Xã hội

Không gì là bỏ đi (Kỳ 10): Những chiếc giày ‘nở hoa’

Thiên Dung • 26-09-2019 • Lượt xem: 7076
Không gì là bỏ đi (Kỳ 10): Những chiếc giày ‘nở hoa’

Không khó để tìm trong nhà bạn những đôi giày, dép cũ bị hư, đứt quai, sờn rách, “lẻ đôi” hay đơn giản chỉ là lỗi mốt. Bỏ đi thì tiếc, bởi có đôi gắn liền với những kỷ niệm khó quên. Giữ lại thì... chật tủ giày dép. Vậy sao không sáng tạo một chút để những chiếc giày, dép cũ đó “nở hoa”, khiến không gian sống của bạn thêm ngọt ngào nhỉ?

Tin, bài liên quan:

Không gì là bỏ đi (Kỳ 9): Nhìn đá hóa ‘ngây ngô’

Không gì là bỏ đi (Kỳ 8): Lung linh sắc màu… ống hút

Không gì là bỏ đi (Kỳ 7): Mở ra không gian mới với những chìa khóa cũ

Không gì là bỏ đi (Kỳ 6): Thế giới kỳ diệu của vỏ chai thủy tinh

Nguyên liệu:

- Giày, dép cũ với đủ mọi chất liệu, kiểu dáng, kích cỡ.

- Những giá hoặc thanh gỗ để treo giày, dép.

- Keo dán.


 

Cách thực hiện:

- Lau hoặc giặt sạch (với giày nhựa, vải). Bạn có thể dùng xi đánh bóng (với giày da), hoặc phun sơn lại cho màu sắc giày nổi bật, bắt mắt.

- Tùy theo loại giày, dép và hình dáng giày mà bạn có thể trồng các loại hoa, cỏ, cây cảnh phù hợp như một nhành lan, hoa mười giờ, sen đá... vào trong những chiếc giày. Sau đó, treo những chiếc giày này ở những vị trí bạn yêu thích, ngay cả trên bàn làm việc và đừng quên tưới nước đều đặn. Chỉ sau một thời gian, bạ

n sẽ thấy những chiếc giày “nở hoa”, đem đến không gian ngọt ngào, đầy sức sống cho gia đình bạn…

- Dùng keo dán thêm các vỏ sò, ốc cho độc đáo hơn.


 

- Với dép lào (hay dép xỏ ngón), bạn có thể dùng để cố định những chậu cây, hoa nhỏ và treo trên tường. Hoặc cũng có thể dùng những chiếc dép nhiều màu sắc trang trí cho hàng rào gỗ thêm đẹp mắt.

Bạn có thể tham khảo thêm những “đôi giày hoa” dưới đây:

Những đôi giày cao gót thích hợp trồng cây như lan, sen đá

Không chỉ treo ngoài ban công, bạn có thể đặt "giày hoa" trên bàn làm việc

Những đôi giày nhựa, thoát nước tốt thế này thích hợp trồng nhiều loại cây. Tuy nhiên, cần chú ý tránh để đất rơi vãi ra ngoài

Món đồ "tái chế" này cũng có thể là quà tặng độc đáo cho nhữung người thân yêu

Bạn còn ý tưởng gì khác từ những viên đá, vui lòng gửi về Duyên dáng Việt Nam qua email duyendangvietnam.net.vn@gmail.com.