Duyên Dáng Việt Nam

Lan Khuê – Mỹ nhân xóa tan định kiến 'chân dài não ngắn' của showbiz Việt

Châu Tuấn • 18-09-2020 • Lượt xem: 6299
Lan Khuê – Mỹ nhân xóa tan định kiến 'chân dài não ngắn' của showbiz Việt

Là một siêu mẫu với phong thái lạnh lùng trên sàn catwalk, Lan Khuê có bước chuyển mình mang tính đột phá khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Từ đây, sự nghiệp của chân dài 9X ngày một nở rộ và đạt được nhiều thành công rực rỡ cho những nỗ lực không ngừng cố gắng.

Cuộc chuyển giao thông minh của chân dài 9X

Sinh ra trong một gia đình nho giáo, có truyền thống hiếu học, Lan Khuê được người nhà kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp này. Nhưng bất ngờ thay, cô chuyển hướng sang làm người mẫu do được nhiều người mách nước có vóc dáng phù hợp với sàn diễn. Để được gia đình chấp thuận, Lan Khuê đã phải nhiều lần đấu tranh tư tưởng với mẹ. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng mẹ cô cũng gật đầu đồng ý nhưng chính Lan Khuê phải cho gia đình thấy sự ổn định và phát triển của bản thân khi lựa chọn theo đuổi con đường này.


“Siêu mẫu Việt Nam” là cuộc thi đầu tiên Lan Khuê tham gia khi bắt đầu bước chân làm người mẫu. Cô thi đến tận 3 lần trong 3 năm liên tiếp 2011, 2012 và 2013. Riêng mùa giải 2011, chân dài 9X chưa may mắn khi phải dừng chân khá sớm tại vòng casting.

Hoạt động người mẫu được một thời gian, Lan Khuê quyết định dự thi “Siêu mẫu Việt Nam 2012” trong tâm thế của một tân binh mang theo nhiều hoài bão và khát khao với nghề. Tuy dừng chân tại Top 16 nhưng cô may mắn được trao giải “Người mẫu triển vọng” như một điềm báo cho sự bùng nổ trong tương lai không xa. Thành công bước đầu đã thúc đẩy cô gái trẻ đến với các cuộc thi quốc tế. Cô lên đường đến Trung Quốc, tham dự “Siêu mẫu châu Á 2012” và đạt danh hiệu Á quân 2. Cùng với đó, cô cũng sang Philippines chinh chiến tại cuộc thi “New silk road model look” và vượt qua đối thủ đến từ Thái Lan, mang về danh hiệu Á quân 1.


Lan Khuê cùng giải thưởng cho Á quân 2 tại cuộc thi “Siêu mẫu châu Á” được diễn ra tại Trung Quốc trong năm 2012.

Sau hơn một năm, với sự trưởng thành cùng kinh nghiệm chinh chiến trong và ngoài nước, Lan Khuê quay trở lại phục thù tại “Siêu mẫu Việt Nam 2013”. So với hình ảnh của một năm trước đó, Lan Khuê của thời điểm này ngày càng bản lĩnh, tự tin hơn trước qua thần thái và phong cách trình diễn. Nữ người mẫu mang đến một diện mạo hoàn toàn mới với những bước catwalk điêu luyện được mài dũa trên các sàn diễn trong suốt một thời gian dài trước đó. 

Trải qua nhiều vòng thi, Lan Khuê chứng tỏ mình là một đối thủ không phải dạng vừa, cô luôn luôn tỏa ra nguồn năng lượng, đốt cháy sàn catwalk mỗi khi bước ra trình diễn. Với phong độ ổn định cùng tinh thần của một chiến binh, Lan Khuê đăng quang giải Vàng danh giá của cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2013”. Chiến thắng này không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà nó còn là thành quả xứng đáng, hết sức ý nghĩa đối với những nỗ lực của chân dài 9X trên hành trình khẳng định bản thân.


Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng chân dài 9X cũng chạm tay vào giải Vàng “Siêu mẫu Việt Nam 2013”.

Khi đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu, Lan Khuê ngầm hiểu được sự đào thải lẫn tuổi thọ của nghề này không nhiều như bao ngành nghề khác. Dù được xem là một gương mặt sáng giá kế thừa lớp đàn chị đi trước như Xuân Lan, Thanh Hằng, Hà Anh, Võ Hoàng Yến, … nhưng người ta chỉ biết đến Lan Khuê qua danh xưng siêu mẫu, ngoài ra cô không còn gì để mọi người nhắc đến. Nói một cách khiêm tốn thì Lan Khuê “an phận” nhưng nói thẳng ra thì Lan Khuê hơi “nhạt”. Cô không có một câu chuyện nào khác để mọi người bàn tán về mình, cũng chẳng có gì đột phá ngoài những bước chân catwalk. 

Không đầu hàng trước số phận, Lan Khuê một lần nữa thử sức mình ở vai trò là một thí sinh nhưng không phải là một cuộc thi người mẫu mà là sân chơi của nhan sắc, của trí tuệ - “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014”. Quyết định này đã mở ra dấu mốc quan trọng mang tính đột phá trong sự nghiệp của chân dài 9X. Không chỉ làm khán giả bất ngờ, siêu mẫu còn nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ phía truyền thông. Thông qua cuộc thi, ngoài việc được mọi người biết đến mình nhiều hơn, Lan Khuê còn xóa tan định kiến “chân dài não ngắn” bằng sự trí tuệ của bản thân qua cách trình bày, diễn giải ý kiến cũng như các phần thi ứng xử thông minh. Không những thế, cô luôn là thí sinh có số điểm cao nhất nằm trong Top 3 ở mỗi đêm thi Liveshow của “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014”.


Trên sân khấu “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014”, Lan Khuê gây thiện cảm với người hâm mộ bởi sự tươi tắn trẻ trung cùng vẻ đẹp trí tuệ qua cách ứng xử thông minh, thuyết phục.

Với sự thể hiện trên cả tuyệt vời, may mắn một lần nữa mỉm cười khi cái tên Trần Ngọc Lan Khuê được xướng tên cho ngôi vị cao nhất “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014”. Đến nay, Lan Khuê có thể được xem là người tiên phong cho phong trào người mẫu trở thành Hoa hậu mà những năm sau đó chúng ta có những Hoa hậu, Á hậu cũng từng là người mẫu như H’Hen Nie, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Khánh Vân, … đang rất thành công và được lòng công chúng.


Vương miện “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014” có trị giá lên đến 1 tỷ đồng cùng tấm vé vàng đến với cuộc thi “Miss World 2015”. Bên cạnh những giải thưởng cao quý này, Lan Khuê còn nhận về giải phụ “Tự tin tỏa sáng”.

Chiến thắng tại “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014” đã mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp của nữ siêu mẫu, Lan Khuê đại diện Việt Nam tham gia “Miss World 2015” – Đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Ngay từ khi cuộc thi bắt đầu diễn ra tại Trung Quốc, đại diện đến từ Việt Nam luôn là thí sinh nổi bật, được bạn bè quốc tế lẫn các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao. Người đẹp có mặt trong Top 30 phần thi Top Model, đoạt giải phụ “World fashion designer dresses” và được lựa chọn trình diễn cho nhãn hiệu thời trang cao cấp 1463 Erdos. 

Tại đêm chung kết, tuy không được gọi tên vào top những thí sinh có điểm số cao nhưng nhờ sự ủng hộ từ khán giả quê nhà, Lan Khuê là thí sinh nhận được sự bình chọn nhiều nhất và đặc cách cô vào thẳng Top 11. Đây cũng là thành tích chung cuộc của Lan Khuê tại “Miss World 2015” và đến hiện tại chưa có đại diện Việt Nam nào phá được kỷ lục này.


Năm 2015 là một năm thành công nhất của Lan Khuê, cô mang về thành tích Top 11 “Miss World 2015”, lọt Top 20 nhan sắc đẹp nhất thế giới của chuyên trang sắc đẹp “Missosology”, Top 50 Hoa hậu đẹp nhất hành tinh của “Global Beauties”. 

Con đường mà Lan Khuê đang đi, những thành tựu mà Lan Khuê đạt được không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng ai trải sẵn hoa hồng để cô bước lên. Nếu ngày ấy Khuê không quyết liệt, không cố gắng thuyết phục gia đình thì có lẽ ngày hôm nay cô đã là một du học sinh ở tận trời Tây. Những ngày đầu tiên bước chân vào nghề, đã có lúc Lan Khuê cảm thấy tự ti về nhan sắc nhưng cô không để nỗi sợ hãi lấn át niềm đam mê. Từ sự tự ti lúc ban đầu, theo thời gian siêu mẫu biến chuyển nó thành tự tin và là một signature riêng của bản thân. 

Ngay cả lúc đi thi “Hoa khôi Áo dài Việt Nam”, nhiều người còn không đặt nhiều kỳ vọng về Khuê, họ luôn nghĩ người mẫu thì không thể làm Hoa hậu. Đập tan những nghi ngờ, Lan Khuê ngày càng đằm thắm, dịu dàng hơn khi chuyển sang hình ảnh của một beauty queen thực thụ. Không những đăng quang ngôi vị cao nhất “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014”, người đẹp còn làm rạng danh Tổ quốc với thành tích Top 11 “Miss World 2015”. Nhìn lại cả một quá trình, mồ hôi hay nước mắt không phải là yếu tố tiên quyết tạo nên sự thành công. Mà chỉ có sự nỗ lực bền bỉ, biết vươn lên, trao dồi và học hỏi đã giúp chân dài 9X đạt được những thành công rực rỡ và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người.


Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Lan Khuê còn lấn sân tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh. Nổi bật trong số đó là vai mợ Tư Thì trong phim “Mẹ chồng” của đạo diễn Lý Minh Thắng.

“The Face” – Cột mốc sự nghiệp mới mở ra hành trình mới

Trở về ấn tượng sau “Miss World 2015”, Lan Khuê nhanh chóng thăng hạng bản thân với độ phủ sóng dày đặc từ trên sàn diễn cho đến các phương tiện truyền thông, trở thành người đại diện cho một số nhãn hàng. Ngay sau đó, siêu mẫu còn được ngồi ghế huấn luyện viên cùng Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương cho mùa giải đầu tiên của “The face – Gương mặt thương hiệu”. Sức nóng của chương trình truyền hình thực tế này không chỉ góp phần đẩy tên tuổi Lan Khuê vươn lên hàng ngũ chiếu trên của showbiz mà còn giúp cô được nhà sản xuất ưu ái tiếp tục mời cộng tác ở mùa giải thứ hai.


Lan Khuê không hề lép vế khi ngồi ghế huấn luyện viên “The Face” cùng đàn chị hay các đồng nghiệp. Cô luôn quyết liệt và hết mình trong từng phần thi của chương trình.

Hầu hết các phiên bản “The Face” trên thế giới hấp dẫn người xem đều dựa vào yếu tố dramma từ các huấn luyện viên là chính, phiên bản Việt cũng không nằm ngoại lệ. Với yếu tố này, vai trò của Lan Khuê dần được biến tướng muôn hình vạn trạng với những tranh cãi trái chiều bủa vây. Nếu như ở mùa một, mọi thứ còn khá bình yên thì sang đến mùa hai sóng gió bắt đầu nổi dậy khi vô tình việc loại trừ thí sinh tạo thành cơn mưa gạch đá đổ dồn về phía Lan Khuê. Tiếp theo đó, hàng loạt những tình tiết, mâu thuẫn được đem ra mổ xẻ cùng sự góp mặt của những người trong ekip đến từ hai phía tiếp tục đẩy sự việc trên ngày một đi xa hơn. 

Dẫu vậy, Lan Khuê luôn tỉnh táo, không sa đà vào những trận hỗn chiến dramma trên mạng xã hội. Siêu mẫu 9X luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình và luôn cố gắng truyền tải những thông điệp tích cực về nghề người mẫu. Những thí sinh được Lan Khuê dẫn dắt như Mai Ngô, Thu Hiền, Tú Hảo, Phan Ngân, … bước ra khỏi cuộc thi họ đều hoạt động năng nổ và đều có những thành tích ghi dấu ấn cá nhân. 

Nhìn ở một khía cạnh khác, “The Face” chính là trung tâm của mọi sự rắc rối, nó không những nâng tầm tên tuổi của người tham gia mà còn mang về những điều tiếng không đáng có cho các vị huấn luyện viên. Nhưng trên thực tế, qua chương trình, Lan Khuê đã thực sự tỏa sáng thêm một lần nữa bởi chính cá tính cùng kỹ năng chuyên môn của mình được mọi người công nhận và tin tưởng.


Dù không chiến thắng ở mùa giải đầu tiên nhưng sang đến mùa hai, Lan Khuê đã lật đảo tình thế khi đưa Tú Hảo lên ngôi quán quân. Ngoài Tú Hảo, một thí sinh khác của Lan Khuê là Trương Mỹ Nhân cũng chiến thắng vòng bình chọn và có mặt tại đêm chung kết.

Khép lại những bước catwalk trên sàn diễn, những hào quang lấp lánh của một ngôi sao, vẻ ngoài lạnh lùng của một siêu mẫu hoàn toàn biến mất khi Lan Khuê chìm đắm trong tình yêu cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Dưới không gian lãng mạn của một buổi chiều tà, anh đã quỳ dưới chân người đẹp, tận tay đưa nhẫn và nói lời cầu hôn. 

Sự việc đột ngột xảy ra trước mắt khiến Lan Khuê vô cùng bất ngờ, cô cảm thấy mọi thứ quanh mình dường như đứng lại. Không kìm được cảm xúc, người đẹp vỡ òa trong hạnh phúc. Và kể từ giây phút ấy, Lan Khuê không còn “đơn thân độc mã” trên quãng đường còn lại của cuộc đời. Bởi bên cạnh siêu mẫu đã có bạn đồng hành là John Tuấn Nguyễn – Người đàn ông sẽ luôn là vòng tay ấm êm, yêu Lan Khuê và cùng cô đi đến cuối chân trời.


Lan Khuê được doanh nhân John Tuấn Nguyễn cầu hôn bất ngờ giữa một không gian vô cùng lãng mạn.

5 tháng sau màn cầu hôn đầy lãng mạn, Lan Khuê chính thức lên xe hoa cùng John Tuấn Nguyễn, showbiz Việt lại có thêm một cặp vợ chồng mới. Lễ cưới của cả hai được tổ chức tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn với số lượng khách mời vô cùng đông đảo. 

Một thời gian sau, Lan Khuê tiếp tục mang đến tin vui khi thông báo mang thai con trai đầu lòng ở tuổi 27. Trong thời gian thai kỳ, Lan Khuê vẫn cập nhật hình ảnh cá nhân qua trang mạng xã hội. Cô vẫn giữ thần thái xinh đẹp, trẻ trung, diện trang phục bầu nhưng vẫn rất thời trang và đẹp mắt. Bên cạnh đó, dù mang bầu nhưng vóc dáng Lan Khuê rất thon gọn, không xuề xòa. Người đẹp còn được cư dân mạng dành lời khen có cánh khi gọi cô là bà bầu đẹp nhất showbiz Việt.


 Tuy đang trong giai đoạn thai kỳ nhưng Lan Khuê vẫn biết cách chăm chút bản thân bằng cách diện những bộ trang phục rộng, che đi vóc dáng nhưng cũng rất thời trang.

Cuối năm 2019, Lan Khuê hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Chồng của siêu mẫu vô cùng hạnh phúc, thông qua mạng xã hội, anh chia sẻ hình ảnh của em bé cùng dòng trạng thái: “Và cứ như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ nhàm chán. Bố mẹ yêu con.” Qua đó, tên con trai của nữ siêu mẫu cũng được hé lộ là Connor.


Sau thời gian dài ở nhà chống dịch, gia đình Lan Khuê đưa bé Connor đi du lịch tại một resort ở Nha Trang.

Mới đây, siêu mẫu bắt đầu có những hoạt động quay trở lại showbiz sau một thời gian dài sinh em bé. Cụ thể, chân dài sải bước trên sàn diễn kỷ niệm 5 năm làm nghề của NTK Ivan Trần và show thời trang “Thương” của NTK Hoàng Hải. Bên cạnh đó, Lan Khuê còn đánh dấu sự trở lại qua bộ hình mới mang phong cách quốc tế và trở thành gương mặt đại diện trong chiến dịch quảng cáo của thương hiệu M.O.I cùng Hồ Ngọc Hà và Võ Hoàng Yến. 


Lan Khuê gây nhiều bất ngờ cho khán giả khi được NTK Hoàng Hải giữ kín mọi thông tin về sự xuất hiện của cô trong show diễn thời trang “Thương”. Người đẹp vẫn tỏa sáng như ngày nào với thần thái xuất sắc trong từng cử chỉ và ánh mắt.

Đến thời điểm hiện tại, Lan Khuê đang có một cuộc sống viên mãn bên gia đình hạnh phúc cùng những thành tựu hoạt động nghệ thuật nổi bật. Không giống như nhiều người đẹp khác, sau khi kết hôn thường chọn cách ở ẩn hoặc hạn chế xuất hiện trước truyền thông. “Bà mẹ một con” vẫn chăm chỉ tiếp tục công việc của một người mẫu và luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. 

Có thể nói, điều giúp Lan Khuê quay trở lại mạnh mẽ như lúc này không phải là tham vọng hay khao khát của một Lan Khuê nhiều năm về trước. Mà hiện tại, nguồn sức mạnh này đến từ gia đình nhỏ của nữ siêu mẫu, luôn là chỗ dựa tinh thần, tạo động lực cho Lan Khuê giúp cô ngày càng thăng hoa, phát triển và vững bước hơn trên con đường sự nghiệp phía trước.