Duyên Dáng Việt Nam

Khánh Vân và đường đến ‘Miss Universe 2020’: Lửa thử vàng, gian nan thử sức!

Tuấn Tuấn • 15-06-2020 • Lượt xem: 2299
Khánh Vân và đường đến ‘Miss Universe 2020’: Lửa thử vàng, gian nan thử sức!

Liệu Khánh Vân có giữ vững chuỗi thành tích in-top mà các đàn chị từng đại diện Việt Nam đã làm được, và cô phải thay đổi những gì để có thể hai tiếng "Việt Nam" liên tục được hô vang trên sân khấu “Miss Universe 2020”.

Tương tự như trường hợp của hoa hậu Phạm Hương, hành trình đến với ngôi vị “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” với Khánh Vân cũng không mấy dễ dàng. Trước khi trở thành hoa hậu, cựu học sinh trường THPT Lý Tự Trọng đã theo học khoa Diễn viên kịch – Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và góp mặt trong một số bộ phim truyền hình lẫn web-dramma như “Trại cá sấu”, “Thiếu gia nhà nghèo”, “Bệnh viện thần ái”, … 


Khánh Vân có giải thưởng nhan sắc đầu tiên khi đăng quang “Miss Áo dài nữ sinh Việt Nam 2013” khi vừa tròn 18 tuổi.

Bên cạnh đó, cô cũng đã miệt mài tham gia rất nhiều cuộc thi về nhan sắc lẫn tài năng. Từ chính những lần thử sức này đã mài dũa một Khánh Vân của ngày hôm nay vô cùng tự tin, bản lĩnh và chín muồi trong nhan sắc. Điểm sơ qua thành tích mà cô đã đạt được gồm có: “Miss Áo dài nữ sinh Việt Nam 2013”, “Á khôi 2 Miss Ngôi sao 2014”, “Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”, “Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018”.


Trước khi trở thành hoa hậu, người đẹp cũng từng tham gia diễn xuất và làm người mẫu.

Sau ngần ấy thành tích, Khánh Vân trở lại phục thù tại “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”. Tuy nhiên, truyền thông lúc ấy cũng không nhắc quá nhiều về cô mà họ chỉ đề cập đến Khánh Vân dưới danh nghĩa “học trò Hương Giang”. Ấy thế mà lại hay, Khánh Vân từng bước tạo được sự chú ý với dư luận bằng chính sự ngây ngô, tinh thần quả cảm của một chiến binh từng bước đi lên chứ không sử dụng những chiêu trò để đẩy cái tên của mình đi quá xa. Và rồi, trải qua từng vòng thi dù không phải là một cái tên xuất sắc nhất nhưng Khánh Vân vẫn giữ được phong độ ổn định, tiến vào bán kết và có mặt tại đêm chung kết. 


Khánh Vân không hề vội vã mà từng bước khẳng định mình qua từng vòng thi của “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”.

Tại đêm chung kết, trong phần thi ứng xử top 3, khi nhận được câu hỏi “Hãy thuyết phục vì sao bạn xứng đáng trở thành hoa hậu?”, Khánh Vân đáp: “Có thể có rất nhiều bạn nói với ban giám khảo một điều đặc biệt về mình để chinh phục được trái tim của ban giám khảo. Nhưng riêng tôi, tôi không có gì ngoài một trái tim yêu thương. Tôi muốn mang trái tim yêu thương, muốn gửi tình cảm của tôi đến ban giám khảo, đến với tất cả mọi người xung quanh. Tôi muốn lan tỏa tình yêu thương này đến với mọi người” – Chính câu trả lời này đã giúp Khánh Vân ghi điểm trong mắt ban giám khảo và đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi, nắm trong tay chiếc vé vàng đến với đấu trường “Miss Universe”.


Vượt qua nhiều cái tên nặng ký khác như Thúy Vân, Hương Ly, Đào Hà, … Khánh Vân đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 trong sự vui mừng của tất cả mọi người.

Hậu đăng quang, Khánh Vân cũng vấp phải nhiều luồng ý kiến tranh cãi trái chiều từ phía dư luận. Tuy nhiên, đây cũng là một điều hết sức bình thường, không thể tránh khỏi trong văn hóa của người hâm mộ. Khánh Vân cũng đã từng bước thay đổi và đang dần trở nên hoa hậu hơn trong mắt công chúng nhưng điều này cũng chưa nói lên được điều gì khi mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chuẩn bị. 

Để hướng đến tiêu chí của một “Miss Universe” đòi hỏi cô cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa so với các đàn chị đi trước để có thể tạo nên kỳ tích hoặc ít nhất là giữ vững chuỗi in-top cho các đại diện Việt Nam. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất mà điều đó chúng ta sẽ sớm biết được khi Khánh Vân tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh “Miss Universe 2020”.

Với trọng trách là đại diện Việt Nam tại đấu trường “Miss Universe 2020”, thời gian này ắc hẳn sẽ tạo cho Khánh Vân phần nào áp lực. Tuy nhiên, bất cứ việc làm gì muốn có thành quả tốt đẹp cũng phải đòi hỏi bản thân mỗi người đều phải cố gắng. H’Hen Niê top 5 hay Hoàng Thùy top 20 thì cả hai cũng đã nỗ lực hết mình qua từng ngày một để có được thành tích như trên. 

Nhìn chung, Khánh Vân vẫn là một nhân tố mới nên các kỹ năng cũng như tiêu chí của một hoa hậu vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng nếu biết cách thay đổi và khai thác thì cô gái này ít nhiều sẽ làm nên chuyện tại sân chơi “Miss Universe 2020”. Vậy Khánh Vân cần chuẩn bị những gì cho hành trình sắp tới của mình?

Ngoại ngữ: Vấn đề muôn thuở của người đẹp Việt

Khả năng ngoại ngữ là một trong những yếu tố tiên quyết hàng đầu cực kỳ quan trọng mà một đại diện Việt Nam cần phải có. Riêng với Khánh Vân, ngoại ngữ không phải là thế mạnh của cô.

Tại phần thi “Tôi bản lĩnh” trong series “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”, Khánh Vân đã cho thấy sự yếu kém trong khả năng ngoại ngữ của mình. Đề bài ngoài quay một đoạn clip giới thiệu bản thân còn đòi hỏi thí sinh phải sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về quê hương mà mình được sinh ra và lớn lên. Cô đã không làm tốt phần thi này khi trình bày tiếng Anh một cách khá yếu ớt và có sự run rẩy trong chính giọng nói được thể hiện hết trên gương mặt. Càng phát âm về cuối, Khánh Vân càng đuối dần cho thấy đây chỉ là một phần trả bài chứ không hẳn là một phần trình diễn thể hiện đúng như yêu cầu mà ban giám khảo đưa ra.

Chính điều này, Khánh Vân cần phải cố gắng tập trung trau dồi kỹ năng ngoại ngữ của mình nhiều hơn nữa để có phần thể thật tốt khi đến với đấu trường quốc tế. Bởi điều này không chỉ giúp cô kết nối với mọi người xung quanh mà còn với chính ban giám khảo mà quan trọng nhất là phần thi phỏng vấn kín trước thềm chung kết.


Trao dồi kỹ năng ngoại ngữ là điều đầu tiên Khánh Vân cần phải nỗ lực thực hiện.

Nhìn về quá khứ, H’Hen Niê đã từng tạo nên kỳ tích khi khả năng ngoại ngữ có phần hạn chế nhưng cô vẫn dừng chân tại top 5. Nhưng không phải bất cứ ai cũng làm được điều mà H’Hen Niê đã từng làm được. Chúng ta cũng không thể nào cứ mãi “ăn mày quá khứ”, như thế chỉ khiến chúng ta đi xuống chứ không thể nào đi lên. 

Với thời gian hiện tại không thể đòi hỏi Khánh Vân có thể nói chuyện trôi chảy như người bản xứ. Trước mắt hãy để cô ấy nhuần nhuyễn kỹ năng giao tiếp cơ bản và học thêm nhiều từ vựng, sau đó sẽ từ từ nâng cao lên từng cấp một nhưng cũng cần đặt ra các mốc thời gian nhất định để kịp hoàn thành khi đến với cuộc thi.

Câu chuyện truyền cảm hứng: Yếu tố then chốt

Đã từng có rất nhiều ý kiến cho rằng hình mẫu mà “Miss Universe” chọn lựa là những cô gái có khả năng phá đảo sàn runway. Nhưng đây chính là một quan niệm sai lầm khi bên cạnh yếu tố trên một hoa hậu Hoàn vũ còn phải có tiếng nói. Cô ấy không hẳn là người đẹp nhất, đi catwalk tốt nhất mà phải biết tạo ra sự thu hút đối với mọi người xung quanh qua chính tiếng nói của mình. Những năm gần đây, “Miss Universe” đã bắt đầu tiếp cận tiêu chí này và điều này thể hiện rõ nhất trong chính câu chuyện truyền cảm hứng của H’Hen Niê mang đến.


Khánh Vân sẽ mang đến câu chuyện học boxing, Muay Thái để tự bảo vệ bản thân mình trước những tên yêu râu xanh và biến thái.

Nàng hoa hậu cũng đã bắt tay vào thực hiện những bước đầu tiên khi khởi động dự án cộng đồng “Hãy lên tiếng”. Một dự án cộng đồng liên quan đến việc xâm hại tình dục trẻ em gái vị thành niên và đây cũng chính là câu chuyện của Khánh Vân khi cô đã từng là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục bất thành. 

Khánh Vân sẽ đồng hành cùng ngôi nhà OBV (One Body Village) - Nhịp cầu hạnh phúc, là tổ chức giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, khai thác tình dục trẻ em tại Việt Nam. Dự án này của Khánh Vân không phải là một đề tài mới mẻ nhưng đây vẫn là vấn đề nhức nhối không chỉ tại Việt Nam mà còn trên khắp thế giới.

Ngoài ra, việc đại diện cho một tầng lớp phái yếu sẽ là một điểm cộng tuyệt vời khi Khánh Vân mang dự án này đến với đấu trường quốc tế nhưng cách cô làm và thực hiện ra sao, mức độ lan tỏa như thế nào mới chính là điều mà mọi người quan tâm. Khánh Vân nên nghiên cứu và sáng tạo hơn nữa trong cách truyền tải thông điệp của dự án cộng đồng để mọi người được biết và hưởng ứng nhiều hơn.

Nụ cười: "Tưởng không khó nhưng khó không tưởng"

Đối với “Miss Universe”, lịch trình sẽ được diễn ra dày đặc với nhiều hoạt động khác nhau. Đòi hỏi thí sinh phải di chuyển liên tục giữa các địa điểm diễn ra cuộc thi. Nhiều lúc thời gian ngủ sẽ rất ít, cộng thêm việc trái múi giờ sẽ gây khó khăn trong giấc ngủ ảnh hưởng đến thần thái của các thí sinh. 

Tuy nhiên, “Miss Universe” là một cuộc thi bạn phải liên tục diễn 24/24. Mỗi khi ống kính hay đèn flash lia tới bắt buộc bạn phải thể hiện trạng thái tươi nhất có thể dù đang mệt lả người hay lớp make-up chưa được chỉn chu. Vì chỉ như thế bạn mới tạo được thiện cảm với người đối diện dù chưa quen biết nhau. Ngoài ra, nụ cười còn có tác dụng gắn kết những con người lại với nhau và góp phần tạo dựng được lòng tin. 


Nụ cười chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một hoa hậu và một người mẫu.

Khánh Vân sở hữu một nụ cười tươi tự nhiên nhưng chưa mấy đa dạng, khi cười mắt cô khá híp và phần miệng trông có vẻ hơi hô. Cô ấy cần khám phá thêm một số kiểu cười khác, tiết chế phần khuôn miệng để được đẹp hơn. Thay vì cứ cười quá nhiều thì nên kết hợp thêm cười bằng ánh mắt sẽ là một điều tạo nên sự thú vị.

Riêng với phần thi phỏng vấn kín, không nên quá xúc động mà hãy thật tự tin nói bằng chính năng lượng tích cực của bản thân. Qua đó, hãy tạo nên một không khí vui vẻ, truyền tải thông điệp tích cực để gây ấn tượng với ban giám khảo. 

Trang phục: Sự khác biệt và độc đáo

Để trở nên nổi bật và thu hút truyền thông, không gì khác hơn ngoài vẻ ngoài thật lung linh qua chính những bộ trang phục mà bạn diện trên người. Năm ngoái, Hoàng Thùy được đánh giá là thí sinh có style ăn mặc đẹp nhất khi cô liên tục mang đến những outfit vô cùng bắt mắt. Cô đã sử dụng đến 12 kiện hành lý chỉ toàn những bộ trang phục được sử dụng trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi đến từ các thương hiệu, nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước. Theo chia sẻ, sau khi cuộc thi kết thúc, Hoàng Thùy cũng vẫn chưa diện hết vali đồ mà mình mang theo.

Nhìn vào phong cách của Khánh Vân hiện tại, ngoài những lần photoshoot hay sự kiện được ekip chuẩn bị thì hầu như style hằng ngày của cô cũng không mấy nổi bật. Cách phối đồ chưa bật lên được cá tính và chưa thật sự bắt mắt. Khánh Vân nên tìm tòi, học hỏi thêm cách mix trang phục, phụ kiện với nhau. Cùng với đó sẽ nhắm trước những thương hiệu và nhà thiết kế phù hợp với hình ảnh của bản thân để đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới.


So với H’Hen Niê hay Hoàng Thùy, gu thời trang hằng ngày của Khánh Vân chưa thực sự nổi bật.

Không chỉ trang phục hằng ngày, trang phục dự thi mà nhất là trang phục dân tộc là một trong những trang phục nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè thế giới. Vừa qua, đơn vị nắm bản quyền “Miss Universe” tại Việt Nam cũng đã tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho hoa hậu Khánh Vân với tên gọi “Tuyệt tác đường cong” – Chủ đề Áo dài. Có thể thấy sau những đặc sản của đất nước là bánh mì và café thì năm nay trang phục truyền thống áo dài đã quay trở lại. 

Đặc biệt, Khánh Vân và áo dài như một mối lương duyên cùng nhau khi cô đăng quang “Miss Áo dài nữ sinh Việt Nam 2013” cùng với đó là hai giải phụ “Người đẹp Áo dài” trong hai lần của “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” 2015 và 2019. Biết đâu điều này sẽ mang về giải thưởng “Trang phục dân tộc đẹp nhất” mà rất nhiều năm rồi chúng ta vẫn chưa làm được. 


Sau hai năm vắng bóng, Khánh Vân sẽ mang tà áo dài truyền thống tung bay trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Nhưng cũng nên lưu ý trong khâu tuyển chọn, khi chưa chắc những mẫu trang phục đẹp khi lên mẫu thật sẽ đẹp như bản vẽ. Và những trang phục không mấy ấn tượng không có nghĩa là mẫu thật lại không đẹp. Cùng với đó, những mẫu trang phục phải thực sự tôn lên cá tính của Khánh Vân và giúp cô trở nên thoải mái nhất, tự tin nhất khi trình diễn.

Ngoại hình: Phải tạo được ấn tượng ngay giây phút đầu tiên

“Miss Universe” không phải là sân chơi của những bộ xương di động. Một hình thể săn chắc nhưng không kém phần bốc lửa mới chính là “nét đẹp Hoàn vũ” đích thực mà mọi người cần tìm. Với lợi thế chiều cao 1m76 cùng số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh nhưng Khánh Vân còn trông khá gầy và mảnh mai. Cô chỉ cần tăng cân thêm một chút nữa thì cơ thể sẽ trở nên đầy đặn hơn. Tuy nhiên với tạng người mình dây nên điều này cũng sẽ rất khó khăn để Khánh Vân đạt được mục tiêu này.


Khánh Vân cần tăng cân thêm một chút nữa cùng với đó là siết chặt các số đo hình thể để khiến cơ thể trở nên cân đối và săn chắc hơn.

Bên cạnh đó, Khánh Vân cũng cần lựa chọn layout make-up cho phù hợp với gương mặt của mình. Che đi những khuyết điểm cần che và bộc lộ những nét đẹp vốn có để gương mặt trở nên hài hòa, ưa nhìn hơn, phù hợp với hình mẫu beauty queen. Ngoài ra, Khánh Vân nên tập tự trang điểm cho chính mình trong một khoảng thời gian nhất định. Vì khi tham gia cuộc thi, các thí sinh đa phần sẽ phải tự tay chuẩn bị mà không hề có bất kỳ sự hỗ trợ từ phía ekip.

Catwalk: Điểm số cách biệt giữa 9 và 10

Với kinh nghiệm đã từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu cùng đôi chân dài miên man, chính là vũ khí bí mật giúp Khánh Vân tỏa sáng tại sàn diễn “Miss Universe”. Tuy nhiên, việc một người mẫu chuyển hướng sang hoa hậu không hề đơn giản khi thói quen catwalk sẽ là một phần trở ngại rất lớn. Song song với đó, bạn còn phải biết cách tạo ra cho bản thân mình một thương hiệu riêng để thực sự trở nên khác biệt và tỏa sáng trước một dàn thí sinh hơn 80 quốc gia.


Một lối catwalk mang đậm màu sắc cá nhân sẽ là điểm cộng hoàn hảo cho Khánh Vân cùng hành trình đến với “Miss Universe 2020”. 

Nếu Riyo Mori (Miss Universe 2007) có catwalk quân đội vũ trang, Catriona Gray (Miss Universe 2018) có “Lava walk”, Phạm Hương có catwalk mình xà, H’Hen Niê có “Butterfly walk” hay Hoàng Thùy có “Bamboo walk” thì công chúng cũng đang rất mong chờ Khánh Vân cũng sẽ có một lối walk mang đậm màu sắc cá nhân. Hi vọng Khánh Vân sẽ ngồi lại cùng ekip, xem lại những phần trình diễn không chỉ của các tiền bối mà còn ngay cả chính bản thân mình để tìm ra một signature riêng được nhiều người nhớ đến.

Tạm kết: 

Với tất cả những góp ý trên, hi vọng hoa hậu Khánh Vân sẽ tỏa sáng và làm nên chuyện tại cuộc thi sắc đẹp sắp tới. Tuy quãng thời gian còn lại không còn quá nhiều nhưng nếu có cố gắng, có thay đổi cũng như được sự huấn luyện từ các chuyên gia và các đàn chị đi trước sẽ giúp Khánh Vân vững vàng, bản lĩnh nhiều hơn. 

Còn đối với người hâm mộ, chúng ta có quyền kỳ vọng vào đại diện của Việt Nam nhưng hãy góp ý một cách chân thành, cùng những lời động viên tích cực tiếp thêm một phần sức mạnh dành cô ấy. Chặng đường sắp tới sẽ là giai đoạn nước rút và rất quan trọng đối với Khánh Vân. Nhưng trước khi lên đường dự thi, khán giả cũng sẽ được nhìn ngắm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và cả sự chuẩn bị của cô trong chuỗi series “Road to Miss Universe 2020” sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới.


Duyendangvietnam.net.vn chúc cho Khánh Vân sẽ tạo nên kỳ tích và mang về chiếc vương miện danh giá “Miss Universe” đầu tiên về cho Việt Nam.