Duyên Dáng Việt Nam

Lần thứ 3 lọt vào trận chung kết World Cup, Pháp lập nhiều kỷ lục đáng nể

Nam • 11-07-2018 • Lượt xem: 641
Lần thứ 3 lọt vào trận chung kết World Cup, Pháp lập nhiều kỷ lục đáng nể

Nhờ có sự chắc chắn của hàng phòng ngự cũng như sự tỏa sáng của trung vệ Samuel Umtiti vào phút 51 nên “Les Bleus” đã xuất sắc giành vé vào chung kết World Cup 2018. Và người Pháp cũng đã lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.

Với chiến thắng 1-0, Pháp đã giành quyền vào chung kết World Cup 2018. Khoảng thời gian 20 năm qua, Pháp là đội tuyển vào chung kết World Cup nhiều nhất. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử,  Pháp lọt vào trận chung kết World Cup.

Nếu tính riêng 20 năm qua, chưa có đội tuyển nào làm được điều tương tự. Ở 2 lần trước, đội bóng áo lam vô địch năm 1998 và giành vị trí á quân năm 2006.

Trong khi đó, Didier Deschamps trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử nước Pháp giúp ĐTQG của họ lọt vào 2 trận chung kết của các giải đấu lớn  (EURO 2016 và World Cup 2018). 

Bàn thắng ghi được vào lưới tuyển Bỉ giúp Umtiti trở thành tuyển thủ Pháp trẻ nhất ghi bàn ở trận bán kết World Cup khi mới 24 tuổi 7 tháng 26 ngày. Kỷ lục trước đây được Just Fontaine lập vào năm 1958 (24 tuổi 10 tháng 6 ngày).

Trong trận đấu vừa qua, tiền đạo Kylian Mbappe thực hiện 15 pha đột phá (7 pha qua người thành công). Kể từ năm 1966 đến nay, chưa có tuyển thủ Pháp nào làm được điều tương tự trong 1 trận đấu tại World Cup.

Sau 3 trận đã qua tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2018, Antoine Griezmann đã ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

Tính đến thời điểm này ở World Cup 2018, tiền đạo Olivier Giroud đã thực hiện 10 pha dứt điểm nhưng vẫn chưa có lần nào trúng đích. Trong số 84 cầu thủ có từ 6 pha dứt điểm trở lên tại giải đấu lần này, chẳng có cái tên nào tệ như trung phong người Pháp.