Duyên Dáng Việt Nam

Không thắng Việt Nam, Thái Lan đành rời SEA Games từ vòng bảng

DDVN • 05-12-2019 • Lượt xem: 1260
Không thắng Việt Nam, Thái Lan đành rời SEA Games từ vòng bảng

Cú đúp của Tiến Linh đã giúp U.22 Việt Nam giành lại thế trận. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 2-2.

Sau 5 vòng đấu, Việt Nam đứng đầu bảng B với 13 điểm. Indoensia đứng nhì với 12 điểm. Thái Lan chia tay SEA Games vì kém hơn Indonesia về hiệu số. Vào bán kết, U.22 Việt Nam sẽ gặp Campuchia.

Trận Việt Nam - Thái Lan đã hòa trong chiều nay - Ảnh: Vnexpress

Phút 84: Việt Nam được hưởng quả phạt góc, Hoàng Đức câu bóng vào nhưng Huỳnh Tấn Sinh đánh đầu không chuẩn xác.

Phút 80: Tiến Linh bị đau sau pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Thái Lan. Kaman bị thẻ vàng. Bị gỡ hòa khiến cho các cầu thủ Thái bắt đầu bộc lộ lo sợ.
Phút 72 Vàooo: Việt Nam được hưởng quả penalty khi Tiến Linh bị phạm lỗi. Trận chấm 11m, Huỳnh Tấn Sinh cú sút nhưng thủ môn Thái Lan đỡ ra ngoài. Tuy nhiên, trọng tài xác nhận thủ môn vi phạm. Ở lượt đá lại, Tiến Linh đã sút thành công quả đá phạt. Hai đội hòa 2-2.

Phút 64: Hai đội ăn miếng trả miếng khi Tiến Linh có cú đi bóng vào vòng cấm rồi chuyền vào trong cho tuyến 2 băng lên nhưng không có cầu thủ nào đón kịp. Ngay lập tức các cầu thủ Thái Lan có bóng và tăng tốc. Tuy nhiên,cú sút cuối cùng của tiền đạo đối phương bị Văn Toản bắt gọn.

Phút 60: Cầu thủ số 4 của Thái Lan bị thẻ vàng vì chơi xấu với Hà Đức Chinh.

Phút 54: Hậu vệ Thái Lan phá trượt bóng. Đức Chinh băng xuống nhưng chậm hơn thủ môn Thái Lan một nhịp. Bóng sau khi chạm người thủ môn Nont Muangnam bật ra ngoài khiến Đức Chinh không theo kịp.

Phút 50: Hùng Dũng thực hiện quả tạt từ cánh phải nhưng thủ môn Muangngam đã băng ra bắt gọn trái bóng ngay trước khi Đức Chinh băng vào dứt điểm.

Phít 49: Giống những phút đầu hiệp 1, Việt Nam chủ động cầm bóng và dâng đội hình lên giữa sân. Các cầu thủ trên hàng công tích cực pressing ngay bên phần sân Thái Lan.

Phút 46: HLV Park cho Đức Chiến vào sân thay cho Triệu Việt Hưng.

Hiệp 2 bắt đầu:

Phút 45+2: Liên tiếp 4 quả phạt góc nhưng U.22 Việt Nam vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Đến quả cuối cùng, trọng tài phải thổi hết hiệp. Tỷ số, Thái Lan đang tạm dẫn 2-1.

Phút 43: Hoàng Đức bị phạm lỗi ngoài vòng cấm, trọng tài phạt thẻ vàng hậu vệ Thái Lan. Ở góc phạt như ý, tiền vệ CLB Viettel đã đá bóng vào nhưng hậu vệ đội bạn đội đầu phá ra.

Phút 39: Việt Nam được hưởng quả phạt góc, Triệu Việt Hưng câu bóng vào trong nhưng trọng tài thổi phạt trung phong U.22 Việt Nam, Tiến Linh do lỗi cao chân.

Phút 37: Đức Chinh bị đau sau pha tranh chấp với hậu vệ Thái Lan.

Phút 35: Hùng Dũng chuyền vượt tuyến cho Tiến Linh phá bẫy việt vị, nhưng thủ môn Thái Lan kịp băng khỏi vòng cấm địa để phá bóng lên.

Phút 32: Đức Chinh thoát xuống bên cánh phải nhưng đường chuyền vào trong của anh không thể đến được vị trí của Tiến Linh.

Phút 29: Sau khi vào sân, Đức Chinh chơi tiền đạo lệch phải, còn Hùng Dũng chuyển sang biên trái. Hoàng Đức lùi xuống đá tiền vệ trung tâm. Trọng Hoàng đá hậu vệ phải.

Phút 22: U.22 Việt Nam bắt nhịp và làm chủ trận đấu lại. Một pha tấn công bên cánh trái nhưng cú sút cuối cùng của Hoàng Đức vọt xà.

Phút 18: HLV Park Hang-seo đã có sự điều chỉnh khi cho Hà Đức Chinh vào sân thay cho Hồ Tấn Tài.

Phút 15 Vàoooo: Đón được đường bóng từ ngoài câu vào,Tiến Linh nhảy cao đánh đầu chuẩn xác. Tỷ số đã được rút ngắn 1-2.

Phút 11: Thái Lan lại ghi bàn:Một trận đấu vô cùng khó khăn cho Việt Nam khi mà Suphanat thoát xuống tung cú dứt điểm nhưng không thắng được Văn Toản. Tuy nhiên bóng lại nảy đến đúng tầm chân của số 17. Tiền đạo U22 Thái Lan tung cú dứt điểm vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Phút 5: Thái Lan ghi bàn. Văn Hậu chuyền về nhưng Văn Toản phá bóng lên đúng vị trí của Supachai. Bóng dội ngược lại phía khung thành Việt Nam rồi từ từ lăn vào lưới.

Phút 1: Việt Nam mặc trang phục đỏ truyền thống.Thái Lan chọn trang phục màu xanh.