Duyên Dáng Việt Nam

Hoành tráng các công trình cho SEA Games 31

DDVN • 13-04-2022 • Lượt xem: 271
Hoành tráng các công trình cho SEA Games 31

Để góp phần tạo nên một kỳ SEA Games 31 thành công, nâng tầm vị thế chủ nhà Việt Nam, các tỉnh Hòa Bình và Bắc Ninh đã rốt ráo bố trí nguồn lực để đầu tư nâng cấp địa điểm thi đấu.

Sân quần vợt chuẩn quốc tế

Tại SEA Games 31, tỉnh Bắc Ninh đăng cai tổ chức 4 môn thi đấu, gồm: quyền anh và kick-boxing tại TP.Bắc Ninh; quần vợt và bóng ném trong nhà tại TP.Từ Sơn. Đến thời điểm hiện tại, địa phương này đang gấp rút chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng để chào đón các đoàn VĐV về dự ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tâm điểm của SEA Games 31 tại Bắc Ninh là Tổ hợp sân quần vợt Hanaka Bắc Ninh (P.Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn). Nơi đây rộng trên 10 ha, với 7 cụm sân đạt tiêu chuẩn quốc tế; tổng sức chứa trên 5.000 chỗ ngồi; do Tập đoàn Hanaka đầu tư. Sân thi đấu trung tâm có sức chứa 3.000 chỗ ngồi, cùng với đó là nhiều trang thiết bị hiện đại như công nghệ VAR. Đặc biệt là hệ thống mái che đóng mở tự động, giúp các trận đấu không bị gián đoạn nếu gặp phải thời tiết xấu. Ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka (chủ đầu tư Tổ hợp quần vợt Hanaka Bắc Ninh), cho biết quần thể này có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng, được xây mới để phục vụ SEA Games 31 và các giải quần vợt trong nước, quốc tế sau này. Xét về kinh nghiệm tổ chức, Bắc Ninh đã từng rất thành công khi đăng cai giải quần vợt quốc gia năm 2021 và đã gây ấn tượng mạnh với các VĐV.

Ngoài tổ hợp quần vợt hiện đại, còn 1 công trình nữa là nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh - địa điểm tổ chức môn quyền anh và kick-boxing với sức chứa trên 2.500 chỗ ngồi, cũng đã sẵn sàng đón VĐV đến tập luyện, thi đấu. Cùng với đó, Bắc Ninh đã tạm chuyển đổi công năng của nhà tập luyện bóng chuyền tỉnh, nhà ở và nhà điều hành thành nơi hỗ trợ địa điểm tập luyện cho 2 môn thi đấu quyền anh, kick-boxing. Trong khi đó, môn bóng ném trong nhà được tổ chức tại Trường đại học TDTT Bắc Ninh (TP.Từ Sơn) cũng hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như hệ thống camera giám sát; phòng y tế...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn, cho biết việc được chọn lựa tổ chức 4 môn thi đấu là vinh dự của địa phương. Vì vậy, các cấp, ngành, đơn vị, thành viên BTC địa phương luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các nội dung đăng cai góp phần vào thành công chung của SEA Games 31.

Đường đua Hòa Bình đã sẵn sàng

Tỉnh Hòa Bình thêm một lần nữa có duyên với đua xe đạp khi tiếp tục được đăng cai môn thi đấu này tại SEA Games 31. Khi VN lần đầu tổ chức SEA Games 22 năm 2003, địa phương này cũng là nơi diễn ra các cuộc tranh tài môn xe đạp.

Điều đáng nói, dù không phải là địa phương có tiềm lực về kinh tế, ngân sách quá dồi dào, thế nhưng tỉnh Hòa Bình đã sẵn sàng hỗ trợ ngân sách nhà nước bằng cách chi khoảng 20 tỉ đồng để đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình. Đến nay, 2 km đường đua đổ đèo, 5 km đường đua băng đồng đã hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cho biết địa phương đã thành lập 4 tiểu ban giúp việc, gồm các tiểu ban chuyên môn kỹ thuật - cơ sở vật chất; tài chính, hậu cần và lễ tân; tuyên truyền và khánh tiết; an ninh - y tế và giao thông. Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình rà soát toàn bộ lộ trình đường đua xe đạp đường trường; nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình. Dự kiến, đến đầu tháng 5.2022, BTC môn xe đạp SEA Games 31 sẽ tổ chức kiểm tra tổng thể các điều kiện phục vụ đăng cai tổ chức môn thi này.

Đánh giá về công tác tổ chức của tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp và mô tô thể thao VN, cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, BTC thi đấu môn đua xe đạp tại Hòa Bình đã hoàn tất các hạng mục quan trọng. Các công trình phụ trợ tại địa điểm thi đấu đua xe đạp địa hình như khu vực trao giải, nhà chuẩn bị cho VĐV…đang hoàn thiện, đường đua xe đạp địa hình đã thông tuyến, các VĐV đã tới tập luyện tại đây với tinh thần rất tốt”.

Kiểm tra thực địa tại tỉnh Hòa Bình, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của SEA Games 31, đã đánh giá các công trình chuẩn bị cho môn đua xe đạp là khá hoành tráng. Ông Vinh đề nghị cần rà soát kỹ các nội dung công việc, các kế hoạch phải có phương án dự phòng, tránh các sự cố bất ngờ vì môn xe đạp thi đấu ngoài trời. Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Trung tâm doping và y học thể thao - Phó trưởng Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping SEA Games 31, đề nghị: “Đua xe đạp là môn thi đấu đặc thù với lộ trình dài, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn xảy ra, BTC địa phương cần chuẩn bị tốt các công tác y tế song song với phòng chống dịch. BTC cũng cần tính toán các phương án để đảm bảo sơ cứu, chữa trị kịp thời, đặc biệt là trong thời điểm tháng 5 nắng nóng”.

Hơn 2 tuần qua, các HLV cùng 14 VĐV đội tuyển xe đạp VN đã tập luyện làm quen với đường đua. Đội sẽ dự SEA Games 31 với 12 nội dung, trong đó có 7 nội dung đường trường và 5 nội dung địa hình. Dự kiến, thời gian thi đấu diễn ra từ ngày 14 - 22.5. Mục tiêu của đua xe đạp VN tại SEA Games 31 lần này là giành ít nhất 3 HCV.

Theo Thanh Niên