Duyên Dáng Việt Nam

Hiểu thêm về công dụng trị hậu Covid-19 của đông trùng hạ thảo

Tam Nguyên • 10-05-2022 • Lượt xem: 373
Hiểu thêm về công dụng trị hậu Covid-19 của đông trùng hạ thảo

Nhiều người từng nói rằng, đông trùng hạ thảo chính là thuốc tiên được ban cho con người. Nó không chỉ có tác dụng bồi bổ cơ thể, mà còn giúp điều trị rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm, bệnh mãn tính như ung thư, suy hô hấp… 

Có thể nói rằng, với những người bị chứng bệnh hô hấp hành hạ nhiều năm, nhất là với những bệnh nhân vừa mắc phải Covid-19 thì đông trùng hạ thảo chính là phép màu giúp xóa bỏ những đau đớn ấy.

Đông trùng hạ thảo tốt với những bệnh hô hấp nào?

Đông trùng hạ thảo luôn được xem là loại thuốc giảm ho rất tốt. Tuy loại dược liệu này không phải có khả năng điều trị tất cả các bệnh về hô hấp, nhưng những bệnh mãn tính như viêm phế quản, hen suyễn, khí phế thũng… và những hội chứng “phế thận lưỡng hư, khí hư tinh suy” trong y học cổ truyền Trung Quốc được cải thiện khi dùng đông trùng hạ thảo thường xuyên. 
Đông trùng hạ thảo không phù hợp để làm giảm những cơn ho cấp tính do cảm sốt. Bởi vì đông trùng hạ thảo có tính nhiệt, nếu sử dụng khi đang sốt sẽ khiến cơ thể càng nóng hơn, bệnh tình càng nặng hơn, cơn ho trở nên tồi tệ hơn.

Dược tính của đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo có vị ngọt và ấm, có khả năng bổ sung thiếu hụt cho phổi và thận, tiêu đờm, giảm ho. Người ta thường sử dụng loại dược liệu này để cải thiện chứng “thiếu hụt” như ho mãn tính, khò khè, suy nhược sau sinh, bất lực và hàn khí. 

Theo nghiên cứu, trong đông trùng hạ thảo chủ yếu chứa trùng thảo, axit cordyielic, adenosine và polysacarit. Loại dược liệu này có khả năng ức chế sự phát triển của Streptococcus, Bacillus pseudomallei, Bacillus anthracis và các tế bào ung thư. Đối với nội tiết tố và hệ thần kinh, đông trùng hạ thảo cũng có khả năng điều tiết theo hướng tích cực.    

Đông trùng hạ thảo có thể điều chỉnh hoạt động hệ tuần hoàn của cơ thể, tác dụng rõ rệt trong việc giảm lipid máu, chống ho, tiêu độc, tăng cường đề kháng cơ thể với virus và ký sinh trùng.

Thần được hồi phục sức khỏe sau Covid-19

Hiện nay, nền y tế Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ quá tải do hội chứng hậu Covid-19 gây ra. Có đến hơn 30% bệnh nhân mắc hội chứng hậu Covid sau khi chữa khỏi bệnh và tiềm ẩn nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống. Hội chứng hậu Covid được hiểu là bệnh nhân vẫn gặp phải các triệu chứng như khi nhiễm bệnh, mặc dù đã được chữa khỏi. Các triệu chứng thường gặp nhiều nhất là ho, khó thở, đau đầu, tiêu chảy, buồn nôn, phát ban… Rất nhiều người còn gặp phải các vấn đề khác như suy giảm trí nhớ, rụng tóc nhiều, rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, kém ăn… 

Hiện nay, đông trùng hạ thảo được xem là giải pháp dược liệu giúp phục hồi và cải thiện triệu chứng hậu Covid vô cùng tốt, bởi dược tính giúp hồi phục sức khỏe, bồi bổ cơ thể và làm giảm các triệu chứng về hô hấp của loại dược liệu này đã được kiểm chứng. 

Đông trùng hạ thảo thường sử dụng thay thế trà để uống hằng ngày, hoặc dùng để nấu cháo, hầm canh,… để sử dụng cho các bệnh nhân sau Covid-19. Bên cạnh điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, các chuyên gia khuyên người bệnh nên sử dụng thêm đông trùng hạ thảo để đẩy nhanh quá trình hồi phục, khắc phục các triệu chứng hậu Covid.

Có thể thấy, đông trùng hạ thảo là vị thuốc quý tiếp sức cho cuộc chiến khốc liệt và dai dẳng chống đại dịch Covid-19. Thực tế, vị thuốc này đã được sử dụng để hỗ trợ đẩy lùi đại dịch SARS những năm 2003. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có các công trình nghiên cứu và ứng dụng vị thuốc này trong hỗ trợ điều trị Covid-19.