Duyên Dáng Việt Nam

Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu được hưởng án treo, dư luận phản đối

HH • 12-05-2018 • Lượt xem: 2591
Kẻ dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu được hưởng án treo, dư luận phản đối

Vào ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm Nguyễn Khắc Thủy (tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) về tội Dâm ô đối với trẻ em. Tòa đã tuyên giảm án từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo cho ông Thủy, phán quyết này khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Khi xuất hiện tại phiên tòa, bị cáo Thủy chống gậy, tay cầm theo hồ sơ bước khó nhọc vào phòng xử. Bị cáo được ngồi ghế trước bục, đồng thời người thân mang theo túi thuốc trị bệnh và các nhân viên y tế cũng túc trực để hỗ trợ khi bị cáo gặp sự cố về sức khỏe trong suốt phiên xử. 

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy được chăm sóc y tế tại phòng xét xử - Ảnh: VnExpress

Từ lúc khởi tố bị can hồi tháng 3/2017 đến nay, ông Thủy được tại ngoại. Trong lần xuất hiện này, bị cáo Thủy có vẻ khá trầm tĩnh và luôn một mực khẳng định bản thân vô tội. Trong thời gian giải lao bị cáo kêu mệt và được các nhân viên y tế chăm sóc.

Báo VnExpress đưa tin theo cáo trạng, tối cuối tháng 5/2014, thấy bé gái 11 tuổi con hàng xóm ở cùng chung cư đứng bên cửa sổ nói chuyện, bị cáo đến gần, dùng tay xâm hại vào bộ phận sinh dục. Bạn của bé gái đến nhà chơi chứng kiến toàn bộ sự việc. Trước đó một tháng, người đàn ông dẫn con gái 6 tuổi đi chơi ở khu vực cầu trượt trong khuôn viên chung cư. Trong lúc bé chơi đùa với anh trai 12 tuổi thì Thủy tiến lại gần dùng tay sờ vào bộ phận nhạy cảm.

Có mặt tại tòa, nhân chứng là bé gái 15 tuổi vẫn giữ nguyên khẳng định chứng kiến Thủy xâm hại bạn mình cách đây 4 năm. HĐXX tuyên buộc bị cáo Thủy có hành vi Dâm ô với một cháu bé, cháu còn lại không đủ bằng chứng chứng minh. Nhận định bị cáo tuổi già, lại đang mang bệnh nên HĐXX áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ, chỉ tuyên phạt ông Thủy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Ngay sau khi tòa tuyên giảm án, trên các phương tiện truyền thông nhiều độc giả đã bày tỏ sự giận dữ. Hầu hết cho rằng, bản án tòa phúc thẩm đưa ra là quá nhẹ đối với hành vi ấu dâm trẻ em. Bản án là sự bất công với nạn nhân và gia đình người bị hại, đồng thời sẽ khó có sức răn đe những hành vi xấu xa tương tự ngoài xã hội.

Nhiều ý kiến độc giả trên mạng bày tỏ bức xúc khi ông Thủy được tòa tuyên giảm án