Duyên Dáng Việt Nam

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, các bạn gái trẻ mang nhiều lo lắng?

Hương Ly • 06-05-2020 • Lượt xem: 1273
Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, các bạn gái trẻ mang nhiều lo lắng?

Trong vài hôm trở lại đây, thông tin Thủ tướng Chính phủ khuyến khích người trẻ nên kết hôn trước 30 tuổi và sớm có con đã gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn. Khuyến khích của Chính phủ đi kèm nhiều hỗ trợ và tạo kiều kiện để người trẻ sớm lập gia đình và sinh con, tuy nhiên, không ít bạn gái trẻ bày tỏ sự lo lắng trước thông tin này.

Bài xem thêm:

Dương Thừa Lâm làm vlog hướng dẫn chăm da tuổi U40

Làm mặt nạ từ saffron vô cùng đơn giản và công dụng tức thì

Bạn Thu Hương (hiện 30 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại Quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Bản thân mình đi làm bao nhiêu năm qua từng chứng kiến nhiều chị đồng nghiệp kết hôn và phải lùi bước trong công việc để vun vén cho gia đình và chăm sóc con cái. Mình đã phải cố gắng phấn đấu để có được công việc và mức lương hiện tại nên khi nào chưa cảm thấy an tâm về cuộc sống thì mình vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Đối với mình không quan trọng là lập gia đình sớm hay muộn mà là chất lượng cuộc sống phải đầy đủ và tốt đẹp hơn mỗi ngày”. Không khó để hiểu được những băn khoăn của Thu Hương, khi mà bạn là sinh viên ở một tỉnh miền Trung xa xôi, lên Sài Gòn học tập và làm việc đến nay hơn 10 năm. Vừa cố gắng làm việc vừa trau dồi kiến thức để có được mức lương 30 triệu mỗi tháng như hiện tại. Công việc của Hương cũng không kém phần áp lực, có nhiều hôm phải ở lại văn phòng đến sau 21 giờ, tuy nhiên nhờ chăm chỉ làm việc nên giờ Hương đã thực hiện được mơ ước mua trả góp một căn hộ chung cư.

Các bạn gái trẻ lo lắng trước thông tin khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi. Ảnh minh họa

Và không ít cô gái trẻ khác mang nhiều lo lắng giống Hương, bạn Thanh Hoa (29 tuổi) đang làm tại một công ty truyền thông với thu nhập ổn định mỗi tháng 18 triệu. Tuy nhiên, Hoa cảm thấy khó khăn nếu phải kết hôn và có con trong giai đoạn này. “Mình rất thích trẻ nhỏ, tuy nhiên việc nuôi một đứa trẻ trong thời buổi này sẽ vô cùng tốn kém trong khi đó mình cũng đang chăm lo cho ba mẹ mình”.

Ngoài việc lo lắng về điều kiện sống thì nhiều bạn nữ khác cũng muốn dành thêm thời gian để tìm kiếm và lựa chọn đối tượng phù hợp. Như bạn Thanh Hoa tâm sự: “”Xung quanh mình không ít bạn đã kết hôn và ly hôn trong vài năm đầu sống cùng nhau. Li hôn thì vừa ảnh hưởng đến con, vừa ảnh hưởng đến công việc lại phải mang trong mình nhiều tổn thương, vậy nên mình chưa bao giờ đặt nặng vấn đề kết hôn trước hay sau 30 tuổi mà điều quan trọng là phải tìm được người phù hợp để có thể xây dựng hạnh phúc dài lâu”. Thanh Hoa cũng cảm thấy bản thân khá may mắn khi ba mẹ bạn không áp lực chuyện kết hôn sớm để có thể tập trung làm việc và tận hưởng niềm vui cuộc sống quanh mình.

Trước áp lực của cuộc sống hiện đại, nhiều bạn gái trẻ không tránh khỏi lo lắng và dường như ngày càng ngại phải kết hôn khi chưa sẵn sàng và chưa đủ điều kiện.