Duyên Dáng Việt Nam

Gợi ý cách chọn sản phẩm makeup hợp với da bạn

JN • 14-07-2020 • Lượt xem: 1855
Gợi ý cách chọn sản phẩm makeup hợp với da bạn

Ngày nay, trang điểm chính là phương pháp nhanh và gần gũi nhất giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn. Việc lựa chọn mỹ phẩm trang điểm vô cùng quan trọng để có được lớp makeup hoàn hảo. Bạn hãy tham khảo những gợi ý dưới đây, giúp mình chọn được mỹ phẩm phù hợp.

Bài xem thêm:

Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn để lớp trang điểm ngủ qua đêm

Một số mẹo giúp bạn trang điểm "sương sương" nhưng vẫn bền đẹp

1. Kem lót

Kem lót đóng vai trò quan trọng giúp giúp hút dầu nhờ và làm lớp trang điểm đều màu và trơn mượt hơn. Ngoài kem lót cho da mặt còn có sản phẩm kem lót môi – giúp ngăn cho môi khỏi bị khô hoặc nứt nẻ.

Bạn nên lựa chọn đúng kem lót phù hợp sẽ nâng tông da và làm lớp trang điểm mềm mịn hơn.

Tuy nhiên, những bạn có da bị xỉn màu, kem lót màu hồng có thể giúp bạn tươi tắn hơn. Tông màu xanh lá cây trung hòa các nốt mụn đỏ giúp che khuyết điểm và có tác dụng kháng viêm, ngăn ngừa mụn. Tone tím giúp làn da bớt  xanh xao nhợt nhạt trông có sức sống hơn.

 

2. Kem che khuyết điểm

Sử dụng kem che khuyết điểm kết hợp với cọ, chọn những sản phẩm tiệp với màu da da độ che phủ cao, tán đều kem che khuyết điểm vì nó giúp chúng ta không để lại vết cộm thích hợp che đi những vết tàn nhang cũng như đường gân xanh, mao mạch và cả che vết mụn nữa đấy.

Kem che khuyết điểm gồm 4 loại: dạng bút, dạng thỏi, dạng lỏng và dạng nén.

Cách dùng :

Dùng trước bước kem nèn: Sau lớp dưỡng và kem lót, bạn sử dụng kem che khuyết điểm che giấu đi và sau đó là lớp kem nền. Với cách sử dụng này, bạn sẽ có hiệu quả che phủ tuyệt đối đấy.

 3. Kem nền

Đối với da khoẻ hầu như không nổi mụn hoặc ít nổi mụn: nên sử dụng BB cream vì có độ che phủ tốt hơn, có thể che đi những khuyết điểm lớn trên khuôn mặt. Kem nền gồm có dạng đặc và dạng lỏng. Dạng lỏng của kem nền sẽ khiến lớp nền trông tự nhiên hơn. Tùy vào nhược điểm và nhu cầu của da mà trên thị trường có rất nhiều loại kem nền. 

Đối với làn da ít khuyết điểm hoặc da nhạy cảm, da dễ nổi mụn: nên lựa chọn CC cream bởi vì tính mỏng mịn nhẹ của nó (cảm giác vô cùng nhẹ mặt, không hề có cảm giác trang điểm), tính thông thoáng, dưỡng và lên màu da hoàn toàn vượt trội hơn.

Những cô nàng có làn da khoẻ ít khuyết điểm: nên sử dụng cushion (phấn nước) giúp dưỡng ẩm tối ưu. Hiệu quả “nhuộm” màu da và hiệu chỉnh sắc da với giúp màu sác da cân bằng và độ che phủ lý tưởng, cho một nền da trông sáng sạch, tự nhiên. Vì lớp cushion rất mỏng nên không có khả năng che phủ hết khuyết điểm và không nên sử dụng cho da mụn.

4. Phấn phủ

Lớp phấn phủ trên da giúp cho lớp trang điểm được giữ lâu hơn. Phấn phủ gồm phấn nén và phấn bột.

Nên lựa chọn phấn dạng nén thay vì dạng bột để tránh khô da. Ngoài ra, nên chọn phấn phủ cùng tone với phấn nền, hoặc có thể sáng hơn/tối hơn chỉ một tone. Tốt nhất, hãy chọn cả 2 sản phẩm này của cùng một dòng sản phẩm vì các nhà nghiên cứu đã tính đến sự đồng bộ của nó.

Cách dùng: Trước khi sử dụng phấn phủ nên tán kỹ kem nền bằng cọ hoặc mút vì nó là chìa khóa giúp lớp trang điểm của bạn mướt hơn giúp lớp nền sẽ hòa lại với làn da làm lớp trang điểm tự nhiên và lâu trôi hơn  

 

5. Lông mày

Bước 1: Sử dụng dao cạo lông mày để định hình lông mày theo dáng mà bạn muốn.

Bước 2: Sau đó, bạn tô màu lông mày bằng một chiếc bút chì. Bạn có thể tạo dáng đuôi lông mày trong trường hợp đuôi lông mày quá ngắn.

Bước 3: Sử dụng mascara chân mày “nhuộm” màu những sợi lông cho trùng màu vẽ bên dưới. Để đôi lông mày tự nhiên nhất, bạn nên vẽ phần đầu lông mày nhạt màu hơn phần đuôi

Bước 4: Để đôi lông mày thêm sắc sảo, sắc nét nàng hãy dùng tăm bông loại bỏ phần bột thừa hay nét vẽ bị lem. Sau đó thêm chút phấn sáng hoặc kem che khuyết điểm để làm nổi bật hàng lông mày.

6. Phấn mắt

Có rất nhiều màu phấn mắt khác nhau nhưng trước khi mua thì thoa một chút phấn mắt trên phần bên trong của cổ tay. Đây được coi là thước đo chính xác về màu sắc trước khi dùng cho mắt. Nên mua phấn mắt có hai màu cùng nhóm ví dụ: phấn mắt màu xám và màu nâu có thể được kết hợp với hầu như bất kỳ màu nào khác.

Cách chọn phấn mắt: Hãy xoa một chút phấn mắt lên bên trong cổ tay. Đây là thước đó chính xác về màu sắc trước khi dùng cho mắt. 

 

7. Son

Đây là bước quan trọng nhất giúp bạn tạo nên nét đẹp qua đôi môi của bạn. Dù chúng ta không xinh về kem phấn nhưng sẽ kem sắc và nhợt nhạt vì thiếu đôi môi đỏ hồng tươi tắn. Chính vì vậy, mỗi cô nàng  đều nên có riêng cho mình một hoặc vài thỏi son. Nó chính là điểm nhấn giúp cho bạn tỏa sáng đấy 

Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp chị em phần nào làm đẹp hơn cho bản thân mình nhé!