Duyên Dáng Việt Nam

Kiều Loan – Nàng Á hậu 'thiên biến vạn hóa’ của showbiz Việt

Tuấn Tuấn • 14-08-2020 • Lượt xem: 3812
Kiều Loan – Nàng Á hậu 'thiên biến vạn hóa’ của showbiz Việt

Không đóng khung bản thân trong một hình ảnh nhất định, Á hậu Kiều Loan luôn biết cách làm mới mình trong mắt công chúng. Từ một người đẹp luôn tràn đầy sức sống hay một rapper thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, không điều gì có thể làm khó được chân dài xứ Quảng.

19 tuổi – Top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Kiều Loan đã sở hữu một bảng thành tích dày cộm như Quán quân “Nét đẹp học đường Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu”, giải nhất cuộc thi “Nguyễn Duy Hiệu Got Talent”, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, Bí thư Chi đoàn xuất sắc 3 năm liên tiếp, giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh. Với vô vàn thành tích trên, Kiều Loan sớm được kết nạp vào Đảng khi chỉ mới học lớp 12.


Không chỉ sở hữu thành tích học tập tốt, Kiều Loan còn gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi.

Bước chân lên Đại học, Kiều Loan theo học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Đà Nẵng. Tại đây, cô gây chú ý với mọi người xung quanh bởi nhan sắc nổi bật cùng thành tích học tập đáng nể bên cạnh các hoạt động phong trào. 

Tham gia sân chơi “Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019”, Kiều Loan nhanh chóng trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất cuộc thi. Không nằm ngoài dự đoán, người đẹp đến từ xứ Quảng xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa khôi bằng câu trả lời ứng xử vô cùng thông minh.


Bước chân vào năm nhất Đại học, Kiều Loan đăng quang ngôi vị Hoa khôi “Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019”.

Sau khi đăng quang Hoa khôi chưa đầy một tháng, Kiều Loan bất ngờ ghi tên mình tham gia cuộc thi nhan sắc quốc gia “Miss World Vietnam 2019”. Tuy thuộc nhóm thí sinh có độ tuổi nhỏ nhất tham gia tranh tài nhưng Kiều Loan không hề thua kém các thí sinh khác bởi vẻ ngoài nổi bật. Chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh, gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng dù có đứng ở vị trí nào hay xuất hiện cùng dàn đối thủ máu chiến thì người đẹp luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.


Tham gia “Miss World Vietnam 2019”, Kiều Loan sớm gây được sự chú ý với truyền thông và được dự đoán đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Có mặt tại đêm chung kết “Miss World Vietnam 2019”, Kiều Loan thể hiện sự tự tin, bản lĩnh sân khấu qua từng phần thi. Với sự thể hiện này, người đẹp tiến sâu đến phần thi cuối cùng và may mắn đã mỉm cười khi cái tên Nguyễn Hà Kiều Loan được xướng tên cho ngôi vị Á hậu 1 “Miss World Vietnam 2019”. 

Như bao nhan sắc khác, ngay sau đêm chung kết diễn ra, Kiều Loan cũng vấp phải làn sóng tranh cãi đến từ phía người hâm mộ khi kết quả chưa như họ nghĩ đến. Tuy nhiên, người đẹp cũng thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình với hứa hẹn trong tương lai cô sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của một Á hậu.

“Tôi nghĩ mỗi khán giả sẽ có sự yêu thích khác nhau. Để đứng ở vị trí Á hậu 1 của Miss World Vietnam 2019, tôi cũng đã đáp ứng được những chỉ tiêu mà chương trình đề ra. Nếu mọi người nói tôi không xứng đáng hay chưa bằng các bạn khác, tôi khẳng định mình được đánh giá trên một chuỗi hành trình. Từ những vòng thi đầu tiên đến bây giờ, tôi nghĩ mình đã rất cố gắng. Tôi tin sự nỗ lực và cố gắng đó đủ xứng đáng để có được danh hiệu này” – Kiều Loan nói.


Dừng chân tại vị trí Á hậu 1 của “Miss World Vietnam 2019”, người đẹp Quảng Nam hứa hẹn sẽ không làm phụ lòng người hâm mộ với danh hiệu mà mình đạt được.

Với tư cách là Á hậu 1, Kiều Loan nắm trong tay chiếc vé vàng đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc quốc tế “Miss Grand International 2019” (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019). Chỉ có vỏn vẹn hai tháng chuẩn bị, người đẹp tập trung cao độ với những buổi tập luyện trao dồi kỹ năng trình diễn, ứng xử, … để kịp tiến độ tham gia cuộc thi. 

Đặt chân đến “cường quốc Hoa hậu” Venezuela, nàng Á hậu gây ấn tượng với truyền thông quốc tế khi luôn xuất hiện trong trạng thái tràn đầy năng lượng và được đánh giá là thí sinh có gu thời trang ăn mặc đẹp nhất khi luôn diện những bộ cánh nổi bật, thời thượng. Không những thế, Kiều Loan gây được sự thiện cảm đối với mọi người xung quanh bằng sự chủ động trong giao tiếp. Trong những buổi chụp hình, người đẹp còn biết cách làm bản thân mình trở nên nổi bật trước đám đông và luôn nhạy bén mỗi khi máy quay của ban tổ chức lia đến.


Trong suốt hành trình tham gia “Miss Grand International 2019”, đại diện Việt Nam luôn xuất hiện nổi bật, lấn át cả dàn đối thủ.

Dù là một trong những thí sinh có phần thể hiện nổi bật trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi nhưng Kiều Loan không được gọi tên vào Top 20. Ngay sau đó, với sự đồng lòng và quyết tâm từ người hâm mộ quê nhà đã giúp nàng Á hậu dành giải phụ “Miss Popular Vote” và được đặc cách vào Top 10. 

Tại phần thi thuyết trình, Kiều Loan chọn đề tài về việc dừng chiến tranh và vấn nạn bạo lực thuyết phục tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều đối thủ nặng ký khác đã khiến ban giám khảo đau đầu lựa chọn và Kiều Loan đành dừng chân tại Top 10 của cuộc thi gây nên nhiều tiếc nuối dành cho người hâm mộ.


Dừng chân tại Top 10 “Miss Grand International 2019”, dù để lại nhiều tiếc nuối nhưng những gì Kiều Loan thể hiện luôn làm khán giả quê nhà vô cùng tự hào.

Chỉ trong vòng một năm, Kiều Loan đã đến với 3 cuộc thi nhan sắc khác nhau, cả trong nước lẫn ngoài nước đều mang về những thành tích vô cùng đáng nể. Từ một nhan sắc bị nhiều người phản đối, Kiều Loan đã chứng minh cho khán giả thấy mình là người có thực lực và bản thân hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị mà mình đạt được. 

Dù chỉ còn thiếu một chút sự may mắn nhưng nhìn lại quãng hành trình này, không chỉ Kiều Loan mà những người hâm mộ cũng vô cùng tự hào về cô khi đã vượt qua những thử thách khó khăn, tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hiện thực hóa ước mơ trở thành ca sĩ

Bên cạnh vai trò Á hậu, Kiều Loan còn định hướng bản thân trong tương lai sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp sau khi nhiệm kỳ của mình kết thúc. Công chúng cũng đã sớm được lắng nghe giọng hát của cô qua phần thể hiện ca khúc Uống trà giúp người đẹp lọt Top 5 Người đẹp tài năng của “Miss World Vietnam 2019”. 

Bên cạnh đó, Á hậu cũng cho biết hai người nghệ sĩ mà cô ngưỡng mộ là Mỹ Tâm và Sơn Tùng M-TP. Cô xem đây là hai hình mẫu để bản thân học tập trên con đường hiện thực hóa ước mơ của mình.


Đầu năm nay, Kiều Loan có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất khi góp mặt trong “Táo xuân Canh Tý” qua vai diễn Tiểu tiên nữ bên cạnh những diễn viên đàn anh, đàn chị.

Trước định hướng này, nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho Kiều Loan sẽ đi vào vết xe đổ của nhiều Hoa hậu, người mẫu trước đó nhưng Á hậu thể hiện sự nghiêm túc trước quyết định này: “Tôi nghĩ đẹp thì mới trở thành Á hậu được. Người đẹp đi hát tôi nghĩ chỉ làm tăng thêm giá trị của ngôi vị Á hậu cũng như ca sĩ thôi. Tôi nghĩ đó cũng là một điều tốt chứ không lo lắng gì cả. 

Tôi từng có ước mơ được trở thành ca sĩ từ rất lâu nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu và có thể phát triển như thế nào. Sau khi được danh hiệu Á hậu, tôi sẽ thử sức ở lĩnh vực ca hát. Theo tôi không chỉ trở thành ca sĩ mới có scandal, thực sự như khi tôi được ngôi vị Á hậu cũng có nhiều bình luận trái chiều. Nếu mình chưa chuẩn bị tinh thần vững thì tôi không dám đội chiếc vương miện này. Còn bây giờ tôi đã chuẩn bị tinh thần không chỉ cho ngôi vị Á hậu mà còn con đường trở thành ca sĩ trong tương lai” – Kiều Loan tự tin chia sẻ.


Trong tương lai, nàng Á hậu cũng sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc của mình trong vai trò ca sĩ.

Không làm mọi người thất vọng, Kiều Loan cho thấy khả năng của mình trong lĩnh vực ca hát qua các sản phẩm cover các ca khúc nhạc Việt lẫn quốc tế. Từ đó, khán giả không khỏi xuýt xoa trước tài năng của chân dài 1m70 và công chúng có quyền kỳ vọng một Kiều Loan trong vai trò ca sĩ trong tương lai. Bên cạnh đó, Á hậu cho biết cô cũng sẽ tham gia các lớp học thanh nhạc, vũ đạo để trao dồi khả năng và nền tảng kiến thức căn bản cho mình.

Tham gia chương trình “Trời sinh một cặp”, Kiều Loan trở thành một nhân tố vô cùng đặc biệt ngay từ lần đầu xuất hiện làm các vị huấn luyện viên của chương trình tranh giành nảy lửa. Sau tất cả, người đẹp chọn về đội của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình trong sự tiếc nuối của hai vị huấn luyện viên còn lại. 

Dưới sự hỗ trợ, dìu dắt của giọng ca “Người ấy”, nàng Á hậu ngày càng trưởng thành hơn và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong giọng hát của mình. Ở sân chơi này, ngoài tài năng được thể hiện qua giọng hát, người đẹp còn cho thấy khả năng vũ đạo lẫn những tài lẻ khác như viết thêm phần lời, đọc rap bằng ngôn ngữ nước ngoài. 


Tham gia “Trời sinh một cặp”, chân dài Quảng Nam có dịp trổ nhiều tài lẻ như vũ đạo, bắn rap, …

Với sự thể hiện xuất sắc trong suốt cuộc thi, Kiều Loan là chiến binh cuối cùng của đội nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình, tiến đến đêm chung kết và dừng chân tại vị trí thứ ba cùng giải thưởng “Ấn tượng do ban giám khảo bình chọn”. 

Dù không đạt được thứ hạng cao nhưng việc tham gia “Trời sinh một cặp”, với Kiều Loan là một quyết định đúng đắn, được nhiều hơn là mất. Tại đây, ngoài chứng tỏ niềm đam mê dành cho âm nhạc, chân dài còn xóa tan nghi ngờ của khán giả về quan điểm của mọi người về chuyện “người đẹp đi hát”. Với thành công này sẽ là bước đệm quan trọng cho con đường ca hát chuyên nghiệp của chân dài xứ Quảng trong thời gian sắp tới.


Là chiến binh cuối cùng của đội Trịnh Thăng Bình, Kiều Loan đã nỗ lực hết mình tại đêm chung kết và giành giải ba chung cuộc.

Mới đây nhất, Kiều Loan gây bất ngờ cho nhiều người khi xuất hiện trong chương trình “King of Rap”, một trong những sân chơi âm nhạc mới dành cho những người đam mê thể loại nhạc Rap. Lấy nghệ danh là Lona, người đẹp gây sự chú ý khi cô dám thẳng thắn đáp trả việc bị người khác gọi là “chân dài não ngắn” qua phần dự thi của mình.

Người ta nói bên tai, chân dài não ngắn chẳng bằng ai

Trời sinh ra đẹp đâu có gì là sai, lời ra vào tổn thương tê tái

Nhìn xem những gì tôi đã làm, văn hóa lịch lãm đâu có xàm

Chân dài để đi tìm tri thức, dùng trí thông minh làm những điều tốt đẹp không ngừng

Phần thể hiện tại sân chơi “King of Rap” của Kiều Loan cũng được các vị huấn luyện viên khen ngợi cũng như đưa ra những góp ý chân thành khi lần đầu tiên có một Á hậu chuyển hướng sang rapper. Với 3 trên 4 sự lựa chọn, Kiều Loan vượt qua cửa ải đầu tiên của “King of Rap” để đến với các vòng thi tiếp theo. 

Tuy nhiên, tiết mục trên của cô chưa được nhiều người ưng ý khi cách rap, phần lời và biến đổi flow chưa thực sự xuất sắc so với các đối thủ còn lại lẫn những người đam mê, có kiến thức về dòng nhạc này. 

Trước những nhận định này, Kiều Loan thể hiện sự cầu tiến và hứa hẹn sẽ cải thiện trong những vòng thi tiếp theo. “Ngày nào tôi cũng lên mạng, tìm kiếm “Á hậu Kiều Loan King of Rap” và đọc tất cả bình luận. Có khen có chê, tôi cũng đọc hết và tự dặn lòng phải làm hết sức, thể hiện cho khán giả thấy năng lực ở các vòng sau” – Á hậu chia sẻ.


Đến với “King of Rap”, ngoài phần trình diễn ấn tượng, Á hậu Kiều Loan còn khiến ban giám khảo xao xuyến trước nhan sắc của mình.

Trong suy nghĩ của nhiều người, những người đẹp luôn đi liền cùng cụm từ “bình hoa di động”. Riêng với Kiều Loan, cô phá vỡ quy tắc ấy khi luôn biết cách làm mới mình và thay đổi liên tục mỗi khi xuất hiện. Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, công chúng liên tục đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác với những gì mà chân dài 1m70 mang đến. 


Không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi là những gì mà khán giả nghĩ đến khi nhắc về Á hậu Kiều Loan.

Bắt đầu hành trình tại đấu trường nhan sắc thế giới “Miss Grand International 2019”, Kiều Loan làm rạng danh Việt Nam với những gì mà bản thân thể hiện. Dù là một vai diễn trong “Táo xuân Canh Tý” nhưng cô không hề lép vế trước các đàn anh, đàn chị diễn viên. 

Cùng với đó, quyết tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cũng đang được Kiều Loan hiện thực hóa từng ngày qua các sân chơi như “Trời sinh một cặp” hay “King of Rap”. Với tất cả những gì đã làm cùng sự nghiêm túc của bản thân, hứa hẹn trong tương lai, dù ở bất kì vai trò nào, Kiều Loan cũng sẽ là một nhân tố tạo nên nhiều bất ngờ dành cho khán giả.