GIẢI TRÍ

Lâm Vũ ‘chơi’ liveshow sau dịch Covid-19 

Thuỷ Lữ • 16-06-2020 • Lượt xem: 723
Lâm Vũ ‘chơi’ liveshow sau dịch Covid-19 

Với sự đầu tư tâm huyết, đêm nhạc Lâm Vũ thu hút 500 khán giả đến tham dự và anh đã trình bày suốt 16 ca khúc nhạc tình vang bóng cùng thời gian. 

Tin, bài liên quan:

Ca sĩ Ngọc Sơn mừng sinh nhật con gái Lâm Vũ

Vợ chồng Lâm Vũ toát mồ hôi vì con quá hiếu động ở sự kiện

Sao Việt mừng Lâm Vũ ‘lấn sân’ kinh doanh

Sau những ngày sống chậm của giãn cách xã hội do Covid-19, ca sĩ Lâm Vũ đã tổ chức thành công đêm nhạc Tình tại một khách sạn sang trọng của thành phố Vũng Tàu. 

Lâm Vũ cùng nhà tạo mẫu tóc Huy Nguyễn cùng bè bạn

Anh chia sẻ: “Tôi muốn có một đêm diễn được cháy hết mình trong những giai điệu tuyệt vời của tình ca, đó là những bản nhạc tôi yêu thích từ thuở nhỏ. Tôi đã đầu tư lớn cho chương trình với phần hòa âm mới nhất, dàn nhạc giao hưởng chơi nhạc live suốt chương trình, dành cho 500 khách là 500 anh em doanh nhân đồng hành cùng tôi bao năm tháng qua để mọi người tận hưởng một đêm thư thái cùng âm nhạc trọn vẹn nhất!”. 

Lâm Vũ và MC Anh Quân giao lưu trên sân khấu

Lâm Vũ đã chắt lọc ra 16 ca khúc mà anh yêu thích nhất từ thuở nhỏ và hát theo cách của chính anh: lãng đãng phiêu diêu nhưng dốc tất cả tâm tình vào bài hát, đó là các nhạc phẩm: Chỉ hai đứa mình thôi nhé, Đoạn buồn cho tôi, Hận tình, Thương hận, Tình kỹ nữ, Người đã như mơ, Ngày sau sẽ ra sao, Hai mùa mưa, Hàn Mạc Tử, Vết thù trên lưng ngựa hoang… Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự góp mặt của 4 ca sĩ khách mời song ca cùng Lâm Vũ như Uyên Trang, Lâm Hùng, Tuấn Hiệp, Duy Mạnh. 

Lâm Vũ song ca cùng Duy Mạnh

Lâm Vũ song ca cùng Uyên Trang

Sống giữa hào quang lấp lánh của một ca sĩ đa năng trình diễn đĩnh đạc những cung bậc trầm bổng thiết tha của nhạc tình, Lâm Vũ còn có khả năng khuấy động sân khấu bởi những giai điệu dance remix trẻ trung. Tuy nhiên, khi Lâm Vũ hát nhạc “Tình” lần này chỉ mang đậm một màu trữ tình nồng nàn, sang trọng.

Lâm Vũ chia sẻ: “Trữ tình là thể loại âm nhạc với những giai điệu thiết tha, với lời ca mượt mà uyển chuyển để khi cất tiếng hát tôi như được sẻ chia những cung bậc cảm xúc cùng khán giả. Và hơn hết người nghe có thể cảm nhận tình cảm tâm tư của chính mình thông qua những giai điệu trữ tình ấy. Còn dòng nhạc remix, nhạc dance là một nhánh tôi cần phải phát triển đáp ứng thị hiếu của khán giả theo thời điểm. Theo tôi làm nghệ sĩ phải cân bằng được điều mình yêu thích và đáp ứng nhanh những nhu cầu giải trí của khán giả mới gặt hái được thành công”.

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp ở lại đến cuối chương trình

Với những thông điệp như thế, ca sĩ Lâm Vũ cùng ê-kíp đã tổ chức thành công đêm nhạc bằng tất cả trái tim đam mê hát. Những giai điệu tự tình trong dòng nhạc này để nhắc những kỉ niệm không bao giờ quên và tôn vinh những nhạc sĩ, những tác phẩm có giá trị của âm nhạc trữ tình Việt Nam. 
Đêm nhạc đã tái hiện một thời đã qua với bao thăng trầm bao buồn vui, để chúng ta luôn cất giữ trong trái tim và hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

 

Ảnh: Nguyễn Thanh Tú