Duyên Dáng Việt Nam

Guardiola phản đối Super League, Zidane im tiếng, UEFA muốn thương lượng với 12 CLB

Nhân Hoàng • 22-04-2021 • Lượt xem: 852
Guardiola phản đối Super League, Zidane im tiếng, UEFA muốn thương lượng với 12 CLB

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino hôm 20.4 nói rằng các CLB lập Super League không thể "một nửa trong, một nửa ngoài" của hệ thống bóng đá đã được thiết lập. Trong khi Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez khẳng định ông đang cố gắng "cứu bóng đá" bằng động thái này.

*Chủ tịch UEFA muốn thương lượng với 12 CLB

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA đã đe dọa sẽ cấm 12 CLB, trong đó có Manchester United và Real Madrid, thi đấu trong nước và quốc tế, trước khi Gianni Infantino lên tiếng phản đối Super League.

"Chúng tôi cực kỳ phản đối nếu một số CLB đi theo con đường riêng thì họ phải sống với hậu quả của sự lựa chọn đó, hoặc bạn tham gia, hoặc bạn bị loại. Bạn không thể nửa trong, nửa ngoài", Gianni Infantino nói với đại hội của UEFA ở Montreux, Thụy Sĩ.


Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino

12 CLB nổi loạn sẽ được đảm bảo vị trí ở Super League thay vì phải đứng top 4 giải vô địch quốc gia mới được dự Champions League.

Giám đốc UEFA - Aleksander Ceferin hôm 20.3 nhấn mạnh rằng giải đấu này là "sự khạc nhổ vào mặt" những người hâm mộ bóng đá, rằng vẫn còn thời gian để thương lượng.

"Tôi muốn nói chuyện với chủ sở hữu một số CLB Anh. Các quý ông, quý vị đã mắc một sai lầm lớn. Một số người sẽ nói đó là sự tham lam, kiêu ngạo hoặc hoàn toàn thiếu hiểu biết về văn hóa bóng đá nước Anh nhưng thực ra điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là vẫn còn thời gian để thay đổi suy nghĩ của bạn, tất cả mọi người đều mắc sai lầm, người hâm mộ Anh xứng đáng để bạn sửa chữa sai lầm của mình, họ đáng được tôn trọng", Aleksander Ceferin nói.

Cũng tại Đại hội UEFA, Ủy ban Olympic Quốc tế cảnh báo rằng cấu trúc hiện có của thể thao châu Âu đang bị đe dọa bởi tư lợi và chủ nghĩa thương mại thuần túy.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế - Thomas Bach nói: “Nó bị thách thức bởi một cách tiếp cận hoàn toàn vì lợi nhuận mà bỏ qua các giá trị xã hội của thể thao và nhu cầu thực sự trong thế giới hậu coronavirus”.

Đã có rất ít tiếng nói ủng hộ giải đấu ly khai của 12 CLB. Thế nhưng, Florentino Perez, Chủ tịch Real Madrid và Super League, cho rằng bóng đá cần phải phát triển và thích ứng với thời đại.

"Bất cứ khi nào có sự thay đổi, luôn có những người phản đối và chúng tôi đang làm điều này để cứu bóng đá vào thời điểm quan trọng này. Khán giả ngày càng giảm, quyền lợi ngày càng giảm và phải làm gì đó. Tất cả chúng ta đều bị hủy hoại. Truyền hình phải thay đổi để chúng ta có thể thích nghi. Những người trẻ không còn quan tâm đến bóng đá. Tại sao không? Bởi có rất nhiều trận đấu chất lượng kém và họ không hứng thú, họ có những nền tảng khác để giải trí", Florentino Perez chia sẻ trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha - El Chiringuito.

“Với thu nhập từ Champions League như hiện nay, chúng tôi sẽ chết. Ít khán giả hơn, ít tiền hơn. Tất cả chúng ta sẽ chết, các CLB lớn, CLB cỡ trung bình, CLB nhỏ. Họ nói rằng thể thức Champions League mới sẽ ra đời vào năm 2024, chúng tôi sẽ chết vào lúc đó", Florentino Perez nói, nhấn mạnh tác động của đại dịch COVID-19.

HLV Real Madrid - Zinedine Zidane cho biết sẽ không bình luận về Super League.

"Tôi không ở đây để nói về điều đó", Zidane nói trong một cuộc họp báo trước chuyến làm khách tới sân của Cadiz ở La Liga hôm 21.4.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã yêu cầu đình chỉ hoạt động 12 CLB cho đến khi họ xem xét lại.

"Các CLB và đội trẻ của họ nên bị cấm tham gia tất cả các giải đấu cho đến khi nghĩ đến nhiều cổ động viên, những người đã đưa họ trở thành những CLB hàng đầu thế giới mà không quan tâm đến túi tiền của họ", Chủ tịch DFB - Fritz Keller viết trên Twitter.

*14 CLB họp khẩn, Premier League ra phán quyết, Thủ tướng Anh muốn bàn với người đồng cấp Ý và TBN

14 CLB Premier League đã họp hôm 20.3 mà không có Big Six, 6 đội đã tham gia Super League. Cuộc họp dự kiến ​​sẽ quyết định chiến lược được thực hiện bởi 14 CLB còn lại để bảo vệ giải đấu và lợi ích của họ.

Everton, đang đứng thứ 8 tại Premier League và có cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới, cho rằng lập Super League là hành động "kiêu ngạo vô cớ" đang làm hoen ố danh tiếng Premier League. Chủ sở hữu của Everton - Farhad Moshiri kêu gọi trừ điểm cho Big Six.

Phát biểu trên talkSPORT, Farhad Moshiri cho biết: “Tôi nghĩ Premier League nên trừ điểm với những CLB này. Mọi khía cạnh của điều này đều đi ngược lại ý tưởng của bóng đá Anh. Đây là 6 CLB tấn công Premier League và cần bị trừng phạt. Bóng đá là về cạnh tranh, mọi CLB đều có thể vượt trội hơn CLB kia".

Thủ tướng Anh - Boris Johnson muốn nói chuyện với các quốc gia khác có liên quan.

Khi được hỏi liệu ông Boris Johnson có dự định gặp những người đồng cấp Tây Ban Nha và Ý về vấn đề này hay không, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết: "Chúng tôi muốn nói chuyện với tất cả những người liên quan đến vấn đề này, từ các quốc gia khác. Chúng tôi khá rõ ràng rằng không muốn điều này tiếp tục ở hình thức hiện tại, vì vậy chúng tôi hoan nghênh bất kỳ CLB nào muốn lùi lại cách tiếp cận này".

Trang chủ Premier League cho hay: "Premier League cùng với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã gặp gỡ các CLB ngày hôm nay để thảo luận về những tác động tức thời của đề xuất Super League. 14 CLB tại cuộc họp đã nhất trí và từ chối mạnh mẽ các kế hoạch tham gia giải đấu.

Premier League đang xem xét tất cả hành động sẵn có để ngăn Super League tiến triển, cũng như yêu cầu các cổ đông liên quan (nhóm Big Six) phải giải trình theo các quy tắc của nó.

Liên đoàn sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan chính, bao gồm các nhóm người hâm mộ, chính phủ, UEFA, FA, EFL (Championship), PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh) và LMA (Hiệp hội quản lý giải đấu) để bảo vệ lợi ích tốt nhất của giải đấu và kêu gọi những CLB liên quan đến Super League ngừng tham gia ngay lập tức.

Premier League xin cảm ơn người hâm mộ và tất cả các bên liên quan vì sự hỗ trợ mà họ đã thể hiện về vấn đề quan trọng này. Phản ứng chứng tỏ mô hình kim tự tháp mở và cộng đồng bóng đá của chúng ta có ý nghĩa như thế nào đối với tất cả mọi người".

Qua đó, Premier League tái khẳng định không cho phép bất kỳ CLB Anh nào dự Super League và đội bóng nào chống lại lệnh này đều sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Trước đó, UEFA và FIFA cũng nhấn mạnh mọi cầu thủ tham gia Super League sẽ bị cấm tranh tài ở EURO và World Cup, cũng như không được phép khoác áo đội tuyển quốc gia.

*Pep Guardiola: 6 HLV Big Six rơi vào tình thế khó xử

Manchester City là 1 trong 12 thành viên sáng lập Super League nhưng HLV Pep Guardiola thừa nhận rằng ông không phải là một người hâm mộ của giải đấu, khẳng định nó không phải là môn thể thao "khi bạn thua cũng không thành vấn đề".

Pep Guardiola thừa nhận việc công bố Super League đã đặt HLV 6 CLB hàng đầu Premier League vào tình thế khó xử.

HLV Manchester City không hoan nghênh các CLB mặc nhiên có suất dự Super League, cho rằng đây không phải là môn thể thao khi "không có mối quan hệ giữa nỗ lực với thành công" và "khi bạn thua cũng không thành vấn đề".


Guardiola phản đối Super League

Guardiola tiết lộ rằng ông không hề biết Super League cho đến khi thấy thông báo về giải đấu ly khai liên quan đến Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid, Inter Milan, Juventus và AC Milan

Khi được hỏi về việc này, Guardiola cho biết: “Vài giờ trước khi thông báo được đưa ra, giống như các đồng nghiệp của tôi, họ nói với tôi rằng sẽ đưa ra một tuyên bố. Nhưng không ai nói rõ ràng về những gì sẽ xảy ra và sắp được tạo ra. Với tất cả 6 người chúng tôi, điều đó thật khó chịu, chúng tôi không có tất cả thông tin. Tôi sẽ nói những gì tôi thực sự cảm thấy, nhưng chúng tôi không phải là những người thích hợp để trả lời những câu hỏi này, vì các chủ tịch có thể nói rõ ràng hơn về ý tưởng cho tương lai là gì và bóng đá sẽ đi đến đâu.

Một khi chúng tôi có tất cả thông tin, tôi có thể cho bạn biết ý kiến ​​của mình. Đó là một tuyên bố, không hơn thế nữa. Tôi rất muốn các chủ tịch của các CLB đi khắp thế giới và nói lý do tại sao họ đưa ra quyết định này. Tôi ủng hộ CLB này và tôi là một phần của CLB, nhưng tôi cũng có quan điểm riêng của mình.

Những đội này đã được chọn, nhưng tôi không biết lý do tại sao họ sẽ tham gia giải đấu này trong tương lai. Nó không phải là môn thể thao khi mối quan hệ giữa nỗ lực và thành công không tồn tại. Nó không phải là môn thể thao khi thành công đã được đảm bảo hay bạn thua ở đâu không quan trọng.

Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi muốn có sự cạnh tranh tốt nhất. Thật không công bằng khi một đội chiến đấu hết mình và không thể đủ điều kiện vì nó chỉ dành cho một vài đội".

*Jordan Henderson kêu gọi khẩn cấp cuộc họp đội trưởng Premier League

Đội trưởng Liverpool - Jordan Henderson đã kêu gọi cuộc họp khẩn cấp của các đội trưởng Premier League để thảo luận về Super League.

Cuộc họp có khả năng thảo luận về con đường phía trước cho những cầu thủ, những người sẽ bị "soi dưới kính hiển vi" sắp tới.

Daily Mail cho biết các ngôi sao của Manchester United đã có cuộc họp khẩn cấp với Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward hôm 19.4.

Được dẫn dắt bởi đội trưởng Harry Maguire, họ không hài lòng khi biết về kế hoạch thông qua các phương tiện truyền thông và HLV Ole Gunnar Solskjaer phải đối mặt với báo chí khi tin tức nổ ra trong chiến thắng 3-1 trước Burnley hôm 18.4.

Theo 1thegioi.vn