Duyên Dáng Việt Nam

Hương trà sắc tơ lan toả trong Đêm hội B'lao ở Bảo Lộc

Bảo Ngân • 26-12-2017 • Lượt xem: 10158
Hương trà sắc tơ lan toả trong Đêm hội B'lao ở Bảo Lộc

Đêm qua, ngày 25/12/2017, UBND TP Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã phối hợp tổ chức Đêm hội B'Lao - Tơ trà lan toả. Đây chính là điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện Tuần văn hoá trà và tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng 2017.

Tiết mục mở màn "Bảo Lộc xin chào" - Nhóm Lạc Việt

Dù thời tiết ở Bảo Lộc đêm qua rất lạnh và có mưa phùn nhưng rất đông đại biểu, người dân và du khách vẫn đến tham dự. Đêm hội tơ trà Bảo Lộc được diễn ra tại Trung tâm văn hoá Thể thao - Thành phố Bảo Lộc.

Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Lê Hoàng Phụng - Bí thư Thành uỷ Bảo Lộc

Ông Đặng Vũ Nhật Quang - Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc được nhiều nghệ sĩ trình diễn nhằm tôn vinh ngành ươm tơ dệt lụa và trồng chè của địa phương. Trong không gian nhiều màu sắc, âm nhạc của lễ hội, hình ảnh những ngành nông nghiệp này trở nên gần gũi hơn với rất nhiều người dân và du khách.

Những tiết mục nghệ thuật tôn vinh Chè - Bảo Lộc

Ca sĩ Lân Nhã trình diễn ca khúc " Gặp em bên nương chè"

Võ Hạ Trâm và Lân Nhã hoà giọng trong bài hát "Vườn dâu lá mới"

Chương trình Đêm hội Tơ trà còn vinh danh những thương hiệu, những đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã góp phần tạo nên sự thành công của ngành trà và tơ lụa Bảo Lộc. Mỗi các tên được xướng lên là đại diện sống động cho quá khứ, hiện tại và tương lai đầy hứa hẹn của cây trà và tơ tằm trên đất Lâm Đồng.

Đêm hội vinh danh những thương hiệu, những đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã góp phần tạo nên sự thành công của ngành trà và tơ lụa Bảo Lộc

Bảo Lộc thành phố cao nguyên xanh ngút ngàn với những nương chè bát ngát. Để giữ vững và phát triển thương hiệu chè, trà của Bảo Lộc - “Trà B'lao” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu, với những sản phẩm độc đáo, giá trị cao như: trà xanh ướp hương, trà xanh, trà đen, trà Olong. Nhiều ca khúc về chè được cất cao tiếng hát trong không gian đầy tự hào của đêm hội như Ơi em cô gái hái chè, Bảo Lộc hương trà sắc tơ, Bảo Lộc thành phố tôi yêu.

Cũng giống như trà, thương hiệu “Tơ lụa Bảo Lộc” cũng đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu cho 2 nhóm sản phẩm Sợi tơ tằm và Vải lụa tơ tằm. Hai ca khúc “Dáng em lụa là” và “Một thoáng quê hương” đã được trình diễn trong đêm hội để những vẻ đẹp của lụa được “tung bay” trên sân khấu, khiến nhiều khản giả ngẩn ngơ, mê đắm.

Bài hát Dáng em lụa là đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp của lụa

Hồ Trung Dũng với ca khúc Một thoáng quê hương

“Đêm hội B'lao – Tơ trà lan toả” như một lời mời gọi du khách đến với Bảo Lộc để cùng tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên bất tận, nét đẹp văn hoá và tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn của ngành trà và tơ lụa Bảo Lộc.

UBND Tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên phối hợp thực hiện chuỗi chương trình trong Lễ hội Hoa Đà Lạt 2017 được diễn ra từ ngày 23/12 đến ngày 27/12. Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên xin cảm ơn những nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia ThịnhNgân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtTổng công ty viễn thông MobifoneCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung NamCông ty TNHH TM DV Điện Mạnh PhươngCông ty Cổ phần Địa ốc Trung Nam Đà LạtChuỗi khách sạn SanouvaCông ty TNHH Danti đã đồng hành cùng các chương trình.