Duyên Dáng Việt Nam

HLV Hàn Quốc đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam

DDVN • 08-04-2022 • Lượt xem: 294
HLV Hàn Quốc đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam

Khởi hành từ sân bay Nội Bài đêm 6.4, tuyển nữ Việt Nam đã đặt chân đến sân bay Incheon Seoul (Hàn Quốc) lúc rạng sáng và có buổi tập đầu tiên vào chiều qua (7.4).

Trước đó, HLV Mai Đức Chung đã cho cả đội rèn rất kỹ các bài tập thể lực ở Trung tâm bóng đá trẻ VFF và chốt danh sách 26 cầu thủ tham gia đợt tập huấn đặc biệt ở xứ sở kim chi, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games lần thứ 3 liên tiếp.

Các “cô gái kim cương” của chúng ta đã thống trị bóng đá nữ với 2 tấm HCV liên tiếp ở các kỳ SEA Games 2017 và 2019. Nhìn rộng ra, chúng ta đang hơn Thái Lan với tổng cộng 6 lần đoạt HCV SEA Games so với con số 5 của đối thủ. Ở kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, nhiệm vụ của thầy trò HLV Mai Đức Chung rất rõ ràng là nâng số lần đăng quang lên con số 7.


Tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào quá trình huấn luyện cho mục tiêu săn vàng ở SEA Games 31

Khởi đầu chuyến tập huấn ở Hàn Quốc rất thuận lợi khi toàn đội được nước chủ nhà tạo điều kiện tối đa để test PCR Covid-19 (cả đội âm tính) và di chuyển về khách sạn 5 sao rất khang trang. Thời tiết ở Hàn Quốc lúc này khoảng 10 độ C, khá lạnh nhưng vẫn có nắng nên toàn đội đều sẵn sàng bước vào buổi tập đầu tiên.

Theo kế hoạch, HLV Mai Đức Chung sẽ duy trì cho cả đội nhịp độ tập 2 buổi/ngày trước khi có 2 trận giao hữu với tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 9 và 11.4. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc rất nhiệt tình sắp xếp cho tuyển nữ Việt Nam có thêm 4 trận cọ xát quý giá với các CLB bóng đá nữ nước này với mật độ 2 ngày/trận từ 13 - 19.4.

“Đội tuyển nữ Hàn Quốc là một đối thủ quá chất lượng, khi đoạt ngôi á quân tại vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua. Các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu cọ xát này. Qua trao đổi ban đầu, tôi được biết HLV trưởng đội tuyển nữ Hàn Quốc cũng đánh giá cao đội Việt Nam sau khi chúng ta đoạt vé dự World Cup nữ 2023”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Những năm qua, Hàn Quốc luôn là điểm tập huấn quen thuộc và may mắn cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Chung kỳ vọng điều kiện sân bãi và thời tiết thuận lợi cộng với 6 trận giao hữu chất lượng sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam tích lũy và điều chỉnh thật tốt trước khi trở về nước ngày 21.4. Dự kiến ngay sau đó thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển về Cẩm Phả (Quảng Ninh) để điều chỉnh, hoàn thiện đội hình trước khi bước vào SEA Games 31.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam chung bảng A với Philippines, Indonesia và Campuchia. Nội dung bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 9 - 21.5; bảng A sẽ đá trên sân vận động Cẩm Phả vừa được nâng cấp rất khang trang.

Theo Tiểu Bảo/Thanhnien.vn