GIẢI TRÍ

Lê Hoàng Phương và 4 lần chinh phục giấc mơ chạm đến ngôi vị hoa hậu

Đoan Ngọc • 29-08-2023 • Lượt xem: 965
Lê Hoàng Phương và 4 lần chinh phục giấc mơ chạm đến ngôi vị hoa hậu

Danh hiệu Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 là thành quả xứng đáng với Lê Hoàng Phương sau những nỗ lực mà cô đã bỏ ra. 

Xem thêm: 

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 

Lê Hoàng Phương và hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam 2023

Đến với Miss Universe Vietnam 2019 bằng 4 chiếc đầm nằm vỏn vẹn trong vali

Năm 2019, khi còn là sinh viên của trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Lê Hoàng Phương ghi danh vào đấu trường nhan sắc Miss Universe Vietnam. Thời gian này, cô gặp không ít khó khăn, phải làm thêm nhiều nghề để có thêm thu nhập và tham gia cuộc thi. Gia đình lại không quá dư giả, để con gái thực hiện đam mê, mẹ của Lê Hoàng Phương từng ngỏ ý muốn bán đi căn nhà cho con có kinh phí trang trải.

Vốn lớn lên từ vùng biển, mỹ nhân gốc Khánh Hòa sở hữu làn da bánh mật săn chắc, gương mặt sắc sảo cùng vẻ ngoài nổi bật với chiều cao 1,76m cùng số đo 3 vòng 87-63-95cm. Trong suốt hành trình tại Miss Universe Vietnam 2019, cô ghi dấu ấn khi đoạt danh hiệu Người đẹp biển. Kết quả chung cuộc, Lê Hoàng Phương dừng chân tại top 10. Với một tân binh, đây được xem là một kết quả “không tồi”. So với mặt bằng thí sinh thời điểm đó, đối thủ của cô đều là những thí sinh “nặng ký” và vốn có nhiều kinh nghiệm từ trước. 


"Tân binh" Lê Hoàng Phương tại Miss Universe Vietnam 2019. 

Bước ra từ cuộc thi, dù dừng chân tại top 10 nhưng “tân binh” Lê Hoàng Phương nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía công chúng. Đặc biệt, cô còn chiếm trọn tình cảm của nhiều người khi mạnh dạn tiết lộ những khó khăn trong quá trình chinh chiến. Cô cho biết, ngày đầu tiên đến với Miss Universe Vietnam 2019 ngoài ước mơ chinh phục ngôi vị cao nhất, thứ cô có chỉ là chiếc vali với vỏn vẹn 4 bộ đầm. Không giống với nhiều thí sinh đã có sẵn đội ngũ ê-kíp hùng hậu, cô sinh viên ngành Kiến trúc “một mình một cõi” thuyết phục beauty fans và giới chuyên môn bằng khả năng của mình. Từ đó thấy được một Lê Hoàng Phương liều lĩnh và một ý chí ngoan cường tại đấu trường sắc đẹp. 

Thừa kinh nghiệm nhưng thiếu may mắn

Khi đã trang bị gần như hoàn hảo để bước đến gần hơn với danh hiệu Miss Universe Vietnam, mỹ nhân gốc Khánh Hòa tiếp tục ghi tên mình vào đấu trường sắc đẹp này vào năm 2022. Từ ngoại hình đến kỹ năng trình diễn là điều mà Lê Hoàng Phương khiến fans không phải bàn cãi nhiều. Trước thềm chung kết quyết định, nữ kiến trúc sư còn thắng giải “Best Catwalk” (Kỹ năng catwalk tốt). Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng việc cô không có lợi thế về interview là một khiếm khuyết và làm giấc mơ chinh phục danh hiệu hoa hậu của người đẹp bị chậm đi một nhịp. 

Dù vậy, trong suốt hành trình tại Miss Universe Vietnam 2022, Lê Hoàng Phương luôn là gương mặt trong top 5 nổi bật. Không chỉ là first face, vedette của nhiều sàn runway nổi tiếng trước đó, cô còn để lại ấn tượng vô cùng tốt với nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa. Đặc biệt, thời điểm đó, mỹ nhân 9X còn là gương mặt đại sứ của dự án “Chạy vì trái tim” giúp đỡ các bệnh nhi mắc tim bẩm sinh.


Tiếp tục mang sash Khánh Hòa chinh chiến Miss Universe Vietnam 2022, thời điểm "chín muồi" của Lê Hoàng Phương nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. 

Đầu tư chỉn chu và một tinh thần ngoan cường, trên khắp các hội nhóm chuyên trang sắc đẹp, đâu đâu người ta cũng nói về một “chiến binh nghìn máu” Lê Hoàng Phương và sẽ “chắc thắng” khi trở lại đấu trường “hoàn vũ”. Thế nhưng, không nằm trong kế hoạch, một lần nữa mỹ nhân gốc Khánh Hòa ngậm ngùi dừng chân tại top 5 chung cuộc và nhìn Ngọc Châu đăng quang. Trước kết quả này, phần lớn khán giả đều bày tỏ tiếc nuối. 

Giấc mơ không bằng phẳng

Sau hai lần thất bại tại Miss Universe Vietnam, tưởng chừng mỹ nhân 9X sẽ tạm dừng đường đua sắc đẹp và an phận với vai trò là một nữ kiến trúc sư tài năng, một người mẫu được săn đón. Nhưng không, Lê Hoàng Phương tiếp tục ghi tên mình tại Miss Supranational Vietnam - Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022. Với những gì đã thể hiện từ trước, fans có quyền kỳ vọng cô sẽ gặt hái thành tích tốt. 

Người ta hay nói rằng “quá tam ba bận”, thế nhưng mãi đến lần thứ 3, công cuộc chinh phục danh hiệu của Lê Hoàng Phương vẫn khó khăn vô vàn. Bởi, chỉ sau khi Miss Supranational Vietnam 2022 được lên sóng vài tập đầu tiên, phía ê-kíp đã thông báo hoãn vì một vài lý do. Một lần nữa, cả mỹ nhân Khánh Hòa và fans của cô chấp nhận nuốt “trái đắng” vào trong. 


Hậu dừng chân top 5 Miss Universe Vietnam 2022, Lê Hoàng Phương tiếp tục ghi danh Miss Supranational Vietnam 2022. 

Với 3 lần chinh chiến đấu trường nhan sắc, Lê Hoàng Phương không thiếu kinh nghiệm, kỹ năng và những yếu tố khác để trở thành một beauty queen. Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều người lo ngại cho hành trình chinh phục danh hiệu hoa hậu của cô sẽ bị “cản đường” bởi tuổi tác. Năm 2023, nữ kiến trúc sư cán mốc 28 tuổi - độ tuổi được xem là tối đa để chinh chiến các cuộc thi sắc đẹp trong nước. 

Trước những tiêu chí “khắc nghiệt” mà các cuộc thi sắc đẹp gần đây lựa chọn, việc trở thành một hoa hậu, bên cạnh học vấn được đặt lên hàng đầu thì hầu hết những thí sinh đăng quang đều rơi vào độ tuổi dao động trong khoảng từ 18 đến 23. Thậm chí dường như không màn về kỹ năng catwalk vì khi sau đăng quang, họ có thể rèn luyện thêm. Và với Lê Hoàng Phương, việc cô thừa kinh nghiệm nhưng có thể nói gặp bất lợi về tuổi tác trong hành trình chinh phục ước mơ.

"Thiên thời - địa lợi - nhân hòa" hội tụ 

Nhưng chưa thử thì sao biết không thể, trước những lời “chào mời” từ bạn bè, người hâm mộ, mỹ nhân gốc Khánh Hòa tiếp tục ghi tên mình vào một đấu trường nhan sắc và Miss Grand Vietnam là nơi cô sẽ thực hiện hóa giấc mơ bấy lâu nay theo đuổi. Ngay từ thời điểm phía BTC cuộc thi công khai profile thí sinh tham gia, Lê Hoàng Phương “khuấy đảo” mạng xã hội với lượt tương tác “cực khủng”. Trước cơn sốt này, người đẹp nghiễm nhiên thắng giải Thí sinh có ảnh profile đẹp nhất với hơn 50 nghìn lượt tương tác.

Xuất hiện tại vòng sơ khảo, trao sash và dần về cuối chặng đường, người đẹp sinh năm 1995 đều giữ phong độ ổn định, luôn khiến các đối thủ khác phải “dè chừng”. Cô thắng giả Thí sinh có mái tóc đẹp và liên tiếp góp mặt trong: top 5 Best in Swimsuit (trình diễn áo tắm), top 6 Ấn tượng Miss Grand Vietnam, top 10 Giới thiệu bản thân hay nhất, top 16 Người đẹp truyền cảm hứng. 


Mỹ nhân 9X khoe sắc rực rỡ tại đấu trường "hòa bình". 

So với mặt bằng thí sinh năm nay, nhiều nhận định cho rằng Lê Hoàng Phương là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện “Wings of the grand” với profile “khủng” trong tay. Đặc biệt, sau đăng quang, Tân Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 tháng để chuẩn bị bước vào đấu trường hòa bình quốc tế. Việc lựa chọn một người đẹp “hội tụ đủ” gần như trọn vẹn như Lê Hoàng Phương là một điều nên làm. Lập luận như thế không sai nhưng bên cạnh mỹ nhân Khánh Hòa, còn có sự xuất hiện của những đối thủ “đáng gờm” khác phải kể đến là Đặng Hoàng Tâm Như, Bùi Khánh Linh bởi cả hai thí sinh còn lại đều “một chín một mười” với cô. Thậm chí ở Bùi Khánh Linh, mỹ nhân gốc Bắc Giang còn thừa “sức trẻ” và gần đáp ứng mọi tiêu chí vốn nổi bật của BTC Miss Grand Vietnam. 

Tại đêm chung kết quyết định ngày 27/8, Lê Hoàng Phương đã thật sự tỏa sáng. Bên cạnh những màn trình diễn đặc sắc, cô để lại nhiều ấn tượng qua hai vòng thi được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm đến đó chính là phần thuyết trình về hòa bình top 10 và phần thi ứng xử top 5. Những lập luận sắc bén, thông minh của mỹ nhân gốc Khánh Hòa khiến cả khán phòng dường như “vỡ òa” và phải thừa nhận rằng, cô xứng đáng với ngôi vị cao nhất. 


Mỹ nhân Khánh Hòa đăng quang Miss Grand Vietnam 2023.

Đúng như mong đợi, Lê Hoàng Phương chính thức trở thành Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Ngay khoảnh khắc được gọi tên, người đẹp 9X đã không giấu được sự xúc động, hai hàng nước mắt tuôn trào như là minh chứng cho sự nỗ lực dài đằng đẵng của cô trong suốt nhiều năm qua. Kết quả này cũng đã thuyết phục được phần đông công chúng. Dù bên cạnh đó vẫn còn một vài ý kiến trái chiều cho rằng, nhan sắc “dừ” tuổi. 

Tuy nhiên, nhìn lại một năm về trước, khoảnh khắc công bố top 2 giữa Đoàn Thiên Ân và Chế Nguyễn Quỳnh Châu tại Miss Grand Vietnam, không ai có thể ngờ rằng một nữ sinh viên sinh năm 2000 lại đăng quang khi đang là “tân binh”. Trong khi đó, Quỳnh Châu có tiềm năng hơn và đáp ứng mọi tiêu chí để đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand International sau 2 ngày đăng quang. Kết quả này đã gây không ít tranh cãi và khi đến với đấu trường quốc tế, Thiên Ân chỉ dừng chân ở top 20 chung cuộc. Số đông cho rằng, có lẽ BTC lẫn Ban giám khảo đã rút được kinh nghiệm từ năm trước để đưa ra phán quyết chính xác.

Trở lại với Lê Hoàng Phương, việc cô luôn trong trạng thái sẵn sàng chinh chiến và mang tinh thần của một “chiến binh”, hứa hẹn sẽ đạt thành tích tốt khi đến với Miss Grand International 2023 diễn ra tại Việt Nam sắp tới. 

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Sau gần 4 năm không ngừng nỗ lực, cô đã hoàn thành được giấc mơ chạm đến chiếc vương miện được nhiều người công nhận.