Duyên Dáng Việt Nam

HLV Park Hang-seo: Giải giao hữu không hẳn là ‘điểm rơi’ phong độ của đội tuyển

Linh • 30-07-2018 • Lượt xem: 672
HLV Park Hang-seo: Giải giao hữu không hẳn là ‘điểm rơi’ phong độ của đội tuyển

HLV Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam buộc phải lựa chọn điểm rơi phong độ trước thềm giải U23 quốc tế và ASIAD 18.

Tại giải U23 quốc tế 2018, đối thủ của HLV Park Hang-seo và học trò là Palestine, Oman và Uzbekistan. Trong đó, cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan được chờ đợi rất nhiều, bởi đây là trận đấu tái hiện chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc.

Trước những kỳ vọng dành cho đội tuyển trong ngày tái đấu Uzbekistan, HLV Park Hang-seo giải thích: “Thực ra, giải giao hữu tới chỉ là một bước trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Nếu chúng ta thắng Uzbekistan, thậm chí vô địch giải U23 quốc tế mà bị thương thì sao? Cố sức ở đây rồi chấn thương thì tới ASIAD làm thế nào? Các bạn hãy hiểu mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì, ta sẽ nhắm vào điều đó. Các cầu thủ có giới hạn, ta phải biết đặt điểm rơi phong độ của mình vào đâu”, ông Park giải thích.

Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông và các cầu thủ vẫn sẽ chơi nghiêm túc ở giải U23 quốc tế. Ông Park cũng xác nhận tất cả 30 cầu thủ sẽ được ra sân tại Mỹ Đình.

Cựu trợ lý Guus Hiddink cũng cho biết ông và đội tuyển đang tiến hành những khảo sát để xây dựng hệ thống dữ liệu cho tương lai. Ông nhấn mạnh: “Đội U23 hay tuyển quốc gia đều không có những ghi chép về thể lực, chấn thương, vị trí thi đấu của cầu thủ. Điều này rất quan trọng. Nếu ta không ghi chép, tôi vẫn có thể nắm được số liệu trong thời kỳ mình dẫn dắt. Nhưng khi một HLV mới tới, người đó sẽ không thể biết lịch sử của cầu thủ”, chiến lược gia người Hàn Quốc thể hiện tầm nhìn chiến lược cho bóng đá Việt Nam.