Duyên Dáng Việt Nam

Kinh tế Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào năm 2028

LH • 26-12-2020 • Lượt xem: 877
Kinh tế Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào năm 2028

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ khiến tốc độ phục hồi kinh tế của Trung Quốc có chuyển biến mạnh và các chuyên gia dự đoán, nền kinh tế Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào năm 2028.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) – hãng tư vấn chính sách độc lập tại Anh - ra báo cáo thường niên với dự báo rằng nền knh Trung Quốc sẽ vượt Mỹ và giữ vị trí số 1 thế giới vào năm 2028. Do đại dịch đã khiến tốc độ hồi phục của nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau, vậy nên thời điểm Trung Quốc được dự đoán trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra sớm hơn 5 năm. Trong World Economic League Table, hãng cũng dự báo Trung Quốc trở thành nước có thu nhập cao năm 2023.

CEBR nhận định khả năng kiểm soát đại dịch của Trung Quốc, với việc phong tỏa sớm, ngặt nghèo và cú sốc với tăng trưởng dài hạn của phương Tây đồng nghĩa kinh tế Trung Quốc sẽ cải thiện tốt hơn. Trong giai đoạn 2021 – 2025, nền kinh tế này sẽ tăng trưởng với tốc độ 5,7% một năm, sau đó chậm lại, về 4,5% giai đoạn 2026 – 2030.

Với Mỹ, dù kinh tế có thể bật lại nhanh năm 2021, tốc độ tăng trưởng của nước này sẽ chỉ vào khoảng 1,9% một năm giai đoạn 2022 – 2024, sau đó về 1,6%.

Nhật Bản vẫn sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cho đến đầu những năm 2030. Khi đó, nước này sẽ bị Ấn Độ vượt lên. Còn Đức sẽ bị đẩy từ thứ 4 xuống thứ 5.

Anh – hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới theo số liệu của CEBR – sẽ trượt xuống vị trí thứ 6 năm 2024. Dù vậy, GDP nước này vẫn được dự báo cao hơn 23% so với Pháp năm 2035.

"Kinh tế toàn cầu gần đây xoay quanh sự cạnh tranh quyền lực mềm và quyền lực kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc", CEBR nhận xét, "Sự xuất hiện của Covid-19 và tác động kinh tế sau đó đã trao lợi thế cho Trung Quốc".