Duyên Dáng Việt Nam

Lễ hội âm nhạc sôi động nhất hành tinh sắp khai màn

Mẫn Nhi • 12-04-2019 • Lượt xem: 8497
Lễ hội âm nhạc sôi động nhất hành tinh sắp khai màn

Ngày 12/4 (theo giờ Mỹ), Lễ hội âm nhạc Coachella 2019 sẽ diễn ra tại thung lũng Coachella giữa sa mạc Colorado, Mỹ. Đây được xem là lễ hội âm nhạc có doanh thu và số lượng người tham dự cao nhất thế giới. Cộng đồng fan của Ariana Grande và nhóm nhạc nữ BlackPink cũng đang đón đợi thần tượng cùng những ca sĩ tài năng khác xuất hiện tại sự kiện âm nhạc đình đám này.

 

Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella được tổ chức thường niên tại Empire Polo Club, ở thung lũng Coachella, phía Nam California, Mỹ. Sự kiện âm nhạc này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 và nhanh chóng phát triển trở thành một trong những đại nhạc hội lớn nhất nhất thế giới, khởi nguồn cho nhiều trào lưu âm nhạc và thời trang suốt hàng chục năm qua. Lễ hội quy tụ hàng trăm nghìn khán giả, trong những trang phục và phong cách sành điệu nhất, những sân khấu âm nhạc đa thể loại và hàng loạt triển lãm nghệ thuật.

Thung lũng Coachella, nơi diễn ra đại nhạc hội

Đại nhạc hội thu hút hàng trăm nghìn khán giả

Được biểu diễn trên các sân khấu chính với hàng trăm nghìn khán giả theo dõi là ao ước của bất kì nghệ sĩ nào. Năm 2017, ca sĩ Lady Gaga “thống trị” sân khấu Coachella trong khi năm 2018, sân khấu của Beyoncé đã đi vào huyền thoại, trở thành sân khấu đỉnh nhất trong lịch sử 20 năm của đại nhạc hội này. Màn trình diễn trong suốt hơn 1 tiếng của Beyoncé khi đó đã làm bùng nổ các mạng xã hội lúc bấy giờ. Đồng thời, khiến Adele đang “ở ẩn” cũng phải “sống dậy” hò hét.

Năm 2019 đánh dấu cột mốc tổ chức lần thứ 20 của Coachella, quy tụ hơn 150 nghệ sĩ biểu diễn và nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, giải trí độc đáo. Năm nay, Ariana Grande là một trong 3 nghệ sĩ biểu diễn chính, giữ sân khấu “đinh” trong suốt thời gian diễn ra đại nhạc hội. Giọng ca 26 tuổi cũng là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử giữ vai trò quan trọng này.

2 nghệ sĩ khác biểu diễn chính cùng với Ariana Grande là Childish Gambino và ban nhạc Úc Tame Impala. Trước đó, rapper đình đám Kanye West là nghệ sĩ biểu diễn chính tại Coachella 2019. Tuy nhiên, ban tổ chức không đáp ứng được yêu cầu của anh (phải dựng riêng cho Kanye West một sân khấu ngay trung tâm lễ hội) nên đã thay thế bằng Ariana Grande. Cuối năm 2018, Justin Timberlake cũng rút khỏi Coachella 2019 vì mâu thuẫn trong hợp đồng, nhường suất biểu diễn cho ban nhạc Tame Impala.

Dù không còn là nghệ sĩ chính, Kanye West vẫn biểu diễn tại Coachella vào ngày 21/4 (cũng là Lễ Phục sinh), để biểu diễn các bài hát làm nên tên tuổi của anh dưới dạng hợp xướng. Nhóm nhạc nữ BlackPink cũng góp mặt tại Coachella trong tuần lễ thứ hai (19-21/4), nhưng lịch biểu diễn cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Blackpink cũng là đại diện đầu tiên của Kpop biểu diễn tại đại nhạc hội lớn nhất hành tinh.

Các fan của Blackpink cũng đang chờ đón sự xuất hiện của thần tượng tại Coachella 2019

Nhóm bạn doanh nhân trẻ ở TP.HCM 42 The Hood đã có mặt tại Mỹ để tham dự Coachella 2019

Ngoài 3 cái tên nói trên, lễ hội Coachella còn quy tụ hàng trăm nghệ sĩ lớn nhỏ đến từ nhiều dòng nhạc khác nhau như Billie Eilish, Zedd, Jon Hopkins, Solange, Janelle Monáe, Diplo, Maggie Rogers, Khalid… Sự xuất hiện của diễn viên, đạo diễn, DJ Idris Elba cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Anh được khán giả biết đến anh với vai diễn Heimdall trong phim Thor và Avengers: Infinity War. Idris Elba còn được chính Hoàng tử Harry mời đến biểu diễn tại đám cưới hoàng gia vào tháng 5/2018.

Đặc biệt, lễ hội âm nhạc Coachella 2019 sẽ được Youtube livestream trong cả 2 tuần lễ 12 - 14/4 và 19 - 21/4.

Tag: