Duyên Dáng Việt Nam

Làm trắng da bằng bột trà xanh an toàn cho bà bầu

Nguyễn Vân Anh • 15-01-2018 • Lượt xem: 3425
Làm trắng da bằng bột trà xanh an toàn cho bà bầu

Làm trắng da bằng bột trà xanh là một trong số rất nhiều những phương pháp dưỡng da an toàn, nhất là đối với những chị em đang trong thời kỳ bầu bí. Hơn nữa, trong khi đang mang thai, cơ thể phụ nữ có sự thay đổi mạnh mẽ về hoocmon cũng như nội tiết tố khiến cho làn da bị xuống cấp, không được đẹp đẽ như ngày trước nữa. Chính vì thế, để xóa tan đi nỗi lo về sự xuống sắc của bản thân minh, bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn 3 cách dưỡng trắng da cho và bầu, cũng như là những lưu ý khi sử dụng bột trà xanh trong việc làm đẹp da.

1. Cách làm mặt nạ trắng da với bột trà xanh

+ Làm mặt nạ chống nếp nhăn
Trộn bột trà xanh cùng với cám gạo theo tỷ lệ 1:1, vừa đổ nước, vừa trộn đều lên cho đến khi nào hỗn hợp quánh sệt lại và dùng để đắp lên mặt. Trong trường hợp bạn không có bột trà xanh thì có thể dùng nước trà để trộn với cám gạo, sử dụng 3 ngày/lần để có được hiệu quả tối ưu, phương pháp này đặc biệt hiệu quả với những phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi trở lên.

+ Làm mặt nạ sáng da

Trộn bột trà xanh cùng với sữa tươi không đường theo tỷ lệ 2:1 là bạn đã có được hỗn hợp đắp mặt dưỡng sáng da. Đặc biệt với những người có cơ địa không tốt, xuất hiện nhiều mụn trứng cá thì với phương pháp này sẽ giúp se khít lỗ chân lông và hạn chế lượng mụn xuất hiện rất đáng kể.

+ Làm toner dưỡng da

Hòa bột cafe với nước trắng trước, sau đó mới đổ bột trà xanh vào sau rồi khuấy đều lên (có thể cho thêm tinh dầu để tăng sự hấp dẫn cho mùi hương). Vỡi hỗn hợp này, hãy làm một lượng đủ cho 5-7 lần dùng và cho nó vào 1 chiếc bình xịt rồi bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng thường xuyên. Mỗi ngày khi tắm xong, hãy dùng bình xịt này để xịt nhẹ lên da. Phương pháp này mang lại cho bạn hiệu quả chống tác hại từ ánh nắng mặt trời và các tia UV rất tốt, hơn nữa lại tiện lợi và dễ sử dụng. Mỗi lần chế biến không quá nhiều vì chất lượng sẽ giảm dần xuống theo thời gian, chỉ nên hòa chế cho 5-7 lần sử dụng.

2. Lưu ý và cách sử dụng mặt nạ bột trà xanh

Rất nhiều người, vì sử dụng không đúng cách nên kết quả đạt được không như ý và cho rằng những phương pháp này không có hiệu quả. Để các bạn có thể đạt được kết quả tối ưu nhất, hãy làm theo một số điều đặc biệt dưới đây:
Trước khi đắp mặt, hãy xông hơi da mặt với nước ấm/nóng để lỗ chân lông nở ra, nó sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn có trên da mặt cũng như khiến cho dưỡng chất từ mặt nạ có thể thẩm thấu sâu hơn vào bên trong để nuôi dưỡng tế bào da tốt hơn.

Khả năng tẩy da chết của bột trà xanh khá đáng kể, cho nên không nên lạm dụng những phương pháp trên và sử dụng liên tục, với việc đắp mặt nạ hãy thực hiện 2-3 ngày/lần để tránh cho việc khiến làn da quá yếu ớt, mỏng manh.
Trong khi đắp mặt nạ, cần có thời gian để dưỡng chất thẩm thấu, hãy nghỉ ngời khoảng 15-20 phút rồi mới rửa sạch lại mặt, chứ không nên vừa đắp mặt xong lại rửa toàn bộ đi luôn.

Sau khi đắp mặt nạ, việc làm sạch lại mặt có thể gặp chút khó khăn bởi hỗn hợp trên da mặt đã khô cứng lại, hãy thấm từng chút nước một cho hỗn hợp mềm và rơi ra, để có thể rửa lại mặt một cách dễ dàng hơn
Với một số người khi áp dụng phương pháp đắp mặt nạ bằng bột trà xanh sẽ thấy có hiện tượng bị đỏ và ngứa, hãy yên tâm bởi đó chỉ là do da của bạn quá mỏng, còn nguyên liệu thì hoàn toàn là tự nhiên, không có chút phản ứng phụ nào với sức khỏe của con người cả.

Kết quả của quá trình này có thể đến nhanh hoặc chậm tùy vào cơ địa của mỗi người, trong quá trình dưỡng trắng da bạn nên kiên trì, không nên nóng vội.

Chúc bạn thành công.