Duyên Dáng Việt Nam

HLV Alfred Riedl nói gì về khả năng xuất ngoại thi đấu của cầu thủ Việt?

Đan • 13-09-2018 • Lượt xem: 627
HLV Alfred Riedl nói gì về khả năng xuất ngoại thi đấu của cầu thủ Việt?

Trước việc tiền vệ Quang Hải nhận được nhiều lời đề nghị từ Nhật, Quatar, Argentina… thi đấu, HLV Alfred Riedl cho rằng đó chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với cầu thủ Việt Nam nếu quyết định thi đấu tại các CLB quốc tế.

Những ngày gần đây, liên tục có những thông tin về việc các CLB Thái Lan, Nhật Bản, Qatar hay thậm chí từ Argentina xa xôi cũng đề nghị có được sự phục vụ của Quang Hải, ngôi sao sinh năm 1997.

Bản thân Quang Hải cũng ấp ủ kế hoạch sẽ xuất ngoại thi đấu song ở thời điểm hiện tại CLB Hà Nội vẫn cho rằng anh còn quá trẻ và cần bổ sung thêm kỹ năng trước khi đầu quân cho một đội bóng ngoại.

Nói về cơ hội của Quang Hải cũng như các cầu thủ Việt Nam khi thi đấu ở nước ngoài, cựu HLV ĐT Việt Nam, ông Alfred Riedl đã có những chia sẻ của mình trên báo Thể thao văn hóa.

Cụ thể, ông thầy người Áo cho biết: “Với Quang Hải hay những cầu thủ Việt Nam khác nếu có đủ khả năng chuyên môn thì việc sang chơi bóng tại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia… tôi nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng nếu lời mời đó đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc một quốc gia thuộc khối Ả rập thì sẽ khó khăn hơn vì ngoài kỹ thuật còn phụ thuộc vào thể chất của cầu thủ có đáp ứng được hay không.

Trong trường hợp lời mời đó đến từ một nền bóng đá thuộc châu Âu thì chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với cầu thủ Việt Nam, các bạn hãy nhớ đến Lê Công Vinh trước đây. Thi đấu tại châu Âu, cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như thời tiết, thức ăn không hợp khẩu vị, kể cả sức khỏe. Tốt hơn cả là cầu thủ đó không đi một mình mà có hai người để có thể hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống”.