Duyên Dáng Việt Nam

Khi con yêu sớm

N. Minh • 06-02-2018 • Lượt xem: 1448
Khi con yêu sớm

Là cha mẹ ai cũng lo lắng cho con của mình, có điều mỗi người có cách thể hiện sự quan tâm của mình khác nhau. Vấn đề trẻ yêu sớm khi mới 12, 13 tuổi ở xã hội phương Tây đôi khi là chuyện bình thường nhưng với các bậc phụ huynh của ta thì lại là vấn đề khác. 

Khi xã hội phát triển, nhiều thông tin giải trí, phim ảnh được trẻ tiếp nhận nhiều hơn trước đây và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho tâm sinh lý trẻ phát triển nhanh hơn so với thế hệ bố mẹ trước đây. Trẻ mới mười tuổi đã có thể hiểu yêu là gì, tình cảm người nam với người nữ là gì.

Rất nhiều trẻ từ 12 đến 13 tuổi đã biết nhớ, rung động và có những trạng thái của việc yêu mến trước một người khác giới nào đó. Nhiều trẻ yêu trong thầm lặng, tuyệt nhiên không sẻ chia với cha mẹ, cho đến khi mối tình kết thúc hoặc có những trục trặc thì người lớn mới phát hiện. Cũng nhiều phụ huynh tỏ ra bực dọc, tức giận, "thiết quân luật" đối với con cái của mình bằng cách cấm yêu, cấm gặp bạn gái hoặc bạn trai của chúng, nếu không sẽ có những điều kiện trừng phạt. Vậy nhưng, cho dù phụ huynh có cấm thế nào, trái tim rung động đầu đời của những học sinh cấp 2 này cũng khó mà vượt qua được lý trí. Nhiều em tỏ ra đã nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ nhưng lại lén lút giữ mối quan hệ tình cảm với bạn khác giới, cho đến khi cha mẹ phát hiện ra thì mọi sự đã rồi. Có những hậu quả mà trẻ không lường trước được và cha mẹ chúng không biết trước được.

Chị L.T.N là một giáo viên 40 tuổi, có con trai 13 tuổi, lại là con một, học giỏi, được lòng nhiều bạn gái trong lớp, lâu lâu, chị lại lén tìm trong cặp sách con có gì không? Một vài mẩu giấy viết vội, hay những lá thư bày tỏ tình cảm của bạn học gửi cho con. Chị không nổi giận, cũng không quát nạt con trai mà chỉ nhỏ nhẹ gọi con ra khuyên nhủ, nhấn mạnh cho con hiểu rằng việc học lúc này mới là quan trọng. Con có thể thích một bạn gái nào đó, nhưng chỉ dừng lại là quan hệ bạn bè thân thiết, giúp đỡ nhau trong học tập và chị cũng nghiêm khắc cấm con không tiến xa hơn cho tới khi con phải đủ 25 tuổi, tuổi mà đã tốt nghiệp Đại học, đã có thể tự đi làm và chịu trách nhiệm về bạn gái của mình, tình yêu của mình, hay gia đình sắp tới của mình.

Cách hành xử nổi cáu, xúc phạm con cái hay gọi điện cho người kia của con và mắng mỏ của một số phụ huynh sẽ khiến con cái cảm thấy bị tổn thương. Sự rung động của trái tim bao giờ cũng là một cảm xúc đẹp, mối tình đầu có thể không thành, không tiếp tục bền lâu nhưng chắc chắn là một dấu ấn đẹp đẽ và mãi không quên trong lòng mỗi người. Tôn trọng cảm xúc của con và luôn là người quan sát tinh tế phía sau con, mới là bố mẹ hiểu biết và giúp con yêu một cách an toàn nhất.