GIẢI TRÍ

Hai quán quân 'Miss International Queen Vietnam' bây giờ ra sao?

Ừng Nhi • 05-10-2022 • Lượt xem: 891
Hai quán quân 'Miss International Queen Vietnam' bây giờ ra sao?

Thành công đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi "Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Việt Nam", Đỗ Nhật Hà và Trân Đài không dừng lại ở vị trí mà họ đang có. Hai người đẹp vẫn tiếp tục gây ấn tượng với người hâm mộ tại các đấu trường nhan sắc lớn khác.

Xem thêm: 

Ẵm vé vàng, Đỗ Nhật Hà sẽ tiếp tục gặp vận may?

Trân Đài 'bùng nổ' trong đêm Bán kết Miss International Queen 2022

Đỗ Nhật Hà - không ngừng nỗ lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT

Đỗ Nhật Hà (tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân) sinh năm 1996 tại TP.Hồ Chí Minh, từng là sinh viên trường Đại học Hoa Sen. Năm 2018, cô nàng đăng ký dự thi "Chinh phục hoàn mỹ - Miss International Queen Vietnam 2018”. Sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao lý tưởng 1m75, người đẹp nhanh chóng giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi

Kể từ lúc mang danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018, Đỗ Nhật Hà vẫn không ngừng nỗ lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới).


Năm 2019, mỹ nhân sinh năm 1996 được chọn trở thành đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 - Miss International Queen 2019". Cô nàng không để người hâm mộ phải thất vọng khi đạt thành tích Top 6 chung cuộc.


Gần đây, nàng hậu đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tham gia cuộc thi "Hoa hậu hoàn Vũ Việt Nam - Miss Universe Vietnam 2022". Người đẹp trở thành người chuyển giới đầu tiên tham gia cuộc thi này. Tuy dừng lại ở vị trí Top 41 đêm chung kết, nhưng cô vẫn được đông đảo người hâm mộ yêu mến và ủng hộ nhiệt tình sau cuộc thi này.

Hiện tại, nàng hậu sinh năm 1996 vẫn đang hoạt động tốt với vai trò là một MC song ngữ. Cô còn nhận làm diễn giả ở một số trường đại học. Không chỉ chia sẻ câu chuyện của mình, nàng hậu còn tạo động lực và truyền tải năng lượng tích cực đến các bạn sinh viên. Đỗ Nhật Hà còn cho biết cô đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cô chia sẻ: "Giờ đây, được sống đúng với bản thân, được khán giả đón nhận, tôi cảm thấy thoải mái và dễ dàng hơn nhiều".

Trân Đài - Nhan sắc đầy hứa hẹn của cộng đồng LGBT

Trân Đài (tên đầy đủ là Phùng Trương Trân Đài) sinh năm 1992. Cô từng là sinh viên chuyên ngành Chuyên viên chăm sóc da của trường Asian American Beauty College ở Mỹ. Năm 2020, cô nàng từ Mỹ trở về Việt Nam để tham cuộc thi "Đại sứ hoàn mỹ - Miss International Queen Vietnam 2020". Vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng, mỹ nhân sinh năm 1992 xuất sắc giành được vị trí quán quân với danh hiệu Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020.

Sau khi đăng quang, người đẹp cũng đã mong đợi được tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhưng không may, cô nàng đã gặp phải khoảng thời gian khó khăn khi mắc bệnh Covid-19. Vì vậy mà nàng hậu vô cùng hụt hẫng khi phải trì hoãn những mục tiêu của mình.  

Gần đây nhất, nàng hậu mới có được cơ hội trở thành đại diện Việt Nam để tham gia đấu trường "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022". Trân Đài đã gây ấn tượng với khán giả cuộc thi bằng nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gợi cảm cùng phong thái đầy tự tin. Nhưng đáng tiếc, người đẹp sinh năm 1992 đã không đạt được vị trí Top 3 mà cô mong muốn. Việc dừng lại ở Top 6 "Miss International Queen 2022" đã khiến cô nàng vô cùng buồn bã và thất vọng về mình trong một khoảng thời gian.

Ở thời điểm hiện tại, trở về Việt Nam sau cuộc thi quốc tế, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 đang trong quá trình bồi dưỡng lại sức khỏe của mình. Cô cũng đã khôi phục lại “năng lượng” cũng như sự tự tin vốn có của mình. Trân Đài còn cho hay cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và sẽ bắt đầu thực hiện các dự án mới trong thời gian tới.