Duyên Dáng Việt Nam

Khai mạc VCK U.21 Quốc gia 2020: Chờ màn ‘lột xác’ của chủ nhà Khánh Hòa

DDVN • 10-12-2020 • Lượt xem: 712
Khai mạc VCK U.21 Quốc gia 2020: Chờ màn ‘lột xác’ của chủ nhà Khánh Hòa

Trong trận đấu khai mạc VCK U.21 Quốc gia 2020, đội chủ nhà Khánh Hòa dù bị đánh giá yếu hơn nhưng được dự báo sẽ gây ra không ít khó khăn cho đối thủ Công an nhân dân.

Trước ngày khai mạc VCK U.21 Quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phát thông báo về việc đồng ý cho khán giả vào sân theo dõi các trận đấu tại sân vận động 19.8 TP Nha Trang. Đây là tin vui với Khánh Hòa bởi các cầu thủ sẽ được thi đấu trong sự cổ vũ của khán giả nhà.

Với lực lượng bao gồm các cầu thủ từng thi đấu ở giải Hạng nhất quốc gia năm 2020 như Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Trang, Nguyễn Tấn Việt…, nếu phát huy tốt lợi thế sân nhà, Khánh Hòa sẽ gây ra không ít khó khăn cho Công an nhân dân, thậm chí là giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu khai mạc.Để có được thành tích cao trong mùa giải được thi đấu trên sân nhà, đội chủ nhà Khánh Hòa cần có màn “lột xác” so với các trận đấu ở vòng loại. Ở vòng loại, Khánh Hòa nằm chung bảng với Phố Hiến, Đà Nẵng và Đắk Lắk, chắc chắn có mặt ở VCK với tư cách chủ nhà nên có thể HLV Nguyễn Tý đã không tung hết những quân bài có trong tay nhưng kết quả không ấn tượng ở vòng loại đã khiến Khánh Hòa bị đánh giá thấp hơn các đối thủ ở VCK.


Khánh Hòa tập luyện trước giờ xung trận

Trước giờ xung trận, HLV Nguyễn Tý đã than thở rằng đội bóng năm nay mất quá nhiều trụ cột do chấn thương và các lý do cá nhân. “Chúng tôi sẽ chơi hết sức mình, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu để quyết tâm có mặt ở vòng bán kết”, HLV U.21 Khánh Hòa nhấn mạnh.

Ngược lại, đối thủ Công an nhân dân lại có màn thể hiện ấn tượng ở vòng loại khi vượt mặt các ông lớn như HAGL, SLNA để dẫn đầu bảng C, giành tấm vé vào VCK trước HAGL một cách thuyết phục. Những cầu thủ trẻ ở lứa tuổi 18-19 như Hà Văn Phương, Hoàng Tiến Đạt, Trần Quang Thịnh đang thi đấu rất chững chạc khi đối mặt với lứa đàn anh.

Đây hầu hết là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Công an nhân dân và HLV Phạm Quang Thành đang có bước chuẩn bị rất chu toàn cho những học trò trước khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Lứa cầu thủ 18-19 tuổi sẽ có thêm 2-3 mùa dự giải U.21 để khẳng định bản thân tìm cơ hội góp mặt ở các đội tuyển quốc gia.


Công an nhân dân gây bất ngờ ở vòng loại

HLV Phạm Quang Thành tỏ ra rất khiêm tốn khi cho biết mục tiêu của Công an nhân dân chỉ là cho các cầu thủ thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Nhưng với những gì đã thể hiện ở vòng loại, nếu giữ vững phông độ, các cầu thủ trẻ như Văn Phương, Quang Thịnh… hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở giải U.21 lần thứ 24 năm nay.

Theo Lê Toàn/1thegioi.vn