Duyên Dáng Việt Nam

Hoa hậu Ngọc Hân cùng 14 nhà thiết kế giới thiệu 30 bộ sưu tập trên chất liệu tơ lụa

Phóng Viên • 20-11-2017 • Lượt xem: 9460
Hoa hậu Ngọc Hân cùng 14 nhà thiết kế giới thiệu 30 bộ sưu tập trên chất liệu tơ lụa

Sự kiện Đêm lụa Bảo Lộc, nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt 2017, sẽ được diễn ra vào đêm 24/12 tại Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại đây, hoa hậu Ngọc Hân sẽ cùng với 14 nhà thiết kế giới thiệu những bộ sưu tập mới được sáng tạo trên nền lụa Việt Nam như là cách để tôn vinh một loại chất liệu độc đáo và lâu đời của đất nước.

Sẽ có 30 bộ sưu tập, gồm cả áo dài và thời trang ứng dụng, được hoàn thành trên chất liệu tơ lụa Việt Nam sẽ được giới thiệu trong Đêm lụa Bảo Lộc. Đó là những tác phẩm của hoa hậu Ngọc Hân và các nhà thiết kế: Minh Hạnh, Hà Duy, Xuân Hảo, Trần Thiện Khánh, Silky Vietnam, Công Huân, Phương Thanh, Cao Duy, Nguyễn Thúy, Nhi Hoàng, Hữu Lala, Thanh Thúy... Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô vốn có niềm đam mê với lụa tơ tằm và trang phục được làm từ chất liệu này và đây là lần đầu tiên cô có cơ hội thử sức sáng tạo nên những bộ trang phục từ tơ lụa.

Trong Đêm lụa Bảo Lộc, có 60 người mẫu từ Hà Nội và TP HCM cùng 100 học sinh TP Bảo Lộc qua những màn trình diễn của mình sẽ dệt nên một "chân dung" mới cho lụa và biến thành phố Bảo Lộc trở thành “thủ phủ” của tơ lụa Việt Nam. Ngoài ra, Đêm lụa Bảo Lộc còn có sự tham gia trình diễn âm nhạc của ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương. Với phong cách riêng của mình, hai ca sĩ này sẽ mang lại một không khí đậm chất truyền thống, dân gian đồng thời rất phá cách. 

Nằm trong khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt 2017, từ ngày 23/12 đến 27/12/2017, những sản phẩm tơ lụa cao cấp từ: Á Châu Silk, Bảo Lộc Silk, Đũi Nam Cao, Hà Bảo Silk, Lụa Việt, Nhật Minh Silk, Nam Đô Silk, Silky Vietnam, Thái Nam Silk, Toàn Thinh Silk, Viseri, VietSilk ... sẽ được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Vietnam Silk House của Thành phố Bảo Lộc. Nhiều mẫu lụa cao cấp được trưng bày tại đây sẽ vẽ nên một bức tranh sống động và đẳng cấp của tơ lụa Việt Nam nói chung và tơ lụa Bảo Lộc nói riêng.

Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa. Tuy  nhiên, hơn 40 năm qua, sự phát triển tơ lụa của Bảo Lộc chỉ dừng lại ở giai đoạn gia công thô. Những năm gần đây, bằng sự kết hợp giữa sản xuất truyền thống với công nghệ tiên tiến, tơ lụa Bảo Lộc đã tạo ra được những sản phẩm chất lượng ­cao cho Việt Nam và thế giới. Những thương hiệu lụa nổi tiếng của Nhật Bản, Italia, Pháp, Thái Lan... được những nhà máy của Bảo Lộc sản xuất và xuất khẩu từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng trong nước, lụa Bảo Lộc vẫn còn xa lạ vì nhiều năm qua đã không có cơ hội để xuất hiện xứng đáng với chất lượng của mình. Với chất lượng và quy mô sản xuất hiện nay, Bảo Lộc được xem như là trung tâm của ngành tơ lụa Việt Nam. Sự kiện Đêm lụa Bảo Lộc với sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Hân và 14 nhà thiết kế trong nước sẽ góp phần khắc họa phong phú thêm bức tranh lụa Việt và đem tơ lụa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 – năm 2017 với chủ đề: Hoa Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành diễn ra từ 23/12 đến 27/12 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội có 15 chương trình, trong đó có 5 chương trình chính: Lễ khai mạcDuyên dáng Việt NamLễ công bố thương hiệu Đà LạtTuần lễ thời trang Áo dài – Lụa, Lễ bế mạc – Đêm giã bạn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên hân hạnh đồng hành cùng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7