Duyên Dáng Việt Nam

Giải U.19 quốc gia: Quốc Việt lập cú đúp, Hồ Văn Cường xuất hiện đã ghi bàn

DDVN • 16-03-2022 • Lượt xem: 913
Giải U.19 quốc gia: Quốc Việt lập cú đúp, Hồ Văn Cường xuất hiện đã ghi bàn

Tuyển thủ U.23 Việt Nam vẫn là những nhân tố đẳng cấp khi trở về sân chơi U.19. Nếu Nguyễn Quốc Việt ghi 2 bàn giúp Học viện Nutifood thắng đậm giành vé vào VCK thì Hồ Văn Cường mới xuất hiện đã lập tức ghi bàn cho SLNA.

Trận đại chiến giữa Học viện Nutifood và Thừa Thiên-Huế để giành vé thứ nhì bảng A tưởng sẽ rất cân tài gay cấn thì thực tế lại chênh lệch chỉ sau 20 phút đầu khi đội bóng của thầy Giôm đã có 2 bàn thắng làm cho cục diện ngã ngũ quá sớm. Nếu bàn đầu là pha phản lưới nhà của hậu vệ đội bóng cố đô trước sức ép liên tục từ 2 cánh của đội bóng áo vàng thì bàn nâng 2-0 đã thể hiện đẳng cấp của Nguyễn Quốc Việt, tuyển thủ U.23 Việt Nam. Chỉ cần một động tác che bóng khôn ngoan, một cú lắc nhẹ qua người khéo léo và đặc biệt là bứt tốc độ cực nhanh, chân sút được mệnh danh là “ Vua phá lưới của các giải trẻ” đã thoát xuống thoăn thoắt hạ gục thủ môn Thừa Thiên-Huế.


Nguyễn Quốc Việt bứt tốc độ qua hậu vệ Thừa Thiên-Huế để ghi bàn

Lê Quang Hiển (10) chia lửa cùng Quốc Việt ở tuyến đầu

2 bàn thắng quá nhanh và quá nguy hiểm từ hàng công bén nhạy của Học viện Nutifood và từ đôi chân tài hoa của Quốc Việt đã giúp tinh thần của đội Á quân U.19 mùa rồi càng thêm mạnh mẽ. Họ kiểm soát trận đấu và buộc Thừa Thiên- Huế không thể phát huy được cách chơi của mình. Chính lối chơi chặt chẽ và tinh tế đó của các học trò thầy Giôm khiến đội bóng cố đô càng chơi càng thêm sơ hở. Bàn thắng thứ 3 đến ở cuối hiệp 1 là sự tất yếu khi Quốc Việt lại thoát đi bất chấp sự kèm cặp của cặp trung vệ Đình Đới và Đặng Phước để dễ dàng lập cú đúp cho riêng mình. Cuối hiệp 2, Học viện Nutifood ấn định tỉ số chung cuộc 4-0 để giành vé thứ nhì bảng B sau SLNA loạt vào VCK.


Trần Xuân Bình (13) của SLNA đột phá gây sóng gió liên tục

Nếu Quốc Việt cho thấy đẳng cấp của mình thì một nhà vô địch U.23 Đông Nam Á khác là Hồ Văn Cường vừa mới xuất hiện trận đầu tiên trong màu áo U.19 SLNA (anh vào sân ở phút 33) đã ghi bàn. Hậu vệ này chơi quá hay quán xuyến toàn bộ hành lang phải khiến cho Nam Định gần như tê liệt ở cánh này không thể lên bóng. Thể lực dồi dào và vừa xuất hiện thay người ở trận gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất ở vòng 4 V-League, Hồ Văn Cường cho thấy khi quay lại với sân chơi U.19 anh tỏ rất khát khao và mạnh mẽ để liên tục lên công về thủ.


Tuyển thủ vô địch U.23 Đông Nam Á Hồ Văn Cường vừa xuất hiện đã ghi bàn cho SLNA

Khi Nam Định xuống sức ở những phút cuối trận, chính anh dâng lên kết thúc gọn gàng bằng bàn thắng ấn định kết quả 2-0 ở phút 88. Trước đó 3 phút, Nguyễn Công Huy đột phá bên cánh trái ghi bàn mở tỉ số. Như vậy đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng đã hoàn thành xuất sắc ở bảng B với 14 điểm (4 thắng, 2 hòa và không thua trận nào).


Đàm Đức Vinh (8, SLNA ) sút bóng trước sự bất lực của Trịnh Công Đại (10, Nam Định)

Tại bảng D , Hưng Yên đã trả nợ sòng phẳng sau khi thắng Thanh Hóa 2-0 do Phan Văn Thành Đạt và Trần Vũ Ngọc Tài sút 11m. Trận còn lại Quảng Nam và Đà Nẵng cầm chân nhau 0-0. Như vậy ở bảng này Hưng Yên (9 điểm) vươn lên dẫn đầu và chắc chắn lọt vào VCK, Thanh Hóa dù bằng điểm nhưng thua đối đầu xếp thứ nhì, còn Quảng Nam 7 điểm tạm xếp thứ ba, Đà Nẵng thì đã bị loại. Chiếc vé thứ nhì của bảng này sẽ là cuộc chạm trán vào ngày 17.3 giữa Thanh Hoá và Quảng Nam. Đội bóng xứ Thanh chỉ cần hòa là đoạt vé, còn Quảng Nam buộc phải thắng.

Do Hưng Yên đã giành một trong 2 ngôi nhất hoặc nhì bảng D và thầy trò HLV Lê Quang Trãi lại là đội chủ nhà của VCK nên toàn bộ các đội nhì ở các bảng còn lại của vòng loại đều sẽ giành vé dự VCK, chứ không có đội nhì bảng nào bị loại. Nghĩa là 6 bảng vòng loại, các đội nhất nhì đều giành quyền lọt vào VCK.


Thủ môn Quang Trường, người đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất tại VCK giải U.19 năm 2021 cứu thua cho Hưng Yên trước sức ép của Thanh Hóa

Cụ thể đã có 10 đội giành vé gồm Viettel, Bình Định (bảng A), SLNA, Học viện Nutifood (bảng B), HAGL, Hà Nội (bảng C), Hưng Yên (bảng D), Becamex Bình Dương (bảng E), Đồng Tháp và Sài Gòn (bảng F). 2 chiếc vé còn lại, một là trận đối đầu giữa Thanh Hóa- Quảng Nam tại bảng D ngày 17.3 và một là trận đại chiến Long An và Tây Ninh ở bảng E úc 13 giờ 30 ngày mai 16.3 trên sân Phú Nhuận, cùng xác định mỗi bảng một đội lọt vào VCK.


Trần Vũ Ngọc Tài (30) sút thắng phạt đền vào lưới Thanh Hóa

Vòng chung kết giải U.19 quốc gia sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 22.3 đến 6.4 với 12 đội tham gia chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất nhì 3 bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Các cặp thắng tứ kết sẽ tranh bán kết,2 đội thắng bán kết sẽ đá chung kết, 2 đội thua bán kết đồng hạng ba. 9 giờ 30 ngày 21.3, BTC sẽ tiến hành họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải U.19 tại Trung tâm PVF.

Bảng xếp hạng 2 bảng B và D

Theo Đan Khanh - Minh Long/Thanhnien.vn