Duyên Dáng Việt Nam

Không nên cai điện thoại cho bé bằng cách này

E Va • 20-01-2018 • Lượt xem: 1547
Không nên cai điện thoại cho bé bằng cách này

Mới đây, trên mạng rộ lên cách cai điện thoại cho con bằng phương pháp dọa ma. Đó là khi bé cầm điện thoại đòi xem thì mẹ cài vào đó chương trình rùng rợn với những hình ảnh đáng sợ. Cách này khiến bé sợ hãi và buông điện thoại. Nhưng dư luận đã phản ứng cho rằng phương pháp thiếu khoa học này sẽ khiến con bị ám ảnh.

Thời công nghệ thông tin, trẻ em sớm tiếp xúc với máy móc điện tử, và có quá nhiều các chương trình giải trí được tung lên mạng khiến các bé nhanh chóng tiếp cận với ipad, điện thoại hoặc xem qua mạng trên tivi. Điều này giúp bé tiếp cận nhiều bài hát, bộ phim hoạt hình hay nhiều trò chơi hơn. Nhưng cũng gây hậu quả khó lường vì nếu cho trẻ xem quá nhiều, sẽ bị rối loạn nhiều chức năng nhận biết và chậm đi nhiều thứ. Việc trẻ nghiện hay không nghiện, tùy thuộc vào độ kiên nhẫn và dứt khoát của các phụ huynh. Đừng vì những cơn mè nheo, ăn vạ mà vội đưa điện thoại cho con.

Cho trẻ nhìn hình ảnh đáng sợ trên màn hình để cai cơn nghiện điện thoại có phải là giải pháp hay? - Ảnh: Internet

Chuyên gia Anh Nguyễn, hiện đang làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Worcester, Anh Quốc, việc cho bé tiếp xúc quá sớm với điện thoại/ ipad hoặc cho bé tiếp xúc quá nhiều thời gian với các thiết bị này trước 5 tuổi, độ tuổi mà não bộ bé chưa phát triển đầy đủ sẽ dễ dàng làm bé nghiện.

Giải pháp được đưa ra là:

- Cha mẹ phải kiên nhẫn và quyết tâm giúp bé bỏ nghiện.

- Giới hạn thời gian chơi và giảm dần mỗi tuần. Giới hạn chỉ còn 20 phút 1 ngày, tránh các giờ ăn.

- Lấp đầy các khoảng trống đó bằng hoạt động vui chơi lành mạnh với bé.

- Sử dụng đồ chơi hoặc điện thoại đồ chơi để giảm dần số lần chơi và thời gian chơi.