Duyên Dáng Việt Nam

Giúp bạn cảnh giác thông tin sai lệch về Virus Corona

Thanh Thảo • 06-02-2020 • Lượt xem: 911
Giúp bạn cảnh giác thông tin sai lệch về Virus Corona

Bạn rất dễ mắc phải sai lầm trước quá nhiều thông tin về Virus Corona đang hoành hành như hiện nay. Hãy tỉnh táo trang bị cho mình những thông tin và cách phòng bị tốt nhất để không có những hoang mang, hiểu lầm về dịch bệnh này.

Thông tin giả lan truyền chóng mặt

Khi dịch sang tuần thứ ba, nhiều thông tin không xác thực được nhiều người lan truyền không rõ căn cứ, gây hoang mang trong gia đình, nơi làm và xã hội. Thay vì tìm thông tin chính xác phòng ngừa, nhiều người lại nhập tâm các con số, thông tin sai lệch làm cho đám đông thêm nhiễu loạn.

Nhiều trường hợp đưa ra thông tin không xác thực có thể bị xử phạt, lãnh mức phạt tới 20 triệu đồng, Bạn có thể tìm hiểu thông tin chính thức đáng tin cậy từ nguồn tin của Bộ y tế, WHO, Cục Y tế Dự phòng.

Bạn cần có sự tỉnh táo để tiếp nhận thông tin chính xác từ dịch bệnh Corona

Bạn dùng khẩu trang bị sai cách

Nhiều người đang đeo khẩu trang không đúng cách. Trong đó nhiều người hay mắc phải các lỗi sau:

+ Dùng tay chạm vào bề mặt của khẩu trang

+ Đeo khẩu trang không che kín mũi và cằm

+ Tận dụng khẩu trang nhiều lần để tiết kiệm

+ Đeo khẩu trang theo hướng ngược với nếp gấp

+ Không rửa tay sạch trước và sau khi dùng khẩu trang

Dùng khẩu trang khi ra ngoài hoặc tới nơi đông người để phòng bệnh

Dưới đây là cách dùng khẩu trang đúng cách:

+ Đeo mặt có màu (xanh/xám) ra ngoài, mặt trắng vô trong, hướng xuôi theo nếp gấp, kẹp nhôm hướng lên trên, che kín mũi và miệng.

+ Đeo và tháo bằng hai sợi dây đeo, tránh chạm vào bề mặt phía trước của khẩu trang và vứt ngay vào thùng rác sau khi dùng xong.

+ Thay khẩu trang trung bình 8 tiếng/1 lần, mỗi người dùng khoảng 3 cái/1 ngày và rửa tay đúng cách để ngăn ngừa nguy cơ lây lan virus corona.

Coi bệnh dịch không đáng quan tâm

Rất nhiều người, đặc biệt là nam giới, luôn tự hào mình có sức khỏe tốt, cả năm không ốm bao giờ. Và coi dịch bệnh là chuyện ngoài tai, ở đâu đó xa lắm, còn lâu mới tới lượt mình. Thế nhưng, trước thực trạng lây lan của Virus Corona như hiện nay, phòng bệnh cho mình cũng là cách không gây nguy hiểm có những người xung quanh. 

Di chuyển tới vùng nóng

Nguyễn Hồng Vũ (Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, Mỹ) cho biết cơ thể của con người lúc nào cũng duy trì ở nhiệt độ 37°C và có thể lên đến 40°C hoặc cao hơn khi bị sốt. Ở nhiệt độ này, virus vẫn có thể sống tốt trong cơ thể vật chủ. Virus chỉ chết trong cơ thể khi hệ miễn dịch  của chúng ta tấn công và tiêu diệt chúng.

Bên ngoài môi trường vật chủ, virus sẽ dễ bị chết sớm, thông thường chỉ trong vài phút cho đến vài giờ. Tuy nhiên, các điều kiện môi trường như nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp có thể kéo dài thời gian sống của virus. Khả năng sống của virus bị giảm nhanh chóng ở môi trường bên ngoài có nhiệt độ và độ ẩm cao hơn. Ánh sáng mặt trời cũng là một nguồn năng lượng tốt để tiêu diệt virus bên ngoài. Do vậy, đây cũng là một điều đáng mừng cho những đất nước có khí hậu nóng ẩm và nhiều nắng như Việt Nam.