Duyên Dáng Việt Nam

Hải Dương: Phạt người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly 2 triệu đồng

DDVN • 06-09-2020 • Lượt xem: 447
Hải Dương: Phạt người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly 2 triệu đồng

Ổ dịch Hải Dương có nhiều tín hiệu vui, tuy nhiên cơ quan chức năng tỉnh này vừa xử phạt 1 người vi phạm quy định cách ly chống dịch 2 triệu đồng.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Hải Dương, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với bà T.T.H. (SN 1978), trú tại đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Bình) có hành vi trốn khỏi khu cách ly y tế ra ngoài.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 4.9, bà H. lội qua ruộng rau muống sau nhà, đi ra khỏi khu cách ly. Hành vi của người này bị lực lượng công an đang trực tại chốt kiểm dịch phát hiện. Bà H. bị yêu cầu trở lại nhà tiếp tục áp dụng cách ly y tế.

Được biết, khu vực người vi phạm sinh sống đang bị phong tỏa, áp dụng biện pháp cách ly y tế nghiêm ngặt kéo dài 28 ngày vì có bệnh nhân 963, trú tại số nhà 114 Nguyễn Chí Thanh đã dương tính với COVID-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh cho biết, đối với 32 trường hợp F1 và 135 trường hợp trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế liên quan đến bệnh nhân 1045 là ông N.H.Th (SN 1948, ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc; HKTT tại phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương) đều có kết quả xét nghiêm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Riêng tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi, toàn bộ các trường hợp F1 đã hết thời gian cách ly tập trung và không còn trường hợp cách ly tại nhà. Đặc biệt, qua lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, 1.624 F1 đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó 4 bệnh nhân (907, 970, 971, 978) có 4 lần xét nghiệm âm tính, 2 bệnh nhân (977, 950) có 3 lần xét nghiệm âm tính và 3 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện về nhà.

Tại ổ dịch thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng), 883 trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân (1016, 1021, 1022) đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại, ổ dịch này còn 4 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung và không còn người nào cách ly tại nhà.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã nhận 336 mẫu huyết thanh của Trung tâm Y tế TP.Hải Dương; 1 mẫu lần 2 trường hợp F1 ổ dịch xã Liên Hồng; 60 mẫu tại cơ sở điều trị; 3 trường hợp sốt ho và 2 trường hợp khác để thực hiện xét nghiệm.

(Theo MTG)