Khám phá

Kỳ vọng của khán giả về sự trở lại của siêu bom tấn Avatar 2

Tam Nguyên • 03-09-2022 • Lượt xem: 918
Kỳ vọng của khán giả về sự trở lại của siêu bom tấn Avatar 2

Avatar – một cái tên không thể quên trong lịch sử những bom tấn đặc sắc của Hollywood. Đây chính là bộ phim đầu tiên vượt mốc 2 tỷ đô la tại thời điểm đó. Đã hơn 12 năm kể từ ngày công chiếu đầu tiên, bộ phim do đạo diễn Jame Cameron chỉ đạo sản xuất vẫn chưa hề giảm độ hot khi nó luôn nhận được yêu cầu chiếu lại trên màn ảnh.

Avatar – Một huyền thoại của thế giới phim ảnh

Không những được khán giả trên toàn cầu đón nhận và yêu thích, Avatar còn chinh phục cả giới chuyên môn khó tính. Chính vì vậy mà Avatar đã giành đến 3 tượng vàng Oscar danh giá.

Sau khi ra mắt, Avatar trở thành siêu phẩm ăn khách nhất mọi thời đại, với doanh thu trên thế giới đạt 1,86 tỷ USD, vượt con số 1,84 tỷ USD của Titanic, một phim khác của James Cameron. Thành tích của Avatar giữ nguyên suốt chín năm trước khi bị Avengers: Endgame ra mắt vào năm 2019.

Sự trở lại được kỳ vọng sau 13 năm chờ đợi

Suốt 13 năm chờ đợi, kể từ khi phần 1 ra mắt năm 2009 và trở thành “Phim ăn khách nhất mọi thời đại”, siêu bom tấn “Avatar: The Way Of Water” đã lần nữa tái xuất với sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Trong hơn mười năm qua, đạo diễn James Cameron đã nghiên cứu kỹ thuật và thực hiện tiếp phần hai của “Avatar”, tiếp nối giấc mơ đến nay đã kéo dài gần 30 năm của ông. “Avatar: The Way Of Water” dự kiến thời gian ra mắt khán giả vào tháng 12/2022 và ba phần tiếp cũng được phát hành lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028.

Trong trailer đầu tiên của “Avatar: The Way Of Water”, người xem được thấy lại hình ảnh hành tinh Pandora rực rỡ ở ngay phân cảnh đầu tiên. Kịch bản nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington) và người tình Neytiri (Zoe Saldana) thuộc tộc Na'vi. Họ nhận nuôi một con trai thuộc loài người và bắt đầu xây dựng gia đình tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù dần quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải cầm vũ khí để bảo vệ quê hương.

Trailer đưa người xem đi sâu vào khám phá hành tinh Pandora với nhiều cảnh quan đáng kinh ngạc, trong đó có dưới lòng đại dương sâu thẳm với những loài sinh vật kỳ bí, đúng như tên gọi của phần hai – “The Way Of Water”. Những trích đoạn đầu tiên cũng hé lộ diễn biến cuộc chiến tiếp theo giữa loài người và bộ tộc người Na’vi của hành tinh Pandora, vốn bắt đầu từ phần một.

Ngoài ra, nhiều nhân vật mới của “Avatar: The Way Of Water” cũng xuất hiện, trong đó có một nhân vật được cho là tạo hình của minh tinh Kate Winslet – cái tên mới gia nhập dàn diễn viên của phần hai. 

Sự đầu tư chỉnh chu và ấn tượng nhất cho một siêu phẩm

Sau khi “Avatar” ra mắt năm 2009 và trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới cán mốc doanh thu 2 tỷ USD, James Cameron đã bắt tay thực hiện tiếp hai phần tiếp theo suốt những năm qua. Siêu bom tấn này đã đặt cột mốc mới cho điện ảnh thế giới trong thập niên 2010 và được giới phê bình đánh giá là “kỳ quan của các kỳ quan” vì hiệu ứng hình ảnh 3D sống động chưa từng có trong giai đoạn ấy. Tới phần này, James Cameron hứa hẹn tiếp tục tạo ra những đột phá mới cho nghệ thuật thứ bảy khi đưa khán giả xuống dưới đại dương. “Avatar: The Way Of Water” sử dụng hoàn toàn các máy quay 3D dưới nước để tạo ra hiệu quả sống động nhất về mặt hình ảnh.

Không chỉ hứa hẹn về kỹ xảo, âm thanh, câu chuyện mới cũng như những ngôi sao hạng A góp mặt vào danh sách diễn viên của phần 2 cũng gây chú ý. Những cái tên mới gia nhập siêu bom tấn này là Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh và Vin Diesel. Dàn diễn viên cũ của phần một trở lại gần như đông đủ. Trong đó, hai vai chính vẫn là Sam Worthington và Zoe Saldana.

Kate Winslet sẽ vào vai Ronal – một thợ lặn tự do của hành tinh Metkayina. Kate đã tiết lộ “Ronal là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện phần này” nhưng “tương đối nhỏ so với chiều dài phim”. Kate Winslet cho biết các cảnh quay nhân vật của cô chỉ mất một tháng để hoàn thành, so với chiều dài 13 năm của “Avatar: The Way Of Water”.