Duyên Dáng Việt Nam

HLV Malaysia lo ngại coronavirus làm suy yếu đội nhà khi đối đầu tuyển Việt Nam

DDVN • 15-04-2020 • Lượt xem: 669
HLV Malaysia lo ngại coronavirus làm suy yếu đội nhà khi đối đầu tuyển Việt Nam

Malaysia đứng nhì bảng xếp hạng và chỉ kém 2 điểm so với tuyển Việt Nam. Thầy trò Tan Cheng Hoe đang rất quyết tâm đánh bại đối thủ trong trận đấu lượt về trên sân nhà nhưng thừa nhận họ đối mặt nhiều khó khăn.

Trong chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo đang bất bại và tạm thời đứng đầu với 3 trận thắng cùng 2 hoà, có 11 điểm, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 1 lần.

Ở chiều ngược lại, tuyển Malaysia đang có 9 điểm và thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang rất muốn vượt mặt đối thủ Sao vàng để chiếm đoạt ngôi đầu bảng đấu.

Người ủng hộ Harimau Malaya đang rất phấn chấn và tin rằng đội bóng của mình hoàn toàn có khả năng đó nhất là khi lượt trận thứ 6 tới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đến làm khách trên thánh địa Bukit Jalil.

Tuy nhiên mới đây, tờ New Strait Times vừa cho đăng tải một bài viết với nội dung chiến lược gia người Malaysia đang rất lo lắng cho tình hình đội tuyển quốc gia.

Theo lịch thi đấu ban đầu, Malaysia sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 vừa qua, thế nhưng đại dịch coronavirus đang hoành hành và có nhiều chuyển biến phức tạp nên FIFA đã hoãn.

Theo đó, Vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 và 6 sẽ được tổ chức lại vào tháng 10, tháng giêng 2021 với dự kiến, trận Malaysia đối đầu Việt Nam được diễn ra vào ngày 13.10.2020.

Không những vậy, như một hiệu ứng domino, dịch COVID-19 cũng đã khiến giải vô địch quốc gia của Malaysia phải tạm hoãn và khi trở lại, nhiều khả năng M.League buộc phải “dồn toa” để kịp thời gian.

Không những vậy, vòng loại giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á, AFF Cúp cũng được diễn ra vào những tháng cuối năm và điều này có nghĩa các tuyển thủ sẽ phải thi đấu với một lịch trình dày đặc và điều này đã làm “đau đầu” ông Tan.

“Tôi lo lắng khi bệnh dịch kéo dài, khi các giải bóng đá được phép tiếp diễn trở lại thì cũng gần hết năm và khi ấy nhiều khả năng các tuyển thủ Malaysia phải đối mặt với một lịch thi đấu rất dày.

Thi đấu ở mật độ cao mà thời gian nghỉ ngơi không nhiều, cá cầu thủ có thể dính chấn thương do thể lực bị bào mòn, đây là điều đáng lo ngại bởi tôi luôn mong muốn có được những cầu thủ tốt nhất trong đợt tập trung của đội tuyển”, thuyền trưởng Harimau Malaya cho biết.

Trước những khó khăn này, HLV Tan Cheng Hoe cũng nhận được những chia sẻ từ cơ quan đứng đầu các tổ chức bóng đá Malaysia thế nhưng song song đó vẫn còn tồn tại những khó khăn.

“Chính vì vậy mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và tôi cũng đã đưa ra nhiều phương án để chuẩn bị trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Chúng tôi sẽ gọi nhiều hơn nữa những tuyển thủ để gia tăng chiều sâu đội hình tuy nhiên điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến các CLB.

Và nếu thi đấu ở các giải của FIFA tổ chức thì không thành vấn đề nhưng khi tuyển quốc gia tham dự AFC Cup thì có khả năng các câu lạc bộ không nhả người”, chiến lược gia người Malaysia tiếp lời.

Trong cuộc đua giành vé vào vòng 3 vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á, Việt Nam và Malaysia đang là 2 đội tuyển có nhiều lợi thế khi chiếm 2 vị trí dẫn đầu tại bảng G.

Cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới giữa 2 đội trên SVĐ Bukit Jalil nhiều khả năng sẽ quyết định đội tuyển tiến vào vòng loại cuối cùng, ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

Theo Huy Đăng/Motthegioi.vn