Duyên Dáng Việt Nam

Làm đẹp da mặt với bột đậu xanh

Đỗ Yến • 19-03-2018 • Lượt xem: 1037
Làm đẹp da mặt với bột đậu xanh

Đậu xanh có tính mát và lành, cực kì tốt trong việc làm đẹp. Bột đậu xanh có thể giúp làm mờ nám, tẩy tế bào chết và trị mụn.

Tẩy tế bào chết bằng đậu xanh

Tẩy tế bào chết là một trong những tác dụng của đậu xanh với làn da. Bạn có thể sử dụng bột đậu xanh thay thế cho sữa rửa mặt hàng ngày giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ sạch bụi bẩn, chất nhờn và các lớp da sần sùi trên da mặt.

Cách tẩy tế bào chết bằng đậu xanh khá đơn giản: Đầu tiên bạn hãy lấy 3 thìa bột đậu xanh hòa chung với nước lọc cho hơi sền sệt. Sau khi làm ướt da mặt hãy thoa hỗn hợp trên đều lên khắp da mặt. Massage da nhẹ nhàng trong 5-10 phút, các hạt bột đậu xanh nhỏ li ti sẽ giúp bạn cuốn trôi hết chất cặn bã dư thừa trên da mặt

Sau cùng rửa lại bằng nước lần nữa cho sạch.

Trị mụn bằng bột đậu xanh

Cách trị mụn bằng bột đậu xanh khá đơn giản, bạn chỉ cần đem bột đậu xanh trộn đều với nước ấm thành dạng hồ, để nguội. Sau đó bạn hãy đắp mặt nạ bột đậu xanh này lên mặt. Bạn nên thực hiện phương pháp này trước khi đi ngủ để có được hiệu quả tốt nhất. Áp dụng cách này liên tục trong 1 tuần, bạn sẽ thấy làn da mát hơn và những chiếc mụn sẽ bị đánh bay. Cách làm đẹp da bằng bột đậu xanh này khá đơn giản phải không nào.

Làm mờ vết nám bằng bột đậu xanh

Ngoài những cách làm đẹp da từ bột đậu xanh kể trên thì bột đậu xanh còn được chị em sử dụng để làm mờ vết nám, một phương pháp khá an toàn và tiện lợi.

Bạn hãy lấy 1 thìa bột đậu xanh, 4 – 5 thìa bột hạnh nhân, 1 thìa sữa tươi, 1 thìa nước chanh trộn đều với nhau. Tiếp theo, bạn dùng hỗn hợp này đắp lên da mặt khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch. Nếu sử dụng thường xuyên những vết nám do ánh mặt trời sẽ biến mất hoàn toàn và da bạn sẽ càng trắng sáng.