nếu thi đấu được (còn đang chờ kết quả xét nghiệm xem có đủ người không sau 2 trận đã hoãn vì có quá nhiều F0) thì hy vọng sẽ biến chảo lửa Thiên Trường thành trận ra mắt đầy khí thế của mình lúc 18 giờ. Kết quả của U.19 Hà Nội với HAGL nếu tốt cũng là niềm vui để Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Duy Mạnh mang lại sức sống mới cho Hà Nội FC..

Lịch các trận bảng A và C được điều chỉnh

Theo Đan Khanh/Thanhnien.vn