Duyên Dáng Việt Nam

HLV Miura: ‘Công Phượng là cầu thủ chơi hay nhất bên phía HAGL'

Thành • 17-09-2018 • Lượt xem: 708
HLV Miura: ‘Công Phượng là cầu thủ chơi hay nhất bên phía HAGL'

Thắng HAGL 5-3 trong ngày Công Phượng lập cú đúp, HLV Toshiya Miura - lần hiếm hoi đánh giá về đối thủ, cho biết cậu học trò cũ đã gây rất nhiều khó khăn cho CLB TP.HCM của ông.

“Công Phượng là cầu thủ chơi tốt nhất của HAGL hôm nay. Khi có bóng, cậu ấy gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tiếc là những cầu thủ khác của HAGL không chơi tốt như Phượng, nên chúng tôi vẫn có được chiến thắng”, HLV Toshiya Miura trong lần hiếm hoi nhận xét về cầu thủ đối phương.

Công Phượng đã lập cú đúp, khởi đầu là bàn mở tỷ số ở phút 13 và sau đó rút ngắn tỷ số còn 2-5, trước khi Văn Anh có bàn gỡ 3-5, tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

Không chỉ các bàn thắng, với băng thủ quân trên tay, Công Phượng đã có một trận hay khi liên tục khuấy đảo hàng thủ. Anh không còn chơi cá nhân và thường xuyên làm bóng cho các đồng đội.

Trên sân Thống Nhất, HAGL với đội hình xộc xệch dù ghi bàn sớm đã thúc thủ 3-5 trước CLB TP.HCM trong ngày Kesley lập hat-trick, trong khi Nam Định có trận hòa quý như vàng trên sân FLC Thanh Hóa.

Một chiến thắng ấn tượng của CLB TP.HCM. Họ đã vào sân với chiến thuật rất rõ ràng. 3 bàn thắng đầu tiên của họ đều là những quả đá phạt căng cuộn vào góc xa để tận dụng yếu điểm của thủ môn Rmah Sươ cũng như hàng thủ HAGL vắng Zeba bị treo giò.

Dẫu có chút không hài lòng khi đội nhà sau khi dẫn 5-1 đã mất tập trung để HAGL rút ngắn 2 bàn chóng vánh, nhưng rõ ràng HLV Miura hôm nay rất vui khi sân Thống Nhất đông hơn hẳn những trận trước.

Thậm chí, khi bước vào phòng họp báo, vị HLV người Nhật Bản đã nhướng mày thú vị khi có khá đông các đơn vị báo chí có mặt.

Ông nói vui: “Điều tiếp theo tôi muốn nói là tôi đánh giá rất cao và cám ơn tinh thần cổ vũ nhiệt tình của CĐV TP.HCM. Hôm nay sân Thống Nhất rất đông khán giả, giúp cá nhân tôi và đội bóng rất phấn khích.

Ước gì trận đấu nào tại Thống Nhất cũng đông như vậy, cũng như lực lượng phóng viên lên sân hôm nào cũng đông. Hy vọng trận tới cũng sẽ như thế vì các cầu thủ luôn muốn được chơi bóng trên sân đông như thế này".

Với chiến thắng đậm trước HAGL, CLB TP.HCM tạm có 24 điểm và tạo ra khoảng cách 5 điểm tương đối an toàn với nhóm "cầm đèn đỏ". Trong khi đó, HAGL tạm xếp hạng 9 và sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn vươn lên vào top 5 trong 4 vòng đấu còn lại.